Giáo Hội Hiện Thế: Thời khoảng 23-25/12/2024
Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,
Hôm nay là ngày 25/12, đúng thời điểm Đại Lễ Chúa Giáng Sinh, thời điểm thế giới Kitô giáo tưởng niệm và long trọng cử hành Mầu Nhiệm Emmanuel,
và toàn thể thế giới loài người ở khắp nơi đang hân hoan nhộn nhịp tưng bừng Mừng Ngày Tết Quốc Tế của mình hàng năm.
Thật vậy, từ nguyên tội, loài người tạo vật tội lỗi đã sống trong một Mùa Vọng Lịch Sử cho tới khi "Lời đã hóa thành nhục thể" (Gioan 1:14), Đấng đã trở thành "một con trẻ được bọc trong khăn và nằm trong máng cỏ" (Luca 2:7 và 12), nhưng lại là Đấng Thiên Sai của dân Do Thái và là Đấng Cứu Chuộc Nhân Trần, bằng cuộc Vượt Qua của mình để chiến thắng tội lỗi cùng sự chết và thông ban sự sống thần linh hằng sống cho toàn thể loài người.
Đó là lý do chúng ta thấy 3 yếu tố chính yếu về Giáng Sinh và của Giáng Sinh bất khả thiếu và bất khả phân ly với quang cảnh hang lừa máng cỏ đó là quà tặng, ánh sáng và cây thông:
1- Quà tặng được trao tặng cho nhau: trong đó, món quà cao quí nhất và trọng đại nhất đó là chính Con Thiên Chúa Làm Người, chính là Bản Thân Thiên Chúa được ban tặng nhưng không cho loài người;
2- Cây thông xanh giữa mùa đông tuyết lạnh: Từ nguyên tội con người sống trong mùa đông chết chóc nhưng vẫn sống xanh tươi niềm hy vọng được cứu độ bởi LTXC như Ngài đã tự hứa với họ (x.STK 3:15);
3- Ánh sáng rạng ngời trong đêm tối: Người Con Thiên Chúa Làm Người này chính là "ánh sáng chiếu trong tăm tối" (Gioan 1:5), "ánh sáng sự sống" (Gioan 8:12) "cho những ai tiếp nhận Người" (Gioan 1:12).
Với tâm tình hân hoan Mừng Chúa Giáng Sinh, Đấng đã xuống thế làm người, nhờ đó Ngài đã biến trái đất là ngôi nhà chung của nhân loại này trở thành Đền Thờ Thần Linh ngự trị của Thiên Chúa trong vũ trụ bao la hầu như vô cùng bất tận này: nơi Thánh của Trái Đất Đền Thờ này là loài được dựng nên theo hình ảnh thần linh, và nơi cực thánh là chính bản tính của con người được Người mặc lấy, cùng với Giáo Hội chúng ta long trọng cử hành Mầu Nhiệm Emmanuel với tràn đầy Niềm Vui Emmanuel trong khi tiếp tục theo dõi tình hình Giáo Hội Hiện Thế...
Cao Tấn Tĩnh