CN 6975: THÁNH JOACHIM VÀ THÁNH ANNA (1)
Nguồn: Ecclesiasticus
Thánh Joachim và Thánh Anna là cha mẹ của Mẹ Maria và cũng là ông bà ngoại của Chúa Giêsu.
Thánh Anna là vợ của Thánh Joachim. Ông bà đã được Thiên Chúa chọn lựa để trở thành cha mẹ của Mẹ Maria trên trần thế.
Cả hai ông bà đều xuất thân từ hoàng gia của vua David. Cả đời của hai vị thánh này là luôn cầu nguyện và làm những việc từ thiện.
Một điều làm cho ông bà buồn phiền là không có con cái. Đây cũng là điều mà người Do Thái xem là bất hạnh. Khi bà Thánh Anna cao tuổi thì Mẹ Maria được bà sinh ra. Đó là một ân phúc trong tuổi già của ông bà. Đây cũng là người con của Thiên Chúa hơn là người con của loài người.
Khi sinh ra Mẹ Maria thì bà Thánh Anna và Thánh Joachim bắt đầu một cuộc sống mới. Ông bà Thánh theo dõi và chăm sóc con gái từng bước một với sự dịu dàng lẫn sự tôn quý. Ông bà Thánh quyết thánh hoá cuộc đời mình vì sự hiện diện của người con vô nhiễm.
Tuy nhiên ông bà vẫn thề hứa là sẽ dâng con gái mình cho Thiên Chúa. Mẹ Maria đã được thánh hiến từ khi còn nhỏ. Khi Mẹ Maria được 3 tuổi thì Bà Thánh Anna và Ông Thánh Joachim đã đưa người con gái duy nhất lên Đền Thờ. Hai ông bà âu yếm nhìn con gái mình bước dần vào Cung Thánh. Từ đó hai ông bà không còn thấy con gái mình nữa.
Bà Thánh Anna và ông Thánh Joachim đã dâng con mình cho Chúa nên họ phải sống trong tuổi già hiu quạnh. Ông bà đã hy sinh những niềm vui trần thế khi mà ông bà cần niềm vui nhất. Ông bà khiêm cung thờ phượng và tôn vinh Thánh Ý Chúa. Từ đó, ông bà tiếp tục cầu nguyện cho đến khi Chúa gọi ông bà đến nghỉ ngơi bên Chúa Cha.
Bà Thánh Anna và Ông Thánh Joachim là hai vị Thánh vinh hiển trong các vị Thánh. Ông bà là cha mẹ của Mẹ Maria và đã dâng con gái duy nhất của mình lên Chúa. Ông bà là gương sáng vì họ luôn kính trọng Chúa và kính trọng ơn gọi thánh thiện như là một đặc quyền.
Ông bà Thánh đã thánh hoá và hy sinh mối quan hệ gia đình. Ông bà là những người thánh thiện và luôn sẵn sàng nghe theo tiếng gọi của Thiên Chúa.
Kim Hà, 26/7/2024