Phó thác và phó mặc
Là người theo Chúa chúng ta quen với thuật ngữ 'phó thác' cho Chúa tuy nhiên trong một số trường hợp quan điểm 'phó thác' dễ bị rơi vào trường hợp không nên là 'phó mặc'. Sự giống nhau giữa phó thác và phó mặc là đều tin cậy ở Chúa, khác nhau là phó thác có sự chủ động cố gắng nỗ lực của bản thân còn phó mặc là bản thân không có cố gắng gì, để mặc cho một mình Chúa... Chẳng hạn, khi chúng ta bị ốm, chúng ta cầu nguyện xin Chúa giúp đỡ đồng thời cũng đi khám bác sĩ, mua thuốc uống - đó là phó thác! Nếu chúng ta ốm chúng ta nghĩ chỉ cần ngồi nhà một mình cầu nguyện mà không cần mua thuốc, đi bác sĩ, cầu cứu người khác - đó là phó mặc!
Thiên Chúa là Đấng Toàn Năng, Ngài có thể chữa lành mọi tật bệnh, tuy nhiên Ngài cũng muốn con người xây bệnh viện, đào tạo thầy thuốc, bác sĩ,... Thông thường Chúa dùng bác sĩ để chữa bệnh chứ ít khi Ngài ra tay ngay cả trường hợp chúng ta cầu nguyện với Ngài. Thường là Ngài giải cứu con người khi các bác sĩ và khoa học đã bó tay, nhất là với những người bên lương hay ngoại giáo để Chúa chứng tỏ sự hiện hữu của Ngài qua quyền năng Ngài tác động, tuy nhiên nó cũng rất hạn hữu...
Vũ Thắng
Là người theo Chúa chúng ta quen với thuật ngữ 'phó thác' cho Chúa tuy nhiên trong một số trường hợp quan điểm 'phó thác' dễ bị rơi vào trường hợp không nên là 'phó mặc'. Sự giống nhau giữa phó thác và phó mặc là đều tin cậy ở Chúa, khác nhau là phó thác có sự chủ động cố gắng nỗ lực của bản thân còn phó mặc là bản thân không có cố gắng gì, để mặc cho một mình Chúa... Chẳng hạn, khi chúng ta bị ốm, chúng ta cầu nguyện xin Chúa giúp đỡ đồng thời cũng đi khám bác sĩ, mua thuốc uống - đó là phó thác! Nếu chúng ta ốm chúng ta nghĩ chỉ cần ngồi nhà một mình cầu nguyện mà không cần mua thuốc, đi bác sĩ, cầu cứu người khác - đó là phó mặc!
Thiên Chúa là Đấng Toàn Năng, Ngài có thể chữa lành mọi tật bệnh, tuy nhiên Ngài cũng muốn con người xây bệnh viện, đào tạo thầy thuốc, bác sĩ,... Thông thường Chúa dùng bác sĩ để chữa bệnh chứ ít khi Ngài ra tay ngay cả trường hợp chúng ta cầu nguyện với Ngài. Thường là Ngài giải cứu con người khi các bác sĩ và khoa học đã bó tay, nhất là với những người bên lương hay ngoại giáo để Chúa chứng tỏ sự hiện hữu của Ngài qua quyền năng Ngài tác động, tuy nhiên nó cũng rất hạn hữu...
Vũ Thắng