Nên thánh là hành trình dài, là cuộc đời tu thân, tich đức, làm lành, lánh dữ, cố gắng sống như Chúa dạy.
Nên Thánh là kính Chúa, yêu người, là giới thiệu Chúa cho những người chưa biết Chúa, và cho những người theo tôn giáo lầm lạc, chứ không phải là việc làm một sớm một chiều.
Nên Thánh cũng không phải là siêng năng làm những việc vô ich cho linh hồn của bản thân và của tha nhân.
Nên Thánh không phải là dùng nhiều thì giờ chăm sóc chó, mèo, chim, cá kiểng, cây kiểng, và làm thơ tình lăng nhăng.
Nên Thánh không phải là cứ chửi nhau vì những việc không đâu.
Nên Thánh không phải là sống vì tiền, vì danh vọng hão huyền, những điều nay còn mai mất.
Nên Thánh không phải là không phải im lặng, không lên tiếng trước những sai trái, lầm lạc của anh chị em, bởi vì:
“Đức tin mà không có việc làm là đức tin chết.”
ST