Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,
Tuần II Phục Sinh được mở màn với Chúa Nhật Lễ LTXC, ngày cuối cùng kết thúc Tuần Bát Nhật Phục Sinh.
Nếu tuần Bát Nhật Phục Sinh bao gồm toàn là những bài Phúc Âm về những lần và từng lần Chúa Kitô Phục Sinh hiện ra,
theo chủ đề "Thày là sự sống lại" (Gioan 11:25),
thì từ Chúa Nhật mở màn cho Tuần II PS đến Lễ Hiện Xuống theo chủ đề "Thày là sự sống" (Gioan 11:25).
"Sự sống" được Thiên Chúa là Cha trên trời và là Đấng đã sai Con của Ngài xuống thế làm người ban cho loài người đây
ở nơi Chúa Giêsu Kitô Con của Ngài:
"Thiên Chúa đã ban sự sống đời đời cho chúng ta, và sự sống này ở nơi Con của Ngài.
Ai có Con thì có sự sống, ai không có Con Thiên Chúa thì cũng không có sự sống" (1Gioan 5:11).
Vậy nếu muốn có sự sống đời đời được Thiên Chúa ban nơi và qua Con của Ngài thì loài người phải "có Con".
Ở chỗ nào, nếu không phải ở chỗ "ai chấp nhận Người thì Người ban cho họ quyền làm con Thiên Chúa" (Gioan 1:12).
Nghĩa là những ai nhận biết Con Thiên Chúa, hay tin vào Con Thiên Chúa.
Bởi vậy, chủ đề "Thày là sự sống" cho 6 tuần còn lại trong Mùa Phục Sinh trực tiếp liên quan đến đức tin,
như bài Phúc Âm cho Chúa Nhật II Phục Sinh tỏ tường cho thấy nơi lời tuyên xưng của tông đồ Toma:
"Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con / My Lord and my God" (Gioan 20:28).
Trong các bài Phúc Âm, đặc biệt là Phúc Âm Chúa Nhật trong Mùa Phục Sinh sau Tuần Bát Nhật đều liên quan đến Đức tin.
Với ý thức và tâm tình phụng vụ của Mùa Phục Sinh trên đây,
chúng ta cùng nhau cử hành PVLC cho Tuần II Phục Sinh.
Cao Tấn Tĩnh