CN 8139: LỜI HỨA CỦA ĐỨC MẸ MỀ ĐAY HUYỀN NHIỆM
Đức Mẹ Maria đã đến viếng thăm Thánh Catherine Labouré vào ngày 27/11/1830.
Có những tia sáng toả ra từ những chiếc nhẫn ngọc quý mà Đức Mẹ đeo trong tay. Tuy nhiên, có những hạt ngọc không chiếu sáng. Đức Mẹ liền giải thích như sau:
"Những tia sáng này tượng trưng cho những ân huệ mà Mẹ chiếu toả trên những ai cầu xin ơn Thánh. Những viên ngọc mà không toả sáng là những ơn lành mà các linh hồn quên không cầu xin."
Rồi Đức Mẹ Maria nói về các mề đay Huyền Nhiệm như sau:
"Tất cả những ai đeo mề đay Huyền Nhiệm thì sẽ nhận được rất nhiều ơn lành. Họ nên đeo ở cổ. Các ơn lành sẽ được ban xuống cho những ai đeo mề đay với lòng tin tưởng."
Mề đay là một dấu hiệu hữu hình là người đeo ảnh vẩy ấy có lòng sùng kính Đức Mẹ Maria và Con của Mẹ là Chúa Giêsu.
Vậy các bạn hãy tìm mua mề đay Huyền Nhiệm. Tất cả những ai đặc biệt đeo mề đay trong cổ thì sẽ nhận được nhiều ơn lành lớn lao.
Những ai luôn cầu nguyện lời cầu này với lòng sùng kính thì sẽ được sự bảo vệ đặc biệt của Mẹ Thiên Chúa:
"Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm, xin cầu cho chúng con là kẻ chạy đến cùng Mẹ."
Những ơn lành của Mẹ sẽ tuôn đổ cho những ai có lòng tin tưởng mạnh mẽ.
Kim Hà, 29/10/2025









