Có bùa ngải không?
A. Trả lời của Lm Nguyễn Văn Thư :
1. Bùa ngải thì ngày nay cũng không phải là một khái niệm quá xa lạ. Hầu hết mọi người đều ít nhiều nghe đến việc một số kẻ ích kỷ, gian ác, dùng bùa ngải để mưu cầu điều tốt cho bản thân mình, hoặc để ám hại người khác. Vậy bùa chú có thật sự lợi hại không? Có tác dụng ghê gớm khi xử dụng không?
2. Bùa ngải có nhiều dòng phái, có nhiều hình thức và ‘dụng cụ khác nhau, và có hàng trăm loại cây hay củ ngải bí truyền, nhưng tựu trung lại là nhờ các ‘ngải sư’ làm phép “gửi lệnh” điều khiển âm lực vào một vật cụ thể nào đó, để trấn yểm, phục vụ mục đích người dùng. Việc khai triển bùa ngải vì vậy phải thông qua thầy bùa. Bùa ngải vì thế được coi là một trong những hình thức phổ thông để khai triển huyền thuật. Ngoài ra còn có trù ếm, thần thông, thôi miên…
3. Bùa ngải dùng đủ thứ chất liệu, tùy phép yểm và tùy mục đích. Lá bùa có loại nhỏ bằng ngón tay, có loại to như mặt bàn. Loại chôn, loại đốt, loại uống. Cũng có loại vô hình vô trạng, rất bí hiểm. Chuyện này khá phổ thông nơi các dân tộc thiểu số, đặc biệt dân Mường, Nùng, Mèo…
B. Trả lời theo Khoa học (Internet)
Rất có thể đó là tác dụng của một thứ độc dược. Tại nhiều địa phương đặc biệt là những nơi có bà con dân tộc thiểu số sinh sống cùng với những bài thuốc độc được lưu truyền khá phổ biến. Nó có thể là hỗn hợp của nhiều loại thảo dược có độc tính khác nhau có tác dụng chậm và rất khó bị phát hiện nếu chỉ làm những xét nghiệm thông thường. Tác động của nó lên cơ thể người là rất chậm nên sau khi bị hại một thời gian dài thì độc tính mới bắt đầu phát tác. Ngoài ra tại các vùng rừng núi của nước ta có tồn tại rất nhiều loại thảo được có độc tính cực mạnh. Ví dụ đơn cử như cây lá ngón, nếu được sử dụng để bào chế độc dược thì có thể dễ dàng khiến nạn nhân tử vong trong thời gian rất ngắn. Trong khoảng thời gian dài, đồng bào dân tộc thiểu số vẫn sử dụng nó để chế những loại thuốc độc khác nhau và vì tác dụng khủng khiếp ấy nên người ta thường nhầm lẫn với bùa ngải. Một trong những cách thức bào chế phổ biến là khiến các loại thảo dược mất đi mùi, vị, tăng độc tính để dễ dàng sử dụng hơn. Tuy nhiên, với sự phát triển của y học hiện đại thì phần lớn các nạn nhân của thuốc độc đều có thể được giải cứu nếu như có thể chữa trị kịp thời. Chính vì thế khi phát hiện ra các triệu chứng bị nhiễm độc hoặc phát bệnh phải nên nhanh chóng đưa tới các cơ sở y tế để điều trị sẽ an toàn và hiệu quả hơn.
FB Mi Trầm