CN 6831: TRỪ KHỬ NHỮNG VẬT ĐEM LẠI XUI XẺO
Nguồn: Forums of the Virgin Mary
Có một câu chuyện kể về Thầy Dòng Đa Minh là Chân Phước Alano de la Roche. Thầy đã được Đức Mẹ hiện ra với thầy vào thế kỷ thứ 15 để dạy lại về chuỗi kinh Mân Côi. Sau đó có 2 vị linh mục được mời đến để trừ quỷ cho một thiếu nữ mà không được.
Người thiếu nữ được trừ quỷ có một sức mạnh khủng khiếp của ma quỷ. Cô ta cũng biết về những gì được dấu kín, chẳng hạn như tội lỗi riêng của từng người một. Thế rồi hai linh mục xin thầy de La Roche giúp. Quả nhiên vị chân phước đã giúp đỡ họ được thành công.Thầy lấy tràng hạt Mân Côi của mình và đặt vào trong cổ của người thiếu nữ bị quỷ ám kia. Rồi họ bắt đầu cầu nguyện kinh trừ quỷ. Ma quỷ bắt đầu cầu xin ngài giải thoát hắn khỏi chuỗi tràng hạt Mân Côi.
Hắn gọi tràng hạt Mân Côi là cái dây da quấn chung quanh cổ con ngựa. Vậy là người thiếu nữ được giải thoát khỏi ách thống trị của ma quỷ. Đức Mẹ Maria là Nữ Vương Các Thiên Thần.
Như thế thì chúng ta không được đeo những vật gì không phải là thánh giá, không phải ảnh vẩy Đức Mẹ hay không phải là ảnh vẩy Các Thánh. Cách tốt nhất là hãy đeo một chuỗi tràng hạt Mân Côi trên cổ để cho mọi người và ma quỷ biết là bạn thuộc về Thiên Chúa.
Nếu các bạn dùng những thứ gì không liên quan đến Chúa thì coi chừng vì như thế là bạn gián tiếp nói cho ma quỷ biết rằng bạn không luôn ở với Chúa. Đó là cách mà bạn cho chúng cơ hội để trói buộc bạn.
Có hai lãnh vực mà thôi: Một là bạn là con của Chúa, hai là bạn chịu sự thống trị của ma quỷ. Sẽ không có phương cách thứ ba là đứng lưng chừng.
Có đôi khi một vật gì đó không cần phải bị lời nguyền rủa đặt trên đó mà vẫn có sự hiện diện của kẻ dữ, chẳng hạn như cái đầu lâu hay ngôi sao 5 cánh (pentagram). Nếu những vật ấy có thêm lời nguyền rủa, bùa chú, ma thuật, búp bê có tẩm bùa thì còn nặng nề hơn nữa.
Bất cứ vị linh mục nào cũng có thể trừ quỷ trên con người và những đồ vật mang lời nguyền rủa. Chỉ có vị giám mục mới có thể cho quyền để các linh mục trừ quỷ. Tuy nhiên có những lời cầu nguyện giải thoát mà các tín hữu có thể đọc. Họ vừa đọc, vừa rẩy nước phép trên những đồ vật nào mà họ nghi ngờ về xuất xứ của chúng.
Các giáo dân cũng có thể đọc lời nguyện dâng lên Tổng Lãnh Thiên Thần Micae. Mắt thường thì không thể biết được đồ vật nào bị ma quỷ xâm nhập hay bị nguyền rủa. Các nhà trừ quỷ đã tìm thấy nhiều đồ vật thuộc về nền văn minh cổ xưa mà bị nguyền rủa hoặc bị ma quỷ xâm chiếm. Cũng có thể là những căn nhà hay đồ đạc bị nguyền rủa từ trước đây.
Chúng ta nên nhớ rằng sự hiện diện của ma quỷ trong thế giới này rất mạnh mẽ. Vậy xin hãy luôn nhớ rằng những đồ vật không thuộc đạo Công Giáo mà chúng ta sưu tầm hay đi du lịch mà mua về làm kỷ niệm thì có thể là nguyên nhân của sự xui xẻo.
Vậy lời khuyên tốt là không mua hay không đem những vật dụng vô ích về nhà nếu không phải thuộc đạo Công Giáo.
Khi bạn khám phá ra những đồ vật ấy đem lại sự xui xẻo, bất toàn và sự dữ thì xin hãy đốt chúng ra tro hay là chôn chúng xuống đất.
Kim Hà, 5/6/2024