CN 7700: THÁNH ANNA VÀ THÁNH JOACHIM
Ngày 26 tháng 7 là ngày lễ của Ông Thánh Joachim và Bà Thánh Anna.
Ông Thánh Joachim và Bà Thánh Anna là cha mẹ của Đức Mẹ Maria và là ông bà ngoại của Chúa Giêsu.
Thánh Anna là vợ của Thánh Joachim. Bà được Chúa chọn để trở nên người mẹ của Đức Mẹ Maria. Mẹ Maria là Mẹ của mọi người trên thế giới.
Cả hai ông bà Thánh đều thuộc về dòng tộc của Vua David. Suốt cuộc đời thì hai ông bà là luôn cầu nguyện và làm những điều thiện lành.
Một điều làm cho hai ông bà buồn là họ không thể có con nối dõi. Đây là điều cay đắng đối với những người dân Do Thái.
Khi bà Thánh Anna trở nên già nua thì bà mới sinh ra Đức Bà Maria. Đó là hoa quả của ân sủng hơn là tự nhiên mà có. Đó là người con gái của Chúa hơn là của người dân thường.
Từ khi sinh con gái thì Bà Thánh Anna có cuộc sống mới. Bà nhìn ngắm con gái với sự yêu thương và bà ân cần chăm sóc con. Bà cầu nguyện và xin Chúa thánh hoá người con tinh tuyền của bà.
Tuy nhiên bà hứa dâng và thánh hiến con gái Maria cho Chúa. Khi Mẹ Maria được 3 tuổi thì Bà Thánh Anna và Ông Thánh Joachim đưa người con gái lên Đền Thánh để dâng con lên Chúa. Từ đó, hai ngài không được gặp con gái nữa. Bà Thánh Anna buồn bã và cô đơn trong tuổi già. Niềm vui lớn lao nhất của bà là có người con gái cưng. Bà rất thương nhớ con gái.
Tuy nhiên bà vâng theo Thánh Ý Chúa. Bà bắt đầu theo dõi con và cầu nguyện. Sau đó, Chúa gọi Ông Bà về Nhà Cha.
Bà Thánh Anna là một vị thánh lớn trong các vị thánh. Bà là mẹ của Mẹ Maria nhưng bà hy sinh dâng con lên Chúa.
Chúng ta hãy học hỏi gương sáng của bà là tôn trọng ơn gọi cao cả như là một đặc quyền. Hãy hi sinh mọi mối tương quan để nghe theo tiếng gọi của Chúa.
Lạy Bà Thánh Anna và Ông Thánh Joachim, xin các ngài cầu bầu cho những gia đình của chúng con, nhất là những cặp vợ chồng hiếm hoi mà không thể có con. Xin Ông Bà Thánh cầu cùng Chúa cho họ có con cái nối dõi. Amen.
Kim Hà, 3/7/2025