25 Tháng Tư 20247:09 SA(Xem: 0)
Nguồn: Spiritdaily.com 1. Một người kể cảm nghiệm như sau: “Khi chúng tôi đang ở vùng Cyprus thì chúng tôi đi du lịch ở xa nên thuê xe hơi đi. Khi đi được một lúc thì chúng tôi bị lạc vào một con đường khác và bị mất phương hướng. Lúc đó khoảng 2:00 g sáng.
24 Tháng Tư 20249:29 CH(Xem: 8)
8 ĐIỀU HỨA CỦA ĐỨC MẸ KHI MẶC ÁO ĐỨC BÀ MẦU NÂU Áo Đức Bà Mầu Nâu làm một Á Bí Tích của người Công Giáo. Khi mặc áo Đức Bà Mầu Nâu thì Đức Mẹ Maria sẽ bảo vệ chúng ta khỏi mọi sự dữ. Sau đây là 12 điều hứa của Đức Mẹ khi ta mặc Áo Đức Bà. 1. Những ai chết mà mặc Áo Đức Bà Mầu Nâu thì sẽ không rớt vào lửa hoả ngục đời đời.
22 Tháng Tư 20245:35 CH(Xem: 50)
Nguồn: Internet Thánh Gioan John Vianney và quyền năng của Áo Đức Bà Mầu Nâu.
22 Tháng Tư 20245:32 CH(Xem: 58)
Năm 2004, tôi đã dịch và viết nhiều sách trong năm này. Một trong những tác phẩm mà tôi đã dịch và sưu tầm có tên là 50 Tuần Cửu Nhật Gõ Cửa Thiên Đàng. Sau đây là bản dịch mà tôi đã cố gắng dịch thuật, bản chính ở phía dưới bằng tiếng Anh là từ Cố LM Don Dolindo Ruotolo. Ngài là một nhà thần bí người Ý. Những lời cầu này là do Chúa Giêsu ban cho Cố LM...
18 Tháng Tư 20249:08 CH(Xem: 74)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Cố LM Don Dolindo có những cảm nghiệm rất hay. Khi còn nhỏ, ngài chịu nhiều sự bách hại và khổ đau. Bằng cách nào mà ngài đã cố gắng ngửng đầu cao lên khỏi bể nước và luôn vui vẻ? Chúa Thánh Thần đã khơi nguồn cảm hứng cho ngài với lời cầu nguyện đơn sơ như sau:
18 Tháng Tư 20248:35 CH(Xem: 62)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Lúc gần đây có nhiều người biết đến hiện tượng: "Padre Pio of Naples", đó là điều mô tả về cố linh mục Don Dolindo Ruotolo. Ngài qua đời vào năm 1970, chỉ hai năm sau khi Padre Pio qua đời vào năm 1968. Ngài đang làm việc một cách hữu hiệu từ Thiên Đàng. Ngài an ủi, dỗ dành, chữa lành cho rất nhiều người khỏi chứng bịnh lo âu,
18 Tháng Tư 20247:58 CH(Xem: 50)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Có một gương sáng lớn nhất, đó là chính Chúa Giêsu. Kẻ dữ độc ác đã đóng đinh Chúa Giêsu, Con Chí Thánh của Chúa Cha ở trên cây thánh giá. Lúc đó, Satan nghĩ rằng hắn đã chiến thắng. Nhưng sự thật thì trái lại. Đó là bởi vì Chúa đã biến đổi sự dữ ấy thành sự thiện.
18 Tháng Tư 20243:58 CH(Xem: 61)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Sr. Emmanuel viết: Có một phụ nữ gõ cửa nhà tôi. Trông cô ấy thật là quá đau khổ, xuống sắc và thiểu não. Đôi mắt, đôi má và cái miệng của cô trông rất là buồn thảm và héo hắt. Cô bắt đầu kể lể về mọi nỗi thống khổ của mình.
17 Tháng Tư 20249:07 CH(Xem: 58)
https://luisapiccarreta.com/other-category/cristina-montella-sister-rita-of-the-holy-spirit-the-little-girl-of-padre-pio/ 1. Thời thơ ấu Nữ tu Cristina Montella được sinh ra tại vùng Cercola (Naples) vào ngày 3/4/1920. Khi cô bé được 2 tuổi, cô đang ở chơi nhà một người cô thì nhìn thấy một bức hình của Thánh Gerard Majella,
17 Tháng Tư 20244:44 CH(Xem: 56)
Đức Mẹ Guadalupe hiện ra ở Tepeyac, Mexico City, nước Mễ Tây Cơ từ ngày 9/12/1531 đến ngày 12/12/1531 và chữa lành rất nhiều người, dù rằng người ta đã chết nhưng vẫn được Mẹ cho sống lại.

CN 4920: NƯỚC PHÉP CÓ THỂ CHỮA LÀNH #1

01 Tháng Mười 20214:43 CH(Xem: 931)

holywaterCN 4920: NƯỚC PHÉP CÓ THỂ CHỮA LÀNH #1

Nguồn: Spiritdaily.com


Khi chúng ta dùng nước phép với đức tin và lời cầu nguyện thì các ơn lành và phép lạ sẽ xẩy ra. Như Chúa Giesu đã nói rằng:
"Với đức tin thì mọi sự đều có thể xẩy ra cho những ai tin." (Marco 9:23)

Giáo hội đã công nhận về quyền năng chữa lành của nước phép trong việc chữa lành tâm thần, thể xác và tình cảm của những người dùng nước phép.

Có những hồ sơ được tuyên bố là phép lạ, có khi do giới Y Khoa xác nhận, giáo quyền cũng biết về những người tín hữu nhận được ơn lành và sự can thiệp của Thiên Đàng. Có nhiều người đã nhận được ơn chữa lành qua việc dùng nước phép.

Ông Tim Staples từ bản tin Catholic Answers kể cho chúng tôi rằng:


‘Các phép lạ của Chúa Giê su chứng tỏ rằng có sự hiện diện của Thiên Chúa.' (Tim Staples, July 18, 2014)


Chúa Giê su bảo chúng ta rằng hãy có đức tin khi cầu nguyện và hãy tin:

‘Thật Thầy bảo cho các con rằng những ai tin vào Thầy thì cũng sẽ làm những việc mà Thầy làm; và họ sẽ làm những việc lớn lao hơn, bởi vì Thầy đang về với Cha." (John 14:12).

Chúa Giê su giải thích rằng khó cho chúng ta để hiểu về các phép lạ nhưng các phép lạ mà Ngài làm sẽ cho chúng ta biết rằng những gì mà Chúa Giê su nói là sự thật. Chúa Giêsu xác nhận rằng: đức tin, lời cầu nguyện và nước phép có đầy quyền năng.

Với đức tin và lời cầu nguyện thì nước phép sẽ có thể làm phép lạ. Nước trong dòng sông Jordan nơi mà Chúa Giê su chịu phép Rửa sẽ thánh hoá nước
và sau hơn 2000 năm, nước ấy vẫn là nguồn chúc phúc thiêng liêng cho nhân loại. 

Trong cuộc đời, ở một giai đoạn nào đó, chúng ta đều cần có sự chữa lành thiêng liêng, tình cảm và thể xác. Chúng ta có thể tìm thấy sự an ủi, đức tin, sự chúc lành và các phép lạ từ nguồn nước của dòng sông Jordan.

Sau đây là những phép lạ xẩy ra khi người ta dùng nước phép:

1. Có một em gái vị thành niên tên là Lucy ở nước Anh đã bị bịnh sưng màng óc và ở trong cơn hôn mê. Em ấy vào nhà thương Great Ormond Street Hospital, một bịnh viện nổi tiếng ở thủ đô London, và em được gắn với một máy trợ sinh. Tuy nhiên, tình trạng của em ngày một tồi tệ hơn. Cha mẹ của em Lucy quyết định mời một vị linh mục đến bịnh viện để rửa tội để em có thể ra đi bình an. Khi vị linh mục sử dụng nước phép thì đôi tay của em Lucy lập tức giơ lên, và em được sống mạnh. Các bác sĩ của bịnh viện rất ngạc nhiên vì sự hồi phục nhanh chóng của em. Họ cho rằng đó là phép lạ.
Riêng em Lucy thì tuyên xưng rằng em tin Chúa và nước phép đã cứu em.

Xin đọc: http://metro.co.uk/2011/08/09/teenage-girl-lucy-hussey-bergonzi-savedby-holy-water-109258/

2. Một người bị nứt sọ, kết quả Xray cho thấy vết nứt. Một người rẩy nước phép cho người bịnh thì kết quả CT scan cho thấy hình ảnh khuôn mặt Chúa Giêsu Kito. Và người bịnh đã lành bịnh ngay sau đó.


3. Một em bé được rửa tội tại nhà thờ St. John the Baptist Church tại vùng Jordan, Đất Thánh. Lập tức, có hình Chúa Giê su hiện ra. 

4. Có phép lạ xẩy ra và được Toà Thánh Vatican xác nhận, có bà Danila Casteli và ông Vittorio Micheli từ nước Ý. 

Bà Danila Castelli bị bịnh nặng mà được chữa lành bằng nước phép. Bà ta bị bịnh cao máu và có ung bướu. Bà được 34 tuổi. Bà đi tới Mỹ để chữa bịnh. Tuy nhiên bà đã dùng nước phép, khi bà ra khỏi nước thì chồng bà nói rằng bà được hoàn toàn chữa lành và sống cho đến nay. 

Hàng chục năm qua đi, các nhà chuyên môn đã xác nhận về chuyện được chữa lành của bà. Nay bà được 67 tuổi và khoẻ mạnh. Bà Danila ở vùng Pavia, nước Ý vẫn còn khoẻ mạnh. Hội Đồng Y Khoa xác nhận bà được chữa lành bằng nước phép. Dr. Allesandro Franciscis, cùng với một uỷ ban gồm 100 bác sĩ Y Khoa đã tuyên bố rằng trường hợp của bà Danila là do phép lạ.

Xin xem: http://en.lourdes-france.org/deepen/cures-and-miracles/danila-castelli

Tạ ơn Chúa đã dùng những phương tiện đơn giản như nước phép mà ban ơn chữa lành cho nhân loại chúng con. Amen.

Kim Hà, 1/10/2021