Nguồn: Catholic Saint Of The Day
Hễ mỗi tội trọng mà ta phạm dù đã đi xưng tội thì thường mỗi linh hồn phải đền tội ấy trong một thời gian ít nhất là 7 năm trong luyện ngục. Đó là mạc khải mà Chúa ban cho Thánh Francesca Romana.
Như thế luyện ngục không phải là trại mùa hè mà là nơi thanh tẩy tội lỗi. Đó là một nơi nóng bức và đau khổ.
"Chỉ một giờ đền tội ở trong luyện ngục cũng bằng cả trăm năm đau khổ lâu dài trên trần gian."
Sự khác biệt giữa luyện ngục và hoả ngục là những ai vào luyện ngục thì sẽ có ngày lên Thiên Đàng, sự đau khổ của họ sẽ chấm dứt sau khi đã đền tội lỗi của mình. Còn những ai sa vào hoả ngục thì đời đời kiếp kiếp sẽ ở trong sự đau đớn không bao giờ chấm dứt.
Sau đây là những điều cần ghi nhở để tránh lửa luyện ngục:
1- Tránh phạm tội và dập tắt những sự cám dỗ để không phạm tội.
2- Thống hối tội mình, làm những việc lành hay việc hy sinh để đền tội mình.
3-Cố gắng chịu đau khổ vì đó là Thánh Ý Chúa. Đừng than van về những gì trái ý nghịch lòng.
4-Tham dự các Bí Tích như xưng tội. Tham dự Thánh Lễ.
5- Cầu nguyện nhiều để có cái chết lành và để giảm hình phạt nơi luyện ngục.
6- Chấp nhận cái chết của người thân như ý Chúa muốn.
7- Nhận Bí Tích Xức Dầu Thánh.
8- Xin Lễ, cầu nguyện để cứu các linh hồn luyện ngục.
9- Giúp một hay nhiều linh hồn khỏi phạm tội.
10- Xin các ơn toàn xá và tiểu xá.
11- Truyền bá những ơn lành của các Thánh.
Kim Hà, 28/3/2025