Trong năm 2020 vừa qua, con số những người ính ở ltrong quân đội Mỹ tự tử đã lên đến 15%. Có đến 580 vụ tự tử năm 2020 so với con số 504 vào năm trước đó.
Tôi vừa gặp một cô giáo người Mỹ ở vùng San Bernadino. Cô có một em học sinh gái 14 tuổi rất thân với cô. Thế mà em đã tự tử chết. Trước đó, em vẫn nói chuyện vui vẻ với cô. Vì cái chết của em mà cô giáo này bị trầm cảm. Sự việc ấy cũng gây ảnh hưởng cho sức khỏe tâm thần của cô và công việc của cô.
Trên đất Mỹ, người ta đang thiếu các tài xế xe vận tải, các nhà hàng cũng thiếu những người hầu bàn phục vụ khách hàng (waiters và waitresses), và mọi cơ sở đều thiếu nhân viên phục vụ. Các người hầu bàn phàn nàn rằng khách hàng ngày càng thêm khó chịu, không hài lòng và hay cau có.
Đến nỗi các lính vệ binh quốc gia phải đảm trách việc lái xe vận tải, các học sinh sắp ra trường cũng được huấn luyện để lái xe vận tải, các quân nhân đã về hưu thì phải trở lại để lái xe vận tải. Vì thiếu người vận chuyển hàng hoá và lương thực nên giá cả sinh hoạt leo thang rất cao.
Chúng ta cầu nguyện cho nạn đại dịch COVID-19 sớm chấm dứt để mọi người trên thế giới bớt đau khổ về mọi mặt.
Lạy Chúa, xin cứu giúp chúng con trong cơn đại dịch, nhất là đồng bào VN của chúng con ở quốc nội được có công ăn chuyện làm tốt đẹp, có cơm ăn, áo mặc và có phương tiện sinh sống. Amen.
Kim Hà, 17/10/2021
The number of U.S. military suicides jumped by 15% last year, fueled by significant increases in the Army and Marine Corps that senior leaders called troubling. They urged more effort to reverse the trend.
According to data released Thursday, there were 580 suicides last year compared with 504 the prior year.