CN 8462: ĐỨC MẸ DẠY TỪ LÀNG MEDJUGORJE (3)
Nguồn: https://medjugorje.com/simple-and-profound-words-from-vicka/
Đức Mẹ Maria rất quan tâm về tất cả các giới trẻ trên toàn thế giới. Mẹ nói rằng những người trẻ đang ở trong một tình trạng rất khó khăn. Mẹ nói rằng chúng ta có thể giúp đỡ họ với tình yêu và lời cầu nguyện từ trong trái tim của chúng ta. Đức Mẹ nói:
“Hỡi các con giới trẻ, mọi sự mà thế giới này đang cho các con rồi sẽ qua đi."
Trong những giây phút này thì Satan đang chờ đợi chúng ta có những giây phút tự do để mà tấn công chúng ta. Đặc biệt ngày nay Satan muốn phá hoại giới trẻ và các gia đình của chúng ta. Đức Mẹ cũng nói rằng những giây phút này là giờ của ân sủng.
Đức Mẹ muốn chúng ta hãy nhận lấy các thông điệp của Mẹ mà sống theo các thông điệp ấy. Mẹ mong muốn chúng ta hãy trở nên những người chuyên chở hoà bình và đem hoà bình của Mẹ đến cho toàn thế giới.
Điều đầu tiên mà Đức Mẹ mời gọi chúng ta là hãy cầu nguyện cho sự bình an trong tâm hồn chúng ta, bình an trong gia đình chúng ta và trong cộng đồng của chúng ta. Rồi sau đó, với sự bình an ấy, chúng ta cầu nguyện cho hoà bình thế giới.
Đức Mẹ cũng nói rằng nếu chúng ta cầu cho có sự bình an cho toàn thế giới mà chúng ta lại không có bình an trong trái tim thì lời cầu nguyện ấy không thể thành toàn được.
Trong những giây phút này, Đức Mẹ đề nghị rằng chúng ta hãy cầu nguyện thêm. Hãy cầu nguyện cho các ý chỉ của Đức Mẹ, cho các chương trình của Mẹ. Mỗi ngày chúng ta nên đọc Thánh Kinh, đọc vài đoạn và sống những lời Chúa dạy trong suốt ngày đời của chúng ta.
Đức Mẹ dạy chúng ta hãy cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng, cho tất cả các giám mục và các linh mục.
Chúng ta hãy cầu nguyện cho toàn thể Giáo Hội bởi vì Giáo Hội rất cần lời cầu nguyện của chúng ta.
Một cách đặc biệt, Đức Mẹ xin chúng ta hãy cầu nguyện cho một chương trình trong số các chương trình của Mẹ sớm được thực hiện.
Một trong những điều làm cho Đức Mẹ buồn trong lúc này là về những người trẻ và các gia đình. Mẹ chịu đau khổ nhiều.
Đức Mẹ nói rằng chúng ta cần phải cầu nguyện cho hoà bình. Chúng ta cần phải cầu nguyện chung với Mẹ và cầu cho các ý chỉ của Mẹ. Chúng ta cần giúp đỡ cho các chương trình của mẹ sớm được thực hiện.
Kim Hà, 30/1/2026








