CN 8507: MẸ THÁNH ESPERANZA (4)
Ngày 8 tháng 2 là ngày giỗ của Chân Phước María Esperanza de Jesús. Mẹ qua đời vào ngày 8/2/1983.
Tên rửa tội của Mẹ là María Josefa tại nhà thờ giáo xứ của Mẹ. Đó là nhà thờ Our Lady of the Rosary tại nước Tây Ban Nha.
Các nữ tu đã dạy dỗ cô bé Maria và vun trồng trong tâm hồn cô bé một lòng sùng kính Đức Mẹ Maria và chuỗi kinh Mân Côi của Mẹ.
Ngay khi còn nhỏ, cô bé đã nhận được những cảm nghiệm thần bí. Cô bé cùng bị ma quỷ tấn công dữ dội. Cô thường xuyên chịu đau khổ vì gia đình túng nghèo nhưng cô luôn đọc kinh Mân Côi hàng ngày.
Cô thường hay gọi Đức Mẹ Maria là: "Người Mẹ Hiền hướng dẫn chúng con tới tình yêu Lòng Chúa Thương Xót."
Đối với cô bé thì chuỗi Mân Côi là sự nói chuyện thường xuyên với Đức Mẹ Maria, Đấng Trung Gian Lòng Thương Xót. Mẹ là trung gian giữa loài người và Con của Mẹ là Chúa Giêsu. Chúa cũng là một lưỡi gươm bảo vệ.
Khi cô bé được 8 tuổi thì cô dám mở Nhà Tạm khi vị linh mục không có mặt. Khi lớn lên, cô đi tu và được ban cho tên là Sr. María Esperanza de Jesús.
Đức Mẹ Maria thỉnh thoảng hiện ra với cô trong lúc cô đọc chuỗi Kinh Mân Côi. Có lần Đức Mẹ nói rằng:
“Hỡi con gái, chuỗi Mân Côi là sợi dây xích gắn chặt các linh hồn với Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ và Trái Tim Đầy Lòng Thương Xót của Con Mẹ."
Suốt đời của Chân Phước Esperanza là luôn cố gắng đem các linh hồn đến với Tình Yêu Thương Xót của Chúa.
Vì lý do ấy mà Nữ Tu Maria Esperanza de Jesus đã thành lập Dòng Handmaids of Merciful Love và Dòng Sons of Merciful Love.
Đồng thời bà còn xây dựng Đền Thánh Merciful Love tại Collevalenza, nước Ý.
Trong hai Dòng mà bà thành lập thì bà xem Chuỗi Mân Côi là thành luỹ cho lời cầu nguyện chung của cộng đoàn.
Kim Hà, 11/2/2026







