CN 7265: THÔNG ĐIỆP MẸ MEDJUGORJE, THÁNG 10 NĂM 1984
"Mẹ muốn hướng dẫn các con về đường thiêng liêng, nhưng Mẹ không biết làm cách nào mà giúp đỡ các con nếu các con không mở rộng tâm hồn.
Điều đó đủ để các con suy nghĩ, và các con nghĩ gì vào chiều hôm qua khi ở trong Thánh Lễ?
Khi các con đi Lễ thì khi từ nhà đển nhà thờ thì đó là thời gian mà các con chuẩn bị tâm hồn cho Thánh Lễ. Các con nên rước Lễ với một trái tim mở rộng và thanh khiết.
Đừng rời nhà thờ mà không biết cảm tạ Chúa.
Mẹ có thể giúp đỡ các con chỉ khi nào các con nghe lời đề nghị của Mẹ. Mẹ không thể giúp các con nếu như các con không mở rộng tâm hồn.
Điều quan trọng nhất trong cuộc sống thiêng liêng là biết cầu xin ơn Chúa Thánh Thần.
Khi Chúa Thánh Thần ngự xuống thì sự bình an sẽ đến. Nếu điều này xẩy ra thì mọi sự thay đổi chung quanh các con. Mọi sự sẽ thay đổi."
Kim Hà, 24/10/2024