CN 6819: CẦU NGUYỆN LÚC 12 GIỜ ĐÊM VÀ 3 GIỜ SÁNG
Nguồn: Internet
Mỗi khi bạn chợt thức dậy lúc nửa đêm hay lúc 3 giờ sáng thì hãy cố gắng cầu nguyện. Tại sao lại phải cầu nguyện vào những lúc khuya khoẳt như thế?
Có 3 lý do mà chúng ta cần cầu nguyện vào giữa ban đêm, đó là vào 12 giờ đêm và 3 giờ sáng bởi vì đó là những khối giờ quan trọng thiêng liêng và cũng là lối thực hành của các tu viện và các Kito hữu.
Dù cho Thánh Kinh không nói rằng 3 giờ sáng là giờ tốt nhất để cầu nguyện. Tuy nhiên có những tông đồ của Chúa luôn sốt sắng cầu nguyện vào ban đêm.
Thánh Phaolo và Thánh Silas là hai bằng chứng tốt theo như lòi tường thuật trong sách Công Vụ Tông Đồ 16:20. Theo lời Thánh Kinh kể thì khi ở trong nhà tù, các ngài bị còng tay, bị nhốt giam nhưng các ngài vẫn ca hát và cầu nguyện lớn tiếng vào nửa đêm.
Cũng có nhiều đoạn Thánh Kinh nói về việc cầu nguyện vào ban đêm. Các Kito hữu nên thường xuyên đọc Thánh Kinh để Chúa Thánh Thần có thể hướng dẫn họ cách riêng.
Cũng có nhiều lý do mà chúng ta nên cầu nguyện vào lúc từ 12 giờ đêm đến 3 giờ sáng.
1. Đây là thời giờ tốt nhất để tìm kiếm Thánh Nhan Chúa. Bởi vì lúc đó thì đa số người ta đi ngủ. Còn vào giờ đó thì ma quỷ luôn thức tỉnh để hành hạ con người.
Trong khoảng thời gian này là lúc mà đa số phù thuỷ thực hành những hoạt động xấu xa của chúng. Vì thế mà khi chúng ta cầu nguyện vào khối giờ này thì ta có thêm vũ khí sắc bén nhất để chiến thắng quyền lực của bóng tối.
2. Đây là khoảng thời gian tốt nhất để cầu xin Lòng Thương Xót Chúa và sự tha thứ của Ngài. Chúng ta nên thức giấc vào giờ này. Hãy cầu xin Chúa tha thứ tội lỗi mình mà không bị ai quấy rầy. Lúc đó thì bầu không khí yên tĩnh và thinh lặng nên dễ cầu nguyện nhất.
3. Cầu nguyện lúc 3 giờ sáng thì làm cho chúng ta mạnh thế để phát triển cuộc sống tâm linh mạnh mẽ hơn và sâu đậm hơn. Như thế chúng ta có thể khoẻ mạnh hơn, ngủ ngon hơn trong sự bảo vệ của Chúa. Chúng ta sẽ thức giấc với sự chúc phúc dồi dào của Chúa.
Kim Hà, 31/5/2024