25 Tháng Tư 20247:09 SA(Xem: 12)
Nguồn: Spiritdaily.com 1. Một người kể cảm nghiệm như sau: “Khi chúng tôi đang ở vùng Cyprus thì chúng tôi đi du lịch ở xa nên thuê xe hơi đi. Khi đi được một lúc thì chúng tôi bị lạc vào một con đường khác và bị mất phương hướng. Lúc đó khoảng 2:00 g sáng.
24 Tháng Tư 20249:29 CH(Xem: 15)
8 ĐIỀU HỨA CỦA ĐỨC MẸ KHI MẶC ÁO ĐỨC BÀ MẦU NÂU Áo Đức Bà Mầu Nâu làm một Á Bí Tích của người Công Giáo. Khi mặc áo Đức Bà Mầu Nâu thì Đức Mẹ Maria sẽ bảo vệ chúng ta khỏi mọi sự dữ. Sau đây là 12 điều hứa của Đức Mẹ khi ta mặc Áo Đức Bà. 1. Những ai chết mà mặc Áo Đức Bà Mầu Nâu thì sẽ không rớt vào lửa hoả ngục đời đời.
22 Tháng Tư 20245:35 CH(Xem: 53)
Nguồn: Internet Thánh Gioan John Vianney và quyền năng của Áo Đức Bà Mầu Nâu.
22 Tháng Tư 20245:32 CH(Xem: 63)
Năm 2004, tôi đã dịch và viết nhiều sách trong năm này. Một trong những tác phẩm mà tôi đã dịch và sưu tầm có tên là 50 Tuần Cửu Nhật Gõ Cửa Thiên Đàng. Sau đây là bản dịch mà tôi đã cố gắng dịch thuật, bản chính ở phía dưới bằng tiếng Anh là từ Cố LM Don Dolindo Ruotolo. Ngài là một nhà thần bí người Ý. Những lời cầu này là do Chúa Giêsu ban cho Cố LM...
18 Tháng Tư 20249:08 CH(Xem: 75)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Cố LM Don Dolindo có những cảm nghiệm rất hay. Khi còn nhỏ, ngài chịu nhiều sự bách hại và khổ đau. Bằng cách nào mà ngài đã cố gắng ngửng đầu cao lên khỏi bể nước và luôn vui vẻ? Chúa Thánh Thần đã khơi nguồn cảm hứng cho ngài với lời cầu nguyện đơn sơ như sau:
18 Tháng Tư 20248:35 CH(Xem: 64)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Lúc gần đây có nhiều người biết đến hiện tượng: "Padre Pio of Naples", đó là điều mô tả về cố linh mục Don Dolindo Ruotolo. Ngài qua đời vào năm 1970, chỉ hai năm sau khi Padre Pio qua đời vào năm 1968. Ngài đang làm việc một cách hữu hiệu từ Thiên Đàng. Ngài an ủi, dỗ dành, chữa lành cho rất nhiều người khỏi chứng bịnh lo âu,
18 Tháng Tư 20247:58 CH(Xem: 52)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Có một gương sáng lớn nhất, đó là chính Chúa Giêsu. Kẻ dữ độc ác đã đóng đinh Chúa Giêsu, Con Chí Thánh của Chúa Cha ở trên cây thánh giá. Lúc đó, Satan nghĩ rằng hắn đã chiến thắng. Nhưng sự thật thì trái lại. Đó là bởi vì Chúa đã biến đổi sự dữ ấy thành sự thiện.
18 Tháng Tư 20243:58 CH(Xem: 62)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Sr. Emmanuel viết: Có một phụ nữ gõ cửa nhà tôi. Trông cô ấy thật là quá đau khổ, xuống sắc và thiểu não. Đôi mắt, đôi má và cái miệng của cô trông rất là buồn thảm và héo hắt. Cô bắt đầu kể lể về mọi nỗi thống khổ của mình.
17 Tháng Tư 20249:07 CH(Xem: 60)
https://luisapiccarreta.com/other-category/cristina-montella-sister-rita-of-the-holy-spirit-the-little-girl-of-padre-pio/ 1. Thời thơ ấu Nữ tu Cristina Montella được sinh ra tại vùng Cercola (Naples) vào ngày 3/4/1920. Khi cô bé được 2 tuổi, cô đang ở chơi nhà một người cô thì nhìn thấy một bức hình của Thánh Gerard Majella,
17 Tháng Tư 20244:44 CH(Xem: 58)
Đức Mẹ Guadalupe hiện ra ở Tepeyac, Mexico City, nước Mễ Tây Cơ từ ngày 9/12/1531 đến ngày 12/12/1531 và chữa lành rất nhiều người, dù rằng người ta đã chết nhưng vẫn được Mẹ cho sống lại.

CN 4961: CÁC ĐẶC SỦNG CỦA CHÚA THÁNH THẦN

29 Tháng Mười 20218:22 CH(Xem: 1740)

ctt5CN 4961: CÁC ĐẶC SỦNG CỦA CHÚA THÁNH THẦN


Cha Robert DeGrandis được Chúa Thánh Thần tác động và ngài đã đi khắp nơi trên thế giới để rao truyền Lời Chúa; đồng thời cha nhân danh Chúa Giêsu để chữa lành các bịnh tật, phần xác cũng như phần tâm linh cho nhiều người.

Cha Degrandis xin chúng ta đọc Lời Chúa là Lời Hằng Sống và chữa lành mọi bịnh tật. Chúa Thánh Thần thực hiện nhiều sự lạ lùng. Muốn đón nhận Đặc Sủng của Chúa Thánh Thần thì cần làm những điều sau đây:

1. Hãy mở lòng ra và ước muốn.
2. Hoà giải với Chúa.
3. Tha thứ cho người khác.
4. Tin và phó thác cho Chúa Thánh Thần.
5. Với mục đích tài bồi bản thân, phục vụ tha nhân, xây dựng Giáo Hội để tôn vinh Chúa.


Các đặc sủng là những cảm nhận đặc biệt do Chúa Thánh Thần tác động nơi một người hay một nhóm để mang lại những điều tốt lành.


I. Có ba đặc sủng về sự Soi Sáng:


1. Ơn Khôn Ngoan (Word of Wisdom):


Biết việc phải làm để giúp mình hoặc giúp người trước một vấn đề, một thử thách, một hoàn cảnh khó khăn. Ơn Khôn Ngoan là ơn cao trọng nhất trong các ơn. Ơn này soi sáng và giúp ta thông hiểu, giảng dạy, an ủi, cư xử, hành động phải lẽ. Ơn Khôn Ngoan còn gọi là Ơn Được Xức Dầu (Anointing gift), là ơn ban cho ta để giảng dạy.


2. Ơn Trí Tri (Word Of Knowledge):

Giúp ta biết được điều Chúa muốn nói với một người, một chữ, một hình ảnh, một tư tưởng, bất chợt hiện lên. Xin hãy tập thinh lặng trong cầu nguyện, trước Chúa Thánh Thể để xin ơn Trí Tri do Chúa Thánh Thần ban cho.


Ơn Trí Tri giúp ta trong việc giải quyết các khó khăn, chữa lành, trừ quỷ và giúp ta nhận ra nguồn gốc quá khứ, hoặc những điều ẩn kín chôn vùi trong tiềm thức.

3. Ơn Phân Biện Thần Khí (Discernment of spirits)

Chúa Thánh Thần giúp ta phân biện được thần khí tốt hay xấu, Thần Khí từ Thiên Chúa (an vui, yêu thương, hiệp nhất...) hay thần khí từ ma quỷ (hận thù, giận dữ, lo sợ...) hay từ xác thịt (ham muốn, mê say, ích kỷ). Sự phân biện phân định bám rễ trong đức tin chứ không phải sự khôn ngoan, học thức. Ta cần tập thinh lặng để lắng nghe tiếng Chúa. Chúa Thánh Thể giúp ta nhạy bén trong Ơn Thánh Thần và biện phân thần khí.

II. Có ba đặc sủng về Quyền Năng:


4. Ơn Đức Tin (Faith): Chúa Thánh Thần sẽ lấy đi những ngờ vực, cứng cỏi để tăng thêm đức tin cho ta. Ta cần có đức tin để lãnh nhận và sử dụng các đặc sủng. Chúa Thánh Thần đụng chạm ta với quyền năng của Ngài để ta tin. Có ba loại: Đức tin giáo điều (tín lý Giáo Hội), đức tin sống động (cảm nhận, được soi sáng), Đức tin đặc sủng (hành động của Chúa Thánh Thần), tin được khỏi bịnh, tin dời được núi non.

5. Ơn làm phép lạ (Perform miracles): Chúa Thánh Thần thể hiện phép lạ mà con người hay khoá học không thể làm được. Ngài dùng phép lạ để chứng minh quyền năng và sự hiện hữu của Thiên Chúa. Có hai loại: Phép lạ cả thể (Biển Đỏ trong Thánh Kinh Cựu Ươc, Ông Lazaro chết sống lại trong Tân Ước) và phép lạ nhỏ (khỏi bịnh ung thư, khỏi bịnh hiểm nghèo tức khắc, bỏ được sự nghiện ngập, hoàn toàn thay đổi 100%).

6. Ơn Chữa Lành (Healing): Rao giảng Lời Chúa và chữa lành là hai mục vụ đi đôi với nhau. Phúc Âm Nhất Lãm là Lời Chúa, và hơn một nửa là chữa lành. Có 5 khía cạnh chữa lành: Tâm linh, tâm lý, tình cảm, mối liên hệ và thể xác. 

Phương thức để được chữa lành là: Ca ngợi, tha thứ, rơi nước mắt, các Bí Tích, nhất là Phép Thánh Thể, khử trừ tà ma. Chúa Giêsu là Đấng Chữa Lành duy nhất, không phải là linh mục hay ai đó. Thiên Chúa muốn chữa lành cho chúng ta. Giáo hội phát triển mạnh mẽ khi có ơn chữa lành kèm theo việc rao giảng Lời Chúa.

III. Có ba đặc sủng Linh Ứng và Thông Truyền:


7. Ơn Tiên Tri, Ngôn Sứ (Prophecy): Chúa nói với một người về điều mà Ngài muốn gởi đến cho người khác, hay cho một nhóm hay một cộng đoàn. Ơn Tiên Tri thường bầy tỏ Thánh Ý Chúa để cảnh tỉnh, khích lệ, xây dựng, hoặc an ủi. Ơn tiên tri được triển nở qua bầu khí ca ngợi và cầu nguyện bằng tiếng lạ, một câu nói hay một hình ảnh bất chợt hiện lên. Ơn Tiên Tri thì cao trọng vì để xây dựng con người và Hội Thánh.

8. Ơn Nói Tiếng Lạ (Speak In Tongues): Chúa Thánh Thần dùng miệng ta nói một ngôn ngữ lạ cho một nhóm người và thường thì Chúa ban cho một người giải thích tiếng lạ để mọi người hiểu. Ơn này ngang hàng với ơn Tiên Tri.

9. Ơn cầu nguyện tiếng lạ (Pray in Tongues): Khi cầu nguyện tiếng lạ thì ta xin Chúa Thánh Thần rên siết cầu thay, nguyện giúp cho ta sao cho phải lẽ với Thiên Chúa để đẹp lòng Ngài. Tiếng lạ có thể là do bộc phát hoặc do người khác hướng dẫn khi cầu nguyện. Ơn cầu nguyện tiếng lạ là ơn tài bồi và xây dựng lợi ích cho bản thân mình. Muốn được ơn cầu nguyện tiếng lạ thì phải ước muốn và đầu phục miệng lưỡi, trí óc và phó thác toàn thân cho Chúa Thánh Thần để Ngài thanh tẩy, thánh hoá và tác động.

Sách Công Vụ Tông Đồ đã thuật lại nhiều việc phi thường do Thánh Linh Thiên Chúa tác động trên các tông đồ và Hội Thánh tiên khởi. 

Nhân Danh Chúa Giê su, xin Chúa tuôn đổ tràn đầy Thần Khí Thánh của Ngài trên chúng con để thanh tẩy, thánh hoá bản thân chúng con, và dùng chúng con làm khí cụ của Chúa Thánh Linh rao truyền Lời Chúa, chữa lành các bịnh tật hồn xác, xua đuổi ma quỷ, phá tan xiềng xích thế gian, xác thịt để đem yêu thương xây dựng Hội Thánh và tôn vinh Thiên Chúa. Amen.

Kim Hà, 29/10/2021