CN 5196: CHỈ SỐNG BẰNG MÌNH THÁNH CHÚA (BH2)
Nguồn: Bleeding Hands, Weeping Stone
1. Tu sĩ Nicolas of Flue (1417-1487) được sinh ra tại Thuỵ Sĩ. Khi còn rất trẻ ngài đã được những ơn thiêng. Sau đó, ngài lập gia đình và có 10 người con. Sau 25 năm sống cuộc sống hôn nhân, ngài Nicholas được phép của người vợ để rời xa gia đình và đi tu làm ẩn sĩ để theo đuổi con đường tu hành mà ngài thường ước mơ.
Sau khi ngài đi vào cuộc sống ở ẩn trong một hang động thì ngài Nicholas bắt đầu bị bịnh đau bao tử nặng. Ngài tưởng rằng mình sẽ chết. Sau khi cơn đau rời khỏi ngài thì ngài không còn ăn uống được nữa. Ngài rước Lễ mỗi tháng một lần và sống bằng Thánh Thể Chúa trong suốt 20 năm.
Trong thời gian ngài ở ẩn, có rất nhiều người từ mọi tầng lớp xã hội đến tìm ngài để xin lời khuyên và lời giảng dạy.
2. Bà Therese Neumann mang 5 vết thương Thánh và là người Đức. Bà sống một cuộc đời thần bi trong rất nhiều năm. Người ta đoán rằng bà chịu sự đau khổ của cuộc Tử Nạn Chúa Giêsu Kito khoảng 750 lần. Bà là một người thần bí mang trong mình 9 dấu gai đâm trong đầu óc. Bà có vết thương nơi vai và có 30 vết roi đòn trên thân xác. Mặt của bà thường có đầy nước mắt máu.
Vết thương thánh của bà Therese kéo dài 36 năm. Bà là người thứ hai mang dấu Thánh rất lâu, chỉ sau Thánh Padre Pio mà thôi. Cha Padre Pio đã mang dấu Thánh đển 50 năm. Bà Therese chỉ sống nhờ Thánh Thể Chúa trong 35 năm cho đến khi bà chết.
Kim Hà, 22/4/2022