CN 6976: THÁNH JOACHIM VÀ THÁNH ANNA (2)
Nguồn: Ecclesiasticus
Truyền thống nói rằng Thánh Joachim là một người nhà giầu. Ngài sống rất gần với Chúa. Tuy nhiên người đời coi thường ngài vì ngài không có con cái.
Trong thời ký ấy thì sự việc không có con cái thường được xem như là lời nguyền rủa.
Vì thế mà thay vì đi đến Đền Thờ thì Thánh Joachim đã đi vào sa mạc để cầu nguyện. Ngài cũng chăm lo việc từ thiện. Ngài bố thí nhiều cho những người nghèo. Trong những lần ngài cầu nguyện thì có một Thiên Thần của Chúa hiện ra với Thánh Joachim.
Thien Thần nói rằng Thiên Chúa rất hài lòng với Thánh Joachim. Thiên Thần loan báo rằng hai ông bà sẽ có một người con sớm thôi. Ngay lập tức, Thánh Joachim vội vàng đi về nhà để kể cho Thánh Anna về thị kiến tuyệt diệu ấy. Nhưng khi Thánh Joachim về đến nhà thì bà Thánh Anna đã biết tin rằng mình sẽ mang thai.
Đó là tín điều Vô Nhiễm đã bắt đầu từ đấy, bởi vì Mẹ Maria được tạo thành không phải bởi Thánh Joachim và Thánh Anna nhưng bởi vì Thiên Chúa đã chọn Mẹ Maria là Mẹ của Chúa Giêsu.
Điều quan trọng mà Thánh Joachim và Thánh Anna đã làm là hai vị đã nuôi dạy Đức Mẹ Maria để trở thành một người con yêu của Chúa.
Đức Mẹ Maria đã học cách vâng lời theo Thánh Ý của Chúa. Khi đến thời gian thì Mẹ Maria đã được báo rằng Mẹ mang thai Thiên Chúa Tối Cao là Chúa Giêsu. Mẹ đã vâng lời tuyệt đối và nói:
"Xin cho mọi sự thành tựu theo Lời của Ngài nói."
Thánh Joachim và Thánh Anna là ông bà ngoại của Chúa Giêsu Kito.
Vì thế mà vào ngày Chúa Nhật trước Lễ mừng hai ngài thì luôn là ngày mà chúng ta mừng ngày lễ Ông Bà và những người già lão.
Lạy Hai Thánh Joachim và Thánh Anna, xin cầu bầu cho mỗi gia đình của chúng con.
Lạy Thánh Joachim và Thánh Anna, xin Ông Bà Thánh chúc phúc cho các con cháu của chúng con. Amen.
Kim Hà, 26/7/2024