CN 7438: BÀN TAY CHỮA LÀNH CỦA LINH MỤC
Nguồn: Catholic Tradition Evangelization
Đây là sự thật mà có nhiều người Công Giáo không hề biết: Đôi bàn tay của vị linh mục Công Giáo rất linh thiêng vì đã được thánh hiến. Chính Thiên Chúa đã chúc phúc, thánh hoá và chữa lành cho mọi người qua vị linh mục.
Qua phép Bí Tích Truyền Chức Thánh mà vị linh mục nhận được năng quyền để hoạt động như là chính Chúa Giêsu, đặc biệt trong các phép Bí Tích.
Các tín hữu thường làm chứng rằng nhờ vào sự chúc lành của vị linh mục, đặc biệt trong Bí Tích Xức Dầu Thánh mà họ nhận được sự chữa lành thiêng liêng và chữa lành thể xác.
Trong Giáo Hội Công Giáo, Bí Tích Xức Dầu Thánh, nay gọi là Bí Tích Xức Dầu cho người bịnh là do tay của vị linh mục ban cho những người bị bịnh nặng hay đang hấp hối.
Bí Tích này do Chúa ban cho, qua vệc đặt tay chữa lành và xức Dầu Thánh. Bí Tích này đem lại sự chữa lành, tha thứ và chuẩn bị cho cuộc sống vĩnh cửu.
"14Ai trong anh em đau yếu ư? Người ấy hãy mời các kỳ mục của Hội Thánh đến; họ sẽ cầu nguyện cho người ấy, sau khi xức dầu nhân danh Chúa.15Lời cầu nguyện do lòng tin sẽ cứu người bệnh; người ấy được Chúa nâng dậy, và nếu người ấy đã phạm tội, thì sẽ được Chúa thứ tha." (Thư Thánh Gia Cô Bê 5:14-15)
Đôi bàn tay của vị linh mục được thánh hiến khi ngài được thụ phong linh mục. Vì thế mà ngài có thể ban phát các Bí Tích. Đôi bàn tay này dù là của con người nhưng được năng quyền để đụng chạm đến các linh hồn, ban các ơn lành thánh thiêng và đem sự hiện diện của Chúa Kito đến cho những người bịnh.
"Chỉ có vị linh mục mới có thể tha thứ mọi tội lỗi, ban Mình Thánh Chúa, và chuẩn bị cho một linh hồn đến gặp gỡ Chúa. Các Thiên Thần và ngay cả Đức Mẹ Maria không thể làm được những việc mà vị linh mục có thể làm." (Thánh John Vianney)
Việc chữa lành bắt đầu với trái tim. Bí Tích Giải Tội là một phần rất quan trọng trong tiến trình chữa lành. Qua sự thống hối và ơn xá giải mà linh hồn nhận được nhiều hồng ân.
Những ai cầu nguyện, đặc biệt là cầu chuỗi Kinh Mân Côi, rước Lễ, hoàn toàn quên mình để vâng theo Thánh Ý Chúa và mở rộng tâm hồn thì người ấy sẽ đón nhận quyền năng của Chúa Thánh Thần.
"Nếu chúng ta xưng thú mọi tội lỗi thì Đấng Trung Tín và Công Chính sẽ tha thứ mọi tội lỗi của chúng ta và thanh tẩy chúng ta khỏi mọi tội lỗi." (Thư 1 Thánh Gioan 1:9)
Sách Giáo Lý dạy rằng:
"Bằng việc xức Dầu Thánh cho người bịnh và bằng lời cầu nguyện của các linh mục mà toàn thể Giáo Hội ban phép lành cho những ai đang bịnh tật được đến với Thiên Chúa đau khổ và vinh quang, và được Chúa nâng họ lên và cứu rỗi họ." (CCC 1499)
Do đó, đừng ngần ngại mà hãy mời vị linh mục đến chúc phúc khi chúng ta đang bịnh về thể xác và tâm linh. Đôi bàn tay của vị linh mục không chỉ là một biểu tượng mà còn là dòng suối của Ơn Thánh Chúa và Lòng Thương Xót của Ngài. Đó cũng còn là sự đụng chạm chữa lành của Chúa trên trần gian này.
Kim Hà, 6/5/2025