CN 7583: CẦU NGUYỆN LÚC 3:00 GIỜ SÁNG
Khi bạn tình cờ thức dậy lúc 3:00 giờ sáng thì hãy cầu nguyện. Sau đây là lý do tại sao cầu nguyện vào lúc 3:00 giờ sáng lại quan trọng như thế:
Thật sự thì chúng ta nên cầu nguyện vào lúc 12:00 giờ khuya và 3:00 giờ sáng bởi vì đó là giờ giấc thiêng liêng quan trọng theo như lối thực hành của người Kito giáo. Dù cho Thánh Kinh không nói gì về việc cầu nguyện vào lúc 3:00 giờ sáng nhưng đó là thời điểm tốt nhất và quan trọng nhất để cầu nguyện.
Đã có nhiều tôi tớ Chúa luôn cầu nguyện vào nửa đêm. Thánh Paul và ông Silas làm gương tốt vì đã cầu nguyện vào giờ này, theo như sách Công Vụ Tông Đồ 16:20. Theo lời Thánh Kinh ghi chép khi ở trong nhà tù bị khoá kín thì cả hai vị đã ca hát và cầu nguyện lớn tiếng vào ban đêm. Thế là cả hai người đã được Chúa giải thoát sau khi cửa nhà tù được mở ra do một trận động đất xẩy đến.
Cầu nguyện vào ban đêm rất quan trọng vì đã được Thánh Kinh nói đến. Những người Công Giáo cần phải đọc Thánh Kinh để Chúa Thánh Thần có thể ban ơn cho họ cách riêng.
Sau đây là các lý do mà người ta cần phải cầu nguyện vào 12:00 giờ khuya và 3:00 giờ sáng:
1. Đó là giờ tốt nhất để đi tìm Nhan Thánh Chúa. Đó là lúc mà đa số người ta ngủ say và ma quỷ thì thức để tìm cách hãm hại con người.
Thời gian này là lúc mà đa số phù thuỷ thực hành các hoạt động đen tối của họ. Do đó mà cầu nguyện là vũ khí quan trọng nhất để chiến thắng quyền lực của bóng tối.
2. Đó là thời gian để cầu xin Lòng Chúa Thương Xót và sự tha thứ của Chúa. Con người nên thức dậy và cầu xin sự tha thứ của Chúa vì lúc ấy không bị ai quấy rầy, vì không gian yên tĩnh, rất tốt cho việc cầu nguyện.
3. Khoảng 3:00 giờ sáng thì lời cầu nguyện làm cho bạn trưởng thành mạnh mẽ và cầu nguyện sâu lắng hơn.
Xin Chúa ban cho bạn mạnh khoẻ hơn. Xin Chúa cho bạn ngủ ngon hơn dưới sự bảo vệ của Chúa. Xin Chúa cho bạn thức giấc với tràn đầy ơn sủng của Chúa. Amen.
Kim Hà, 7/6/2025