CN 7960: CÂU CHUYỆN CỦA THÁNH VINCENT FERRER (1)
Thánh Vincent nhận được ơn nói tiên tri. Ngài đã nói về việc tận thế như thế nào.
Khi vị giáo hoàng ban cho Thánh Vincent một danh hiệu là: "Thiên Thần Thời Khải Huyền" trong thời đại Trung Cổ, người ta đều biết rõ rằng ngài nhận được rất nhiều ơn lành đặc biệt của Thiên Đàng.
Thánh Vincent Ferrer luôn giảng dạy Thánh Kinh một cách đầy quyền năng và có tính thuyết phục. Ngài nói về Thời Cuối và sự có mặt của kẻ Phản Kito.
Khi ĐGH Pio II phong thánh cho Thánh Vincent Ferrer thì ĐGH nói rằng Thánh Nhân bay qua các tầng Thiên Đàng để báo tin về Ngày Tận Thế cho toàn thể dân cư được biết trên trái đất.
Năm 2019 là năm đánh dấu kỷ niệm 600 năm mà Thánh Vincent Ferrer qua đời. Đó là ngày 5 tháng 4 năm 1419. Lời nói của ngài vẫn còn đầy quyền năng và cần thiết cho thời đại của chúng ta.
Trước khi nghe lời ngài giảng về Cuộc Phán Xét Cuối Cùng, về Kẻ Phản Kito thì chúng ta cần phải biết rằng ngài là một nhà giảng thuyết đại tài nổi tiếng trên toàn Châu Âu. Ngài bắt đầu giảng thuyết tại nước của Ngài là nước Tây Ban Nha. Ngài làm rất nhiều phép lạ cả thế.
Ngài vốn là một linh mục Dòng Đa Minh. Thánh Vincent Ferrer giảng bằng tiếng Tây Ban Nha và tiếng Latinh. Thế mà người ta ở khắp mọi quốc gia đều hiểu được lời giảng bằng tiếng ngôn ngữ của riêng họ. Giống như là ngài đã giảng bằng tiếng mẹ đẻ của họ. Hàng chục ngàn người tội lỗi, kể cả những người cứng cổ nhất cũng được ơn hoán cải.
Khi vua của quân Hồi giáo Moorish gửi ngài tới gỉang, sau khi Thánh Vincent Ferrer giảng 3 bài giảng thì có đến 8,000 người Hồi Giáo Moors nhận được ơn hoán cải và xin được rửa tội vào đạo Công Giáo. Người ta ước tính có chừng 25 ngàn người Do Thái Giáo được ơn hoán cải ở nước Tây Ban Nha.
Tại một đại hội Công Giáo, Thánh Vincent giảng và sau đó có từ 14 đến 16 thầy tư tế Do Thái Giáo xin hoán cải.
Tại vùng Toledo thì người Do Thái Giáo trở lại và biến những nơi thờ phượng của họ thành nhà thờ Công Giáo và dưới sự bảo trợ của Đức Mẹ Maria.
Giống như Chúa Giêsu cho con trai của bà goá thành Naim được sống lại thì qua quyền năng của Chúa Kito thì Thánh Vincent cũng cho dừng một đám tang và ra lệnh cho người chết hãy sống lại.
Thế là người chết ngồi ngay lên. Thánh Vincent đã cho 28 người chết sống lại.
Có một chuyện lạ là sau khi Thánh nhân chết thì cũng có 2 người chết rồi nhưng khi được người thân đặt xác họ trên ngôi mộ của Thánh Nhân thì họ được sống lại.
Thánh Vincent chữa lành nhiều bịnh tật. Ngài làm nhiều phép lạ trong Danh Thánh Chúa Giêsu và qua việc ngài làm Dấu Thánh Giá.
Thánh Vincent đã chữa lành cho một em trai tàn tật. Về sau em trai ấy trở thành một vị giám mục của giáo phận Barcelona.
Ngài được ơn đọc được các linh hồn. Ngài nói tiên tri về các biến cố xẩy ra trong tương lai.
Ngài đã nói với một bà mẹ rằng con trai nhỏ của bà sẽ trở thành một vị Giáo Hoàng và người ấy sẽ phong thánh cho ngài. Quả đúng như thế, đó là ĐGH Callixtus III. Trong lễ phong thánh cho Thánh Vincent Ferrer thì xác của ngài không hư hoại.
Trước đó, trong một nạn đói ở thành phố Barcelona, Thánh Vincent nói tiên tri rằng có hai chiếc thuyền sẽ đến và đem những trái bắp. Lúc đó thì không ai tin. Thế mà ngay ngày hôm đó, có hai chiếc thuyền đã chuyên chở đầy là những trái bắp cho dân chúng có lương thực.
Thánh nhân có lòng sùng kính Đức Mẹ Maria. Ngài nói về quyền năng của chuỗi kinh Mân Côi, về ơn hoán cải khi đọc kinh Mân Côi.
(Còn tiếp)
Kim Hà, 13/9/2025







