Năm |
Ngày Tháng |
Diễn Biến |
1170 |
|
Chào đời tại Caleruega, miền Bắc Tây ban Nha. Thân phụ là Don Felix Guzman và thân mẫu là chân phước Juana d’Aza. Từ thiếu thời, Đaminh được huấn luyện để trở thành linh mục.
|
1177 |
|
Được song thân gửi đến thụ huấn với người cậu linh mục làm cha sở họ Gumiel d’Izan. |
1184 |
|
Gia nhập trường triết học và thần học tại nhà thờ chính tòa giáo phận Palencia. |
1194 |
|
Gia nhập kinh sĩ hội nhà thờ chính tòa giáo phận Osma. Thụ phong linh mục, sau đó được bầu làm kinh hội phó. |
1199 |
|
Được bầu làm kinh hội trưởng nhà thờ chính tòa Osma. |
1203 |
|
Được cử vào phái đoàn hoàng gia đi Đan mạch cầu hôn cho thái tử của Hoàng đế Alfonso de Castillo VIII, nước Tây ban Nha. |
1204 |
|
Khi đi ngang qua miền Nam nước Pháp, phái đoàn gặp nhóm Albigenses đang gieo rắc lạc thuyết. Tiện dịp Đaminh giảng cho chủ quán trọ. Ông này trở lại với giáo hội Công giáo. Với lòng nhiệt thành và nhìn xa trông rộng, Đaminh có ý định thành lập một Dòng chuyên việc chiêm niệm và giảng thuyết. |
1205 |
|
Cuộc cầu hôn bất thành vì công chúa nước Đan Mạch đột ngột từ trần. Đaminh và giám mục Diego ở lại đó một thời gian để quan sát những hoạt động tông đồ của hàng giáo sĩ Đan Mạch chống lại nhóm lạc giáo vùng biển Baltic. |
1206 |
|
Đaminh và Đức giám mục Diego qua Rôma yết kiến Đức Giáo Hoàng Innocentê III và được Ngài cử đi truyền giáo tại miền Nam nước Pháp. Hai Ngài đã hoạt động tại Montpellier, Servian, Beziers, Carcassone, Verfeuil, Fanjeaux, Montreal. |
|
22 tháng 7 22 tháng 11
27 tháng 12
|
Đaminh làm phép lạ đầu tiên ở Signadou. Qui tụ các bà qúi phái và lập đan viện đầu tiên tại làng Prouille, gần Fanjeaux. Đó là nền móng đầu tiên của Dòng. Đời sống đan viện Prouille bắt đầu. |
1208 |
15 tháng 1 |
Đức Viện phụ Pierre de Castelnau, đặc sứ của Đức Giáo Hoàng bị thảm sát. Toà thánh cử binh Thánh giá chinh phạt nhóm lạc giáo Albigenses. |
1209 |
22 tháng 7 01 tháng 9 |
Tới Sack de Beziers. Đaminh gặp bá tước Simon de Monfort tại Fanjeaux. |
1210 |
|
Sống tại Fanjeaux như một cha sở và một kinh sĩ. |
1212 |
Tháng 2 |
Đaminh làm tổng đại diện giáo phận Carcassone và được cử đi Pháp với quyền giám mục để giúp bá tước Simon de Monfort. |
|
Tháng 4 |
Đến Prouille. |
|
Tháng 5 |
Tăng cường thêm cán bộ truyền giáo cho vùng Fanjeaux. |
|
24 tháng 6 |
Amaury de Monfort được phong làm hiệp sĩ tại Castelnaudary dưới sự hiện diện của Đaminh. |
|
Tháng 9 |
Đến Muret. |
1214 |
|
Đaminh chủ sự lễ cưới cho hiệp sĩ Amaury de Monfort tại nhà thờ chính tòa St. Nazaire, Carcassone. |
1215 |
Tháng 4 Tháng 10 |
Đi Toulouse. Đi Rôma. |
1216 |
Tháng 4 18 tháng 7 28 tháng 8 Tháng 9 |
Rời Rôma Đức Giáo Hoàng Innocentê III băng hà tại Perugia. Đi Toulouse. Đi Rôma yết kiến Đức Giáo Hoàng Honoriô III. |
1216 |
Tháng 4 18 tháng 7 28 tháng 8 Tháng 9 |
Rời Rôma Đức Giáo Hoàng Innocentê III băng hà tại Perugia. Đi Toulouse. Đi Rôma yết kiến Đức Giáo Hoàng Honoriô III. |
|
22 tháng 12 |
Tòa thánh ban hành sắc lệnh cho phép thành lập Dòng Thuyết giáo. |
|
23 tháng 12 |
Tòa thánh chính thức chuẩn y việc thành lập Dòng. |
1217 |
21 tháng 1 07 tháng 2 Tháng 7 |
Sắc lệnh thừa nhận danh hiệu Dòng Thuyết giáo. Sắc lệnh đặt Dòng dưới quyền điều khiển của một Bề Trên cả. Đi St. Romain và Toulouse. |
|
13 tháng 8 |
Đi Prouille. |
|
15 tháng 8 |
Cử anh em đi truyền giáo các nơi. |
|
Tháng 10 |
Lạc giáo Albigenses tái hoạt động. |
|
Tháng 12 |
Đi Milan và Bologna. |
1218 |
Tháng 1 25 tháng 6 Tháng 10 |
Đến Rôma và San Sisto. Bá tước Simon de Montfort qua đời. Dẫn theo Reginaldo đi Bologna. |
|
Tháng 12 |
Tới Prouille. |
|
25 tháng 12 |
Mừng lễ Giáng Sinh tại Segovia, Tây ban Nha. |
1219 |
Tháng 2 |
Đi Tây ban Nha. Tới các thành phố Madrid, Saragossa, Barcelona, Palencia. |
|
Tháng 3 |
Trở lại thăm Prouille và Toulouse. |
|
Tháng 5 |
Đi Rocamadour và Orleans. |
|
Tháng 6 |
Tới Paris. |
|
Tháng 7 |
Đi Milan và Bologna. |
|
Tháng 11 |
Đi Florence và Viterbo. |
|
25 tháng 12 |
Mừng lễ Giáng Sinh tại Rôma. |
1220 |
Tháng 2 |
Thành lập nữ đan viện tại San Sisto. Cử Hyacinth đi truyền giáo tại bắc Âu. Tới Siena, Florence và Viterbo. |
|
Tháng 5 |
Đi Bologna |
|
17 tháng 5 |
Chủ tọa Đại công nghị thứ I của Dòng tại Bologna dịp lễ Hiện xuống. |
|
24 tháng 5 |
Đi Lombardia, Modena, Reggio, Parma, Piacenza và Lodi. |
|
11 tháng 6 |
Đi Milan, Bergamo, Brescia, Verona, Legano, San Severino, Reggio và Padua. |
|
22 tháng 7 |
Tới Ronzano và Viterbo. |
|
15 tháng 8 |
Trở về Bologna. |
|
Tháng 11 |
Tới Imola, Faenza và Forli. |
|
Tháng 12 |
Tới Rôma. |
1221 |
Tháng 5 |
Chủ tọa Đại công nghị của Dòng lần thứ II tại Bologna. Sau đó đi thăm Viterbo, Bosena, Orvieto, Siena, Florencia và Pisa. |
|
Tháng 6 |
Tới Venice. |
|
Tháng 7 |
Trở về Bologna và lâm bệnh nặng. |
|
06 tháng 8 |
Qua đời tại Bologna, Tây ban Nha. |
1223 |
Tháng 5 |
Hài cốt Đaminh được rời sang ngôi mộ mới. Lập án phong thánh cho Đaminh tại Rôma, Bologna và Toulouse. |
1234 |
Tháng 7 |
Đức Giáo Hoàng Gregory IX phong hiển thánh cho Đaminh tại Rieti. Lễ kính ngày 08-08 |