CN 8542: PHỎNG VẤN BÀ MARIA SIMMA VỀ LUYỆN NGỤC (4)
Nữ Tu Emmanuel Maillard phỏng vấn bà Maria Simma, một nhà thần bí vừa qua đời năm 2004 như sau:
20. Thưa bà Maria, liệu những đau khổ ở luyện ngục có đau đớn hơn những đau khổ trên trái đất không ạ?
Đáp: Vâng, đó là một cách tượng trưng. Các linh hồn chịu nhiều đau khổ.
21: Liệu Chúa Giêsu có xuống luyện ngục không?
Đáp: Không linh hồn nào kể cho tôi biết. Chính Đức Mẹ Chúa Trời thăm luyện ngục.
22. Các thiên thần làm gì ở trong luyện ngục?
Đáp: Các ngài an ủi và vỗ về các linh hồn. Các linh hồn có thể nhìn thấy các ngài.
23. Thưa bà Maria, bà làm nhiều việc giúp các linh hồn trong luyện ngục. Chắn chắn thì khi bà chết sẽ có hàng ngàn linh hồn hộ tống bà lên Thiên Đàng. Tôi nghĩ chắc bà không phải xuống luyện ngục phải không ạ?
Đáp: Dạ không. Tôi không nghĩ mình được đi thẳng Thiên Đàng bởi vì tôi được cho biết nhiều về luyện ngục nên hình phạt cũng nặng hơn. Tuy nhiên tôi hy vọng rằng các linh hồn sẽ giúp tôi lên Thiên Đàng.
24. Thưa bà Maria, bà biết rõ về những điều gì xẩy ra ở Âu Châu, đặc biệt ở nước Đức và nước Áo. Tuy nhiên lúc khởi đầu thì bà sống trong thinh lặng và bí mật. Làm sao mà người ta có thể nhận ra những ơn thiêng của bà là có thật?
Đáp: Đó là khi các linh hồn bắt đầu xin các gia đình của họ hãy làm mọi sự thiện thay cho mọi sự dữ. Có nhiều linh hồn đến gặp tôi và nói rằng:
"Xin bà vui lòng gặp gia đình tôi ở làng này, làng kia. Xin bà bảo cha tôi, con tôi, anh em tôi hãy trả lại tài sản, trả lại tiền bạc cho người này hay người kia. Bởi vì trước đây tôi đã tham lam đi lấy của người khác. Tôi chi được ra khỏi luyện ngục nếu như gia đình tôi trả lại của cải cho họ."
Người ta lấy làm ngạc nhiên khi biết rằng tôi biết rất nhiều điều bí mật của gia đình họ.
25. Thưa bà Maria, liệu giáo hội có công nhận những ơn lành mà bà có về các linh hồn luyện ngục không ạ? Liệu giáo hội có công nhận những điều tốt mà bà đã làm cho các gia đình của các linh hồn luyện ngục không ạ?
Đáp: Vị Giám Mục của tôi nói rằng nếu không có những sai lầm trong lý thuyết thì tôi cứ nên tiếp tục làm việc. Vị linh mục trong giáo xứ của tôi cũng là cha linh hướng của tôi cũng xác nhận những điều này.
(Hết)
Kim Hà, 1/3/2026







