BA VIỆC LÀM để tránh sa hỏa ngục
Lm Phạm Tĩnh chia sẻ với giáo dân chúng ta:
1. Cố tránh phạm tội. Nếu lỡ phạm tội trọng thì phải đi xưng tội sớm nhất có thể; hoặc phải ăn năn thống hối tội lỗi đã phạm, khi chưa xưng tội được. Nếu có chết cũng không phải vào hỏa ngục.
2. Tha thứ cho những ai đã lỗi phạm đến mình, và đừng ganh ghét, thù oán, có ý tưởng làm hại ai trong tâm trí.
3. Làm nhiều việc bác ái, giúp đỡ người nghèo, người hoạn nạn trong khả năng có thể. Xin Lễ, cầu nguyện cho các linh hồn ở Luyện ngục và cho các nam, nữ tu sĩ Công giáo.