CN 8316: MẦU ÁO XANH CỦA ĐỨC MẸ GUADALUPE, NƯỚC MEXICO
Mầu xanh lá cây nơi Áo Choàng của Đức Mẹ Guadalupe là một yếu tố quan trọng và đáng kinh ngạc nhất trong thế giới của người thổ dân Mễ và cho cả thế giới của người KiTô Giáo nữa. Đó là một thông điệp văn hoá và có tính cách thần học đầy quyền năng.
1. Mầu xanh lá cây là một màu dành cho hoàng gia theo phong tục của thổ dân Aztec.
2. Đó là mầu của các vua chúa và hoàng gia. Đó là tượng trưng của sự cao quý.
3. Mầu xanh lá cây cũng là mầu dành cho Thiên Chúa là Đấng Sáng Tạo.
4. Đó là sự khôn ngoan của Ơn Thánh.
5. Chỉ có những người cao quý của hoàng gia mới có thể được mặc mầu xanh lá cây này.
6. Những người thổ dân khi nhìn thấy áo choàng của Đức Mẹ Guadalupe thì họ hiểu ngay rằng:
"Người Phụ Nữ này có quyền uy cao cả của một vị Vua Chúa."
7. Mầu xanh lá cây tượng trưng cho Thiên Chúa Thật. Đó là truyền thống của người thổ dân.
8. Đó là mầu của bầu trời trong sáng, là mầu sắc của sự sống và cũng là mầu sắc của quyền hành tối thượng.
9. Khi Đức Mẹ Maria xuất hiện thì Mẹ mặc mầu xanh lá cây của Đấng Tạo Hoá bởi vì Mẹ đang mang thai Đấng Tạo Hoá trong Cung Lòng của Mẹ.
10. Các nhà khoa học đã quan sát kỹ về áo Tilma của Thánh Juan Diego và tìm ra rằng: Mầu xanh lá cây này không giống như mầu sắc của thế kỷ thứ 16.
Áo choàng Tilma của Thánh Juan Diego vẫn mãi có mầu xanh lá cây đẹp và sáng dù đã gần 500 năm mà không hề phai nhạt.
Điều này làm cho mọi người kinh ngạc vì lẽ ra vải của áo Tilma chỉ kéo dài khoảng 20 năm mà thôi.
Lạy Mẹ Guadalupe, xin Mẹ bảo vệ sự sống của các thai nhi và cung lòng của tất cả các phụ nữ để sự sống được viên mãn và được chúc phúc. Amen.
Kim Hà, 11/12/2025









