CN 7597: CHÂN PHƯỚC ANNA MARIA TAIGI (1769 - 1837)
Chân Phước Anna Maria Gianetti Taigi là một phụ nữ có gia đình. Bà là một giáo dân ngoan đạo và là nhà thần bí có nhiều thị kiến lạ thường.
Bà làm tròn bổn phận của một người nội trợ.
Bà luôn nhìn thấy một quả cầu bằng ánh sáng, trông giống như một mặt trời nhỏ. Quả cầu này được bao bọc bởi một mão gai có hai cái gai lớn và dài rủ xuống và hai cái gai gặp nhau ở giữa. Qua quả cầu này mà bà có thể nhìn thấy tương lai, mọi nhu cầu của loài người và những điều nguy hiểm sắp đến với Giáo Hội.
Bà sinh tại thành phố Siena, nước Ý. Bà qua đời vào ngày 9 tháng 6 năm 1837. Bà là con gái của một dược sĩ tên là Giannetti. Khi cha mẹ làm ăn thất bại thì bà được gửi đến thành phố Roma và đi làm giúp việc cho những gia đình giầu có.
Năm 1790 bà kết hôn với ông Dominic Taigi. Ông là một người đồ tể của gia đình Chigi tại Roma.
Bà sống một cuộc sống bình thường và bình dị. Bà sinh được 7 người con. Bà có cuộc đời thánh thiện.
Vào ngày 26/12/1802, bà Taigi tuyên thệ và trở thành một hội viên Dòng Ba của Dòng Secular Trinitarians trong ngôi nhà thờ ở San Carlo alle Quattro Fontane.
Bà có nhiều ơn, nhất là ơn nói tiên tri. Bà đọc được các linh hồn và mô tả được những biến cố ở xa nơi bà đang ở. Nhà của bà trở thành một nơi mà các Đức Hồng Y và các Đấng Bậc tìm đến để xin lời khuyên của bà.
Bà chết ngày 9/6/1837 ở tuổi 68 tại Roma. Bà được phong chân phước vào ngày 30/5/1920 bởi ĐGH Benedict XV.
Lạy Chân Phước Anna Maria Taigi, xin bà cầu cho gia đình chúng con. Amen.
Kim Hà, 10/6/2025