Wednesday, May 14, 20254:50 PM(View: 24)
Nguồn: Chere Gospa Tại làng Medjugorje có 6 thị nhân được nhìn thấy Đức Mẹ. Tuy nhiên cũng có ít nhất là 2 người thụ khải được nghe tiếng của Đức Mẹ mà không được nhìn thấy Đức Mẹ. Cô Jelena Vasilj nghe được tiếng nói của Chúa Giêsu và tiếng nói của Đức Mẹ. Đồng thời cô cũng nghe được tiếng nói của quỷ Satan. Cô Jelena đã được 53 tuổi...
Tuesday, May 13, 20252:50 PM(View: 43)
Có hai người phụ nữ cầu nguyện lên Đức Mẹ Sầu Bi. Rồi những điều mà Mẹ tỏ lộ cho họ thật là đáng kinh ngạc. Trong một thời đại mà nhiều người không để ý đến những vết thương đau dấu kín trong các vết thương của gia đình. Có một lòng sùng kính tiếp tục làm tan biến bóng tối. Đó là lòng sùng kính Đức Mẹ Sầu Bi.
Tuesday, May 13, 20252:23 PM(View: 52)
Cách đây 44 năm vào ngày 13/5/1981, Đức Cố GH John Paul II được Đức Mẹ Fatima cứu khỏi nạn ám sát. Từ đó, ngài luôn cầu nguyện xin Mẹ Maria đến với trái đất lần nữa như Mẹ đã từng đến thăm viếng con cái của Mẹ tại Fatima!
Monday, May 12, 20259:05 PM(View: 59)
Khi đối diện với ma quỷ, chúng ta nên nhớ những lời này của Thánh Padre Pio:
Monday, May 12, 20258:34 PM(View: 67)
Năm 1982, tại tiểu bang Georgia, nước Mỹ có một người phụ nữ bình thường tên là bà Angela Cavallo. Bà đã từng làm một việc phi thường. Một hôm, con trai bà chui dưới gầm cái xe hơi cũ có hiệu là Chevrolet Impala để sửa xe thì bỗng dưng cái xe bị sập xuống. Lúc ấy thì chiếc xe nặng 3,500-pound đổ ập xuống trên người của con trai bà. Khi bà Angela nghe được...
Monday, May 12, 20258:04 PM(View: 70)
Nguồn: The New York Times Bà Cố là mẹ của Đức Giáo Hoàng Leo XIV có 3 người con trai nhỏ. Bạn của bà gọi tên bà là Millie. Đức Giáo Hoàng tương lai gọi bà là Ma.
Monday, May 12, 20255:14 PM(View: 54)
Hành hương là một hành trình đức tin. Mỗi năm chúng tôi rất cảm động khi thấy có hàng ngàn khách hành hương đã từng vượt qua nhiều ngàn cây số để đáp lại lời mời gọi của Đức Mẹ Maria.
Monday, May 12, 20254:55 PM(View: 46)
Sau đây là một số cảm nghiệm của một số khách hành hương khi họ tới làng Medjugorje: 1. Khi tôi leo lên núi Thánh ở Medjugorje và đi xuống núi thì tôi bị té ngã. Sau đó có một nhóm thanh niên trẻ đã đem cánh để vác tôi xuống núi. Rồi họ gọi xe cứu thương đưa tôi đến một bịnh viện để chữa trị. Tôi rất cảm động và biết ơn họ.
Monday, May 12, 20254:22 PM(View: 46)
Bà Paula Tomic thuộc www. medjugorje-info.com đã phỏng vấn cha Don Calloway, người Mỹ: 1. Hỏi: Làm sao mà cha lại quyết định đi hành hương với con số lớn lao, 180 khách hành hương chứ? -Cha Don Calloway đáp:
Sunday, May 11, 20259:35 PM(View: 71)
Nguồn: Spiritofmedjugorje.com Bà June Klins kể: Có một người phụ nữ tên là Sylvia kể thêm một câu chuyện khác với hai lần mà Chúa chúc phúc:

Đức Giáo Hoàng Leo XIV

Thursday, May 8, 202512:36 PM(View: 40)
dghleoĐức Giáo Hoàng Leo XIV

Vào ngày 8 tháng 5 năm 2025, Hồng y Robert Francis Prevost được bầu làm giáo hoàng thứ 267 của Giáo hội Công giáo La Mã và lấy tên là Giáo hoàng Leo XIV. Giáo Hoàng đầu tiên sinh ra ở Mỹ trong lịch sử của giáo hội.

Leo XIV - Giáo hoàng thứ hai từ Châu Mỹ

Giáo hoàng đầu tiên của dòng Augustinian, Robert Prevost - hiện là Leo XIV - là Giáo hoàng La Mã thứ hai từ Châu Mỹ sau Giáo hoàng Francis. Tuy nhiên, không giống như Jorge Mario Bergoglio, Robert Francis Prevost, 69 tuổi, đến từ phía bắc của lục địa Châu Mỹ, mặc dù ông đã dành nhiều năm làm nhà truyền giáo ở Peru trước khi được bầu làm người đứng đầu dòng Augustinian trong hai nhiệm kỳ liên tiếp.

Giáo hoàng Augustinian đầu tiên

Giám mục mới của Rome sinh ngày 14 tháng 9 năm 1955 tại Chicago, Illinois, cha là Louis Marius Prevost, người gốc Pháp và Ý, và mẹ là Mildred Martínez, người gốc Tây Ban Nha. Ông có hai anh trai, Louis Martín và John Joseph.

Ông đã trải qua thời thơ ấu và tuổi thiếu niên cùng gia đình và đầu tiên học tại Tiểu chủng viện của các Cha Augustinian và sau đó tại Đại học Villanova ở Pennsylvania, nơi ông lấy bằng Toán học và cũng học Triết học vào năm 1977.

Vào ngày 1 tháng 9 cùng năm, ngài vào tập viện của Dòng Thánh Augustine (O.S.A.) tại Saint Louis, thuộc Tỉnh dòng Đức Mẹ Chỉ bảo Tốt lành Chicago, và tuyên khấn lần đầu vào ngày 2 tháng 9 năm 1978. Vào ngày 29 tháng 8 năm 1981, ngài tuyên khấn trọng thể.

Ngài được đào tạo thần học tại Liên hiệp Thần học Công giáo ở Chicago. Ở tuổi 27, ngài được bề trên của mình cử đến Rome để học Luật Giáo hội tại Đại học Giáo hoàng Saint Thomas Aquinas (Angelicum).

Tại Rome, ngài được thụ phong linh mục vào ngày 19 tháng 6 năm 1982, tại Cao đẳng Augustinian của Thánh Monica bởi Đức ông Jean Jadot, khi đó là Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng dành cho Người ngoài Kitô giáo, hiện là Bộ Đối thoại Liên tôn.

Prevost đã lấy bằng cử nhân vào năm 1984; và năm sau, trong khi chuẩn bị luận án tiến sĩ, ngài được cử đến phái bộ Augustinian tại Chulucanas, Piura, Peru (1985–1986). Năm 1987, ngài bảo vệ luận án tiến sĩ của mình về "Vai trò của Bề trên địa phương trong Dòng Thánh Augustine" và được bổ nhiệm làm giám đốc ơn gọi và giám đốc truyền giáo của Tỉnh dòng Augustinian "Mẹ của Lời khuyên tốt lành" tại Olympia Fields, Illinois (Hoa Kỳ).

Sứ mệnh tại Peru

Năm sau, ngài tham gia sứ mệnh tại Trujillo, cũng tại Peru, với tư cách là giám đốc dự án đào tạo chung cho các ứng viên Augustinian từ các giáo hạt Chulucanas, Iquitos và Apurímac.

Trong suốt mười một năm, ngài đã phục vụ với tư cách là bề trên của cộng đồng (1988–1992), giám đốc đào tạo (1988–1998), và giảng viên cho các thành viên đã khấn (1992–1998), và tại Tổng giáo phận Trujillo với tư cách là đại diện tư pháp (1989–1998) và giáo sư Luật Giáo hội, Giáo phụ và Thần học Đạo đức tại Đại chủng viện “San Carlos y San Marcelo.” Đồng thời, ngài cũng được giao phó việc chăm sóc mục vụ cho Giáo xứ Đức Mẹ Maria, sau này được thành lập thành giáo xứ Thánh Rita (1988–1999), tại một vùng ngoại ô nghèo của thành phố, và là quản nhiệm giáo xứ Đức Mẹ Monserrat từ năm 1992 đến năm 1999.

Năm 1999, ngài được bầu làm Bề trên Tỉnh dòng Augustinô của “Mẹ của Lời khuyên bảo tốt lành” tại Chicago, và hai năm rưỡi sau đó, Tổng hội Dòng Thánh Augustinô đã bầu ngài làm Bề trên Tổng quyền, xác nhận ngài vào năm 2007 cho nhiệm kỳ thứ hai.

Vào tháng 10 năm 2013, ngài trở lại Tỉnh dòng Augustinô của mình tại Chicago, phục vụ với tư cách là giám đốc đào tạo tại Tu viện Thánh Augustinô, cố vấn đầu tiên và phó xứ—những vai trò ngài giữ cho đến khi Đức Giáo hoàng Phanxicô bổ nhiệm ngài vào ngày 3 tháng 11 năm 2014, làm Quản trị Tông tòa của Giáo phận Chiclayo của Peru, nâng ngài lên phẩm giá giám mục là Giám mục hiệu tòa của Giáo phận Sufar.

Ngài gia nhập Giáo phận vào ngày 7 tháng 11, trước sự chứng kiến ​​của Sứ thần Tòa thánh James Patrick Green, người đã tấn phong ngài làm Giám mục chỉ hơn một tháng sau đó, vào ngày 12 tháng 12, Lễ Đức Mẹ Guadalupe, tại Nhà thờ chính tòa Saint Mary.

Khẩu hiệu giám mục của ngài là “In Illo uno unum”—lời của Thánh Augustine trong bài giảng về Thi thiên 127 để giải thích rằng “mặc dù chúng ta là những người Kitô hữu, nhưng trong một Chúa Kitô, chúng ta là một”.

Giám mục Chiclayo, Peru, từ năm 2015 đến năm 2023

Vào ngày 26 tháng 9 năm 2015, ngài được Đức Giáo hoàng Phanxicô bổ nhiệm làm Giám mục Chiclayo. Vào tháng 3 năm 2018, ngài được bầu làm phó chủ tịch thứ hai của Hội đồng Giám mục Peru, nơi ngài cũng là thành viên của Hội đồng Kinh tế và là chủ tịch của Ủy ban Văn hóa và Giáo dục.
Năm 2019, Đức Giáo hoàng Phanxicô bổ nhiệm ngài làm thành viên của Bộ Giáo sĩ (ngày 13 tháng 7 năm 2019), và năm 2020, là thành viên của Bộ Giám mục (ngày 21 tháng 11). Trong khi đó, vào ngày 15 tháng 4 năm 2020, ngài cũng được bổ nhiệm làm Quản nhiệm Tông tòa của Giáo phận Callao của Peru.

Tổng quản Thánh bộ Giám mục

Vào ngày 30 tháng 1 năm 2023, Đức Giáo hoàng đã triệu tập ngài đến Rome với tư cách là Tổng quản Thánh bộ Giám mục và Chủ tịch Ủy ban Giáo hoàng về Châu Mỹ Latinh, thăng ngài lên hàng Tổng giám mục.

Được phong Hồng y vào năm 2024

Đức Giáo hoàng Phanxicô đã phong Hồng y Prevost tại Công nghị ngày 30 tháng 9 năm đó và giao cho ngài chức Phó tế Thánh Monica. Ngài chính thức tiếp quản Nhà thờ Hiệu tòa của mình vào ngày 28 tháng 1 năm 2024.

Với tư cách là người đứng đầu Bộ, ngài đã tham gia vào các Chuyến Tông du gần đây nhất của Đức Giáo hoàng và trong cả hai phiên họp đầu tiên và thứ hai của Đại hội đồng thường kỳ lần thứ 16 của Thượng hội đồng giám mục về tính công đồng, được tổ chức tại Rome từ ngày 4 đến ngày 29 tháng 10 năm 2023 và từ ngày 2 đến ngày 27 tháng 10 năm 2024.

Trong khi đó, vào ngày 4 tháng 10 năm 2023, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã bổ nhiệm ngài làm thành viên của các Bộ Truyền giáo (Bộ Truyền giáo đầu tiên và các Giáo hội địa phương mới), Bộ Giáo lý Đức tin, Bộ Giáo hội Đông phương, Bộ Giáo sĩ, Bộ Đời sống Thánh hiến và Hội đời sống tông đồ, Bộ Văn hóa và Giáo dục, Bộ Văn bản lập pháp và Ủy ban Giáo hoàng về Thành quốc Vatican.

Cuối cùng, vào ngày 6 tháng 2 năm nay, Đức Giáo hoàng Argentina đã thăng ngài lên hàng Giám mục, trao cho ngài danh hiệu Nhà thờ ngoại ô Albano.
Trong lần nhập viện gần đây nhất của người tiền nhiệm tại bệnh viện “Gemelli”, Prevost đã chủ trì buổi cầu nguyện Mân Côi cầu nguyện cho sức khỏe của Đức Giáo hoàng Phanxicô tại Quảng trường Thánh Phêrô vào ngày 3 tháng 3.

Giáo hoàng Leo XIV là một người tốt bụng, cởi mở, khiêm nhường, giản dị, quyết đoán, chăm chỉ, thẳng thắn, đáng tin cậy và thực tế. Một sự lựa chọn của Chúa. Xin Chúa ban phước cho ngài.

Donald J. Trump đăng bài từ mạng xã hội

Xin chúc mừng Đức Hồng y Robert Francis Prevost, người vừa được phong làm Giáo hoàng. Thật vinh dự khi biết rằng ngài là Giáo hoàng người Mỹ đầu tiên. Thật phấn khích và thật là Vinh dự lớn cho Đất nước chúng ta. Tôi mong được gặp Giáo hoàng Leo XIV. Đó sẽ là khoảnh khắc vô cùng ý nghĩa!