Friday, November 7, 20257:01 PM(View: 19)
Hôm nay, con gái tôi nói rằng cháu phải đi tham dự một đám tang của người bạn học. Cô gái ấy mới có hơn 40 tuổi mà thôi. Cô ấy không có chồng mà cũng không có con. Cô chết vì bị nghiền ma tuý và dùng ma tuý quá liều lượng.
Friday, November 7, 20256:42 PM(View: 17)
Cha Thánh Padre Pio nói rằng:
Friday, November 7, 20255:59 PM(View: 17)
Từ ngày giữ cháu ngoại thì vợ chồng tôi chỉ còn được đi tham dự Thánh Lễ vài lần trong mỗi tuần. Dù sao chúng tôi vẫn chấp nhận vì đã có thể giúp đỡ con cháu mình.
Thursday, November 6, 20259:45 PM(View: 28)
Nguồn: Eccla Thánh Gemma Galgani là một nhà thần bí có 5 Vết Thương Thánh.
Thursday, November 6, 20259:20 PM(View: 27)
Nguồn: (Christ to Saint Filipe Néri, Life of Blessed Father Filippo Neri, 1601) Thánh Filipe Néri và niềm vui của Chúa Kito khi nhìn thấy những người trẻ đang chơi đùa ở trong nhà nguyện.
Thursday, November 6, 20259:01 PM(View: 26)
Nguồn: https://welcomehisheart.com/the-great-promise-fulfilled Ông Jeff Solinger kể: "Tôi trở lại đạo Công Giáo vào năm 1994. Vợ chồng tôi thường tham dự các Thánh Lễ Thứ Sáu Đầu Tháng từ năm 1995 và 1996. Sau đó, chúng tôi vẫn đi Lễ vào ngày Thứ Sáu Đầu Tháng và những ngày lễ thường nhật khi nào có thể được
Thursday, November 6, 20251:25 PM(View: 32)
1. Thánh Giuse không nói một lời gì trong các sách Thánh Kinh. Nhưng Chúa lại phó thác cho ngài những gì mà ngài thích nhất. Sự thinh lặng của ngài bao gồm những lời cầu nguyện của ngài.
Wednesday, November 5, 20258:25 PM(View: 40)
Nguồn: Chere Gospa Thị nhân Vicka kể cho mọi người nghe rằng cô ấy chịu nhiều đau khổ để cầu nguyện cho các linh hồn ở luyện ngục và cầu cho những người vô tín.
Wednesday, November 5, 20258:01 PM(View: 37)
Đôi khi Chúa ban vinh quang và đức tin qua những hiện tượng lạ lùng. Cô Maria Domenica Lazzeri được sinh ra tại vùng Capriana, nước Ý vào ngày 16/3/1815. Cô là người con út trong 5 người con của bà Margaret và ông Bartolo Lazzeri. Ông là người thợ xay lúa. Tuy nhiên, ông Bartolo chết vì bịnh sưng phổi vào năm 1829.
Tuesday, November 4, 20256:20 PM(View: 61)
Nguồn: Catholic Answers & Prayers

TU ĐỨC SỐNG ĐẠO

Friday, February 21, 20255:46 AM(View: 173)

cg15TU ĐỨC SỐNG ĐẠO

ĐHY Parolin: Hòa bình không được áp đặt cách đơn phương

Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo “L’Eco di Bergamo” số ra ngày 15/2/2025, nói về hòa bình ở Ucraina, Đức Hồng y Quốc vụ khanh Tòa Thánh Pietro Parolin tuyên bố rằng “mọi người đều có thể đóng góp cho hòa bình” nhưng “các giải pháp không bao giờ được thực hiện bằng cách áp đặt đơn phương”, với nguy cơ “chà đạp lên quyền của toàn thể người dân, nếu không sẽ không bao giờ có được một nền hòa bình công bằng và lâu dài”.

Đức Hồng y nói thêm rằng ngoại giao đòi hỏi “một cách tiếp cận vượt ra ngoài logic của xung đột, và ủng hộ đối thoại toàn diện”, “kiên nhẫn và xây dựng lòng tin giữa các bên”, và vì lý do này “điều cần thiết là phải tin vào ‘chủ nghĩa đa phương’ và tăng cường vai trò của các thể chế quốc tế”. Nhưng để “tạo ra hòa bình”, ngài nhấn mạnh, cần phải có “lòng can đảm”, như Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhấn mạnh, và cả “công lý và sự tha thứ, ba giá trị dường như ngày càng vắng bóng trong xã hội đương đại”.

Cần mang lại dấu hiệu hy vọng cho cả người Israel và người Palestine

Trả lời câu hỏi liên quan đến lệnh ngừng bắn ở Gaza, Đức Hồng y Parolin hy vọng rằng lệnh này có thể “vĩnh viễn, chấm dứt nỗi đau khổ của người dân Palestine” ở Dải Gaza “và phần còn lại của Palestine”. Ngài nói: “Giờ đây chúng ta cần mang lại dấu hiệu hy vọng cho cả hai bên: người Israel và người Palestine”.

Cộng đồng quốc tế cần giúp cho Syria

Đối với Syria, Đức Hồng y nói rằng cần có sự đồng hành “trên con đường hòa nhập và chung sống hài hòa”. Ngài hy vọng rằng cộng đồng quốc tế, đặc biệt là các quốc gia láng giềng, sẽ giúp đất nước này duy trì được sự toàn vẹn về mặt lãnh thổ, “giúp đỡ người dân thoát khỏi cảnh nghèo đói mà chiến tranh đã gây ra trong những năm dài này”.

Kitô hữu Trung Đông là thành phần thiết yếu và không thể thiếu

Thực tế chính trị xã hội khó khăn ở Trung Đông dẫn đến câu hỏi về vai trò mà Kitô hữu có thể có ở miền đất này ngày nay. Đức Hồng y Parolin xác định rõ rằng Kitô hữu ở Trung Đông không phải là một thiểu số mà là một “thành phần” thiết yếu và không thể thiếu, “luôn đóng góp vào sự phát triển và tiến bộ của đất nước họ”. Về Thánh Địa, theo Đức Hồng y, “mọi Kitô hữu đều có thể đến đó một cách tự do và không bị hạn chế”; ngài không quên nhắc đến những địa điểm thánh thiêng khác ở Ai Cập, Libăng, Syria và Jordan.

Vatican News