CN 7624: THỐNG HỐI VÀ XIN GIẢI THOÁT
Công đồng Laodicea (Thế kỷ thứ 4) và Công Đồng Trent đã tuyên bố lên án sự thờ quấy và cách thực hành mê tín dị đoan. Các Công Đồng này tuyên bố rằng những kẻ theo các lực lượng tà thần sẽ bị tuyệt thông và ở trong sự nguy hiểm bị mất linh hồn.
1. Hãy xưng tội thành thật, đầy đủ và kỹ lưỡng với một vị linh mục Công Giáo. Khai ra số lần và thành tâm ăn năn, thống hối.
2. Rồi sau đó, cứ hai tuần một lần phải đi xưng tội. Tốt nhất là xưng tội hàng tuần. (Tất cả các thân nhân phải xưng tội luôn.)
3. Lên tiếng từ bỏ mọi hoạt động thờ quấy, dị đoan và đeo móng ngựa.
4. Đọc những lời nguyện giải thoát trước Thánh Thể Chúa và canh tân mỗi tháng.
5. Đốt hay phá đi những gì mang lại lời nguyền rủa như bùa chú, những móng ngựa, sách tà thuật, những hòn đá chữa lành...
6. Hãy cầu nguyện bằng chuỗi Mân Côi hàng ngày.
7. Sùng kính Đức Mẹ Sầu Bi và làm Tuần Cửu Nhật kính Đức Mẹ Sầu Bi. Đức Mẹ đã đạp đầu con rắn. Đức Mẹ Sầu Bi làm cho ma quỷ khiếp sợ.
8. Mặc Áo Đức Bà Mầu Nâu và mề đay Thánh Benedicto đã được đăng ký và chúc phúc bởi một vị linh mục truyền thống.
9. Rẩy nước phép và muối phép thường xuyên.
10. Tôn Vương Thánh Tâm Chúa Giêsu trong nhà của bạn.
11. Xin một linh mục truyền thống làm phép nhà của bạn. Xin cha trừ quỷ cho nhà bạn.
12. Chôn các mề đay đã làm phép, mề đay Thánh Benedicto và Mề đay Huyền Nhiệm (Miraculous Medal) ở bốn góc tường nhà của bạn.
13. Rước Lễ thường xuyên và luôn ở trong tình trạng có Ơn Thánh.
14. Tham dự Thánh Lễ Chúa Nhật, Thứ Sáu Đầu Tháng và Thứ Bẩy Đầu Tháng.
15. Rước Lễ khi ở trong tình trạng Ơn Thánh.
16. Bố thí và sống cuộc đời thánh thiện và đạo đức.
17. Sùng kính Thánh Tổng Lãnh Thiên Thần Michael.
18. Luôn kêu cầu Thiên Thần Bản Mệnh.
19. Luôn kêu cầu Danh Đức Mẹ Maria, Danh Thánh Giuse, Danh Các Thiên Thần và các Thánh.
20. Không liên lạc và hãy rời xa những người, những bạn bè và những nơi chốn mà bạn nghĩ là có thờ tà thần và dùng bùa phép.
Kim Hà, 16/6/2025