LM Cassian Sama giảng về Lễ Thánh Gioan Tẩy Giả (St. John the Baptist) vào ngày 24/6/2021. Hôm nay chúng ta mừng ngày sinh nhật của một trong những vị Thánh quan trọng nhất trong Giáo Hội Công Giáo.
Thật là đáng buồn vì có nhiều người trong chúng ta không có lòng sùng kính Thánh Gioan Tẩy Giá. Thánh Kinh Thánh Luca kể rằng:
Thánh Nhân được Chúa Thánh Thần tuôn đổ Ơn Thánh cho ngài khi ngài còn là một bào thái ở trong cung lòng của mẹ ngài.
Có khi ngài được gọi là người đàn ông có đầy lửa, có tràn đầy Ơn Chúa Thánh Thần, lòng ngài bừng cháy với Ơn Thánh Thần. Thánh Kinh kể rằng khi còn thơ ấu thì ngài đã trở nên mạnh mẽ trong Thần Khí Chúa.
Có một vị Thánh thuộc giáo hội Russian Orthodox tên là Thánh Seraphim thành Sarov đã nói rằng mục đích của cuộc sống người Kito giáo là cầu xin Ơn Chúa Thánh Thần.
Chúa Giêsu đã nói với chúng ta rằng:
"Nếu các con là những kẻ ác độc mà các con còn biết tặng những món quà tốt cho con cháu của các con. Vậy thì Chúa Cha Trên Trời còn ban nhiều Ơn Thánh Thần cho những ai cầu xin Ngài."
Chúng ta hãy bắt chước gương sáng của Thánh Gioan Tẩy Giả mà cầu xin ơn Thánh Chúa vì lòng ngài luôn cháy sáng ơn Chúa Thánh Thần.
Nhưng Đấng làm cho Thánh Gioan Tẩy Giả nhận nhiều ơn Chúa Thánh Thần là do Đức Mẹ Maria.
Theo Thánh Kinh thì Đức Mẹ Maria đến thăm bà Thánh Elizabeth. Khi bà Thánh Elizabeth khi nghe Đức Mẹ chào thì lập tức bà Thánh nhận được tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần. Rồi thánh Gioan nhẩy mừng trong cung lòng mẹ mình vì quá vui mừng.
Có một vị mục sư Tin Lành tên là D.L. Moody. Mỗi lần mà ngài giảng thuyết thì ngài cầu xin Chúa Thánh Thần ban ơn cho ngài. Có nhiều người tò mò và hỏi:
"Thưa mục sư tại sao mà ngài cứ cầu xin Chúa Thánh Thần đổ tràn ơn Thánh trên ngài?'
"Bởi vì tôi rất cần Ơn Chúa."
Vâng, chúng ta rất cần ơn Chúa. Vậy làm cách nào mà chúng ta có thể nhận được ơn Chúa Thánh Thần?
Thánh Gioan Tẩy Giả có thể dạy chúng ta cách nào.
Trước hết, hãy có lòng sùng kính Thánh Lễ. Khi Đức Mẹ Maria đến viếng bà Thánh Elizabeth thì Thánh Gioan TG đang ở trong bụng mẹ nhưng ngài đã biết rằng Đức Mẹ mang thai Chúa Giêsu. Ngài liền thờ lạy Chúa Giêsu trong cung lòng của Đức Mẹ Maria.
Đức Mẹ là Nhà Tạm thứ nhất. Vậy khi nào mà chúng ta nhìn thấy nhà Tạm ở trong nhà thờ thì hãy nhận biết rằng đó là Mẹ Maria. Bởi vì Nhà Tạm luôn có Chúa Giêsu. Thánh Gioan Tẩy Giả là người đã nói rằng:
"Đây là Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian."
Như thế chính Thánh Gioan Tẩy Giả là người đầu tiên tôn thờ Chúa Giêsu Thánh Thể.
Kim Hà, 1/11/2025










