CN 7628: THÁNH TÂM CHÚA GIESU HIỆN RA VỚI THÁNH MARGARET MARY ALACOQUE
Cuộc hiện ra của Thánh Tâm Chúa Giêsu với Thánh Nữ Margaret Mary Alacoque xẩy ra vào cuối thế kỷ thứ 17 tại vùng Paray-le-Monial, nước Pháp.
Có một vị Thánh người Pháp của Dòng Visitation vốn là nữ tu và nhà thần bí, đó là Thánh và nhà thần bí Margaret Mary. Bà nhận được hàng loạt thị kiến giữa năm 1673 và năm 1675.
Tại các cuộc hiện ra này, Chúa Giêsu tỏ lộ Thánh Tâm Chúa đang cháy nóng với tình yêu dành cho nhân loại. Chúa đội mão gai, có những vết thương tỏ lộ tình yêu sâu đậm và các nỗi đau vì loài người tỏ ra thờ ơ và vì tội lỗi của loài người quá nhiều.
Chúa tỏ ra buồn rầu về sự thiếu tình yêu và không biết ơn, đặc biệt là trong số những tín hữu không tỏ tình yêu, mà chỉ là vô ơn, nhất là trong các tín hữu.
Chúa xin Thánh Margaret Mary giúp loan truyền lòng sùng kính và loan truyền lòng sùng kính Thánh Tâm Chúa. Thị kiến xẩy ra vào tháng 6 năm 1675, trong lúc ấy Chúa nói:
"Này đây Thánh Tâm Ta đã quá yêu thương loài người mà không để lại một chút gì. Để đền bù lại thì Ta chỉ nhận được lòng vô ơn."
Chúa muốn ở mọi nơi đều cử hành một ngày Lễ mừng Thánh Tâm Chúa vào ngày Thứ Sáu trong tuần bát nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa. Chúa xin mọi người rước Lễ và làm việc đền tạ.
Lúc đầu người ta nghi ngờ, rồi việc sùng kính được chấp thuận với thời gian và dần dà được Giáo Hội chấp nhận.
Từ đó lễ này được loan truyền lớn mạnh trong Giáo Hội Công Giáo. Họ nhấn mạnh về tình yêu thương xót của Chúa và ơn gọi hoán cải, đền tạ, và tín thác nơii Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu.
Kim Hà, 17/6/2025