CÁC ÂN XÁ DO VIỆC LẦN HẠT MÂN CÔI
LỊCH CÔNG GIÁO THÁNG 10 CHO BIẾT VỀ ƠN ĐẠI XÁ:
"Ơn đại xá được ban cho những tín hữu (1) sốt sắng lần chuỗi Mân Côi trong nhà thờ, nhà nguyện hoặc trong gia đình, trong cộng đoàn tu trì, trong hiệp hội đạo đức, hoặc khi nhiều người họp nhau nhằm mục đích tốt; (2) sốt sắng tham gia khi Đức Giáo Hoàng lần chuỗi Mân Côi trên sóng truyền thanh hoặc truyền hình trực tiếp; còn lần chuỗi Mân Côi trong những hoàn cảnh khác, thì được hưởng một ơn tiểu xá” (Trích “Thủ bản về ân xá”, ấn bản 1999, Ân Ban số 17).
Quy định này áp dụng quanh năm chứ không riêng gì trong tháng 10.
Để được ơn đại xá (còn gọi là ơn toàn xá), thì ngoài việc lần hạt nói trên, vẫn phải giữ ba điều kiện thông thường: xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng (xin xem thêm ở phần dưới).
“Thủ bản về ân xá” còn dặn dò thêm về cách lần hạt Mân Côi:
1) Đọc năm chục Kinh Mân Côi, là đủ. Mỗi chục kinh được mở đầu bằng Kinh Lạy Cha, và phải đọc liền một mạch đủ năm chục kinh chứ không được đọc gián đoạn thành nhiều lần.
2) Vừa đọc vừa sốt sắng suy niệm các mầu nhiệm cứu độ.
3) Khi lần hạt chung, phải xướng lên các lời suy niệm cho các mầu nhiệm (ở Việt Nam quen được gọi là “các ngắm”). Khi lần hạt riêng, chỉ cần kết hợp ý suy niệm với lời đọc Kinh Mân Côi.
CÁC VIỆC KÍNH ĐỨC MẸ ĐƯỢC ƠN TIỂU XÁ:
“Thủ bản về ân xá”, Ân Ban số 17, cho biết người làm các việc đạo đức kính Đức Mẹ sau đây thì được ơn tiểu xá:
1) Sốt sắng đọc thánh thi “Magnificat” (“Linh hồn tôi ngợi khen Chúa…”).
2) Sốt sắng đọc Kinh Truyền Tin vào ban sáng, hoặc vào ban trưa hoặc vào ban chiều. Trong mùa Phục Sinh thì đọc Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng.
3) Sốt sắng cầu xin cùng Đức Mẹ bằng kinh đã được chuẩn nhận như Kinh Hãy Nhớ (“Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria, là Mẹ rất nhân từ,…”), Kinh Lạy Nữ Vương (“Lạy Nữ Vương, Mẹ nhân lành…”), Kinh Trông Cậy” (“Chúng con trông cậy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời…”), Kinh Lạy Thánh Mẫu (“Lạy Thánh Mẫu Maria là Mẹ rất nhân từ, Mẹ thông ơn Chúa…”).
ÂN XÁ LÀ GÌ?
Ở trang đầu tiên, “Thủ bản về ân xá” dẫn định nghĩa của Giáo luật, điều 992, về ân xá:
“Ân xá là việc tha trước mặt Thiên Chúa hình phạt tạm thời phải chịu vì các tội đã được xóa bỏ; Kitô hữu nào đã được chuẩn bị đầy đủ và đã thực hiện một số điều kiện đã được ấn định, thì được hưởng ơn tha thứ nầy nhờ sự trợ giúp của Giáo Hội; với tư cách là thừa tác viên ơn cứu chuộc, Giáo Hội dùng quyền mình để phân phát và áp dụng kho tàng đền tội của Đức Kitô và các thánh”.
Vậy:
- Ân xá không tha thứ các tội đã phạm.
- Ân xá chỉ xóa các hình phạt tạm gây ra bởi tội đã phạm.
- Tội thì được tha thứ qua Bí tích Giải tội.
TIỂU XÁ VÀ ĐẠI XÁ LÀ GÌ?
“Thủ bản về ân xá” dẫn định nghĩa của Giáo luật, điều 993, về tiểu xá và đại xá:
“Ân xá gồm có tiểu xá hoặc đại xá tha một phần hay tha tất cả hình phạt tạm thời phải chịu vì tội”.
Nói rõ hơn: ơn tiểu xá tha một phần hình phạt tạm thời phải chịu vì tội, ơn đại xá tha tất cả hình phạt tạm thời phải chịu vì tội.
AI ĐƯỢC HƯỞNG ÂN XÁ?
“Thủ bản về ân xá” tiếp tục trích dẫn Giáo luật, điều 994:
“Bất cứ tín hữu nào cũng có thể hưởng ơn tiểu xá hoặc ơn đại xá, hoặc cho chính mình hoặc cho những người đã qua đời”.
Vậy:
- Được hưởng ân xá là những người đã được rửa tội, không mắc vạ tuyệt thông và đang ở trong tình trạng ân sủng (tức không mắc tội trọng).
- Người lãnh ân xá có thể áp dụng ân xá cho bản thân mình hoặc nhường ân xá cho những người đã qua đời.
- Không thể chuyển nhường ân xá cho người còn đang sống.
MỖI NGÀY ĐƯỢC HƯỞNG ÂN XÁ BAO NHIÊU LẦN?
Số 18 của “Thủ bản về ân xá” nói rõ:
1) Mỗi ngày chỉ được lãnh nhận ơn đại xá một lần mà thôi, còn ơn tiểu xá được lãnh nhận nhiều lần.
2) “Trong giờ lâm tử” có thể lãnh nhận thêm ơn đại xá cho dù ngày hôm đó đã lãnh nhận ơn đại xá một lần rồi.
ĐIỀU KIỆN ĐỂ LÃNH ƠN ĐẠI XÁ?
“Thủ bản về ân xá”, số 20:
1) Để lãnh ơn đại xá. ngoài việc phải dứt lòng quyến luyến tội lỗi, dù là tội nhẹ, thì phải thi hành việc được đòi hỏi gắn liền với ơn đại xá ấy, và phải thỏa ba điều kiện này: xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng.
2) Đọc một Kinh Lạy Cha và một Kinh Kính Mừng là đủ thỏa điều kiện cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng.
3) Xưng tội một lần là đủ để lãnh ơn đại xá cho nhiều ngày. Còn rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng thì phải thực hiện cùng ngày lãnh ơn đại xá.
4) Nếu không thi hành việc được đòi hỏi hoặc không thỏa đủ ba điều kiện nói trên thì chỉ được ơn tiểu xá.
Số 25 có trù liệu cho những người vì hoàn cảnh mà không thể xưng tội và rước lễ:
"Đấng bản quyền địa phương có thể cho phép những người không thể hoặc khó có thể xưng tội rước lễ vẫn được lãnh ơn đại xá, miễn là họ ăn ăn tội và có ý hướng sẽ lãnh nhận hai bí tích này sớm bao có thể".
Gần đây, ngày 19-3-2020, Tòa Ân Giải ban hành “Sắc lệnh ban ân xá đặc biệt cho các tín hữu chịu đau khổ vì dịch Covid-19, cũng như cho các nhân viên y tế, gia đình bệnh nhân và tất cả những ai đang giúp đỡ các bệnh nhân”.
Phêrô Nguyễn Đình Diễn
KÍNH MỜI XEM THÊM:
https://www.vatican.va/roman_curia/tribunals/apost_penit/documents/rc_trib_appen_doc_20020826_enchiridion-indulgentiarum_lt.html
https://d2y1pz2y630308.cloudfront.net/3189/documents/2018/4/Indulgences_v2.pdf
https://legiomariaevn.com/chi-tiet-tin-tuc/976/tim-hieu-on-toan-xa-trong-mua-dai-dich-coronavirus.html