CÁC CHỨC NĂNG ĐẶC BIỆT HỮU ÍCH CỦA ĐTDĐ
Toàn cầu hiện có 4,5 tỷ người dùng Điện Thoại Di Động (ĐTDĐ) . Đây là vài điều cần biết về ĐTDĐ :
1. ĐTDĐ báo HẾT PIN ! Hãy bấm *3370#, pin sẽ đầy 50%, có thể dùng thêm vài giờ nữa ! 50% năng lượng dự trữ trong điện thoại gọi là Third Hidden Battery Power dùng để điều hành bộ phận báo hết pin của ĐT và lưu trữ các dữ liệu ngày giờ, danh sách phone book... Khi sạc pin, lượng pin dự trữ sẽ tự đầy trước, rồi mới tự sạc đầy pin của ĐT sau.
2. Số Điện Thoại cấp cứu toàn cầu là 112, chung cho tất cả các loại ĐTDĐ. Bấm số 112, ĐTDĐ sẽ tự động tìm bất cứ mạng khẩn cấp nào, hoặc các số cấp cứu nào gần nhất & tự động nối mạng với đường dây đó. Số cấp cứu 112 này hiệu lực cả khi không biết mật mã để mở bàn phím đang bị khóa. Cứ thử, khi máy thông, phải ngắt cuộc gọi ngay, để lực lượng cấp cứu khỏi tìm đến !
3. Nếu xe hơi có chìa khóa điện tử giúp bấm để mở cửa hay khóa cửa xe, sơ ý bị bỏ quên chìa khóa trong xe, rồi xe tự động khóa cửa lại, hoặc bị mất chìa khóa xe. Nếu có 1 chìa khóa điện tử phụ ở nhà, dùng ĐTDĐ gọi về nhà nhờ thân nhân giúp mở cửa xe :
- Bước 1 : Để ĐTDĐ gần sát cửa xe.
- Bước 2 : Bảo người nhà đặt chìa khóa điện tử của xe sát vào ĐTDĐ của họ & bấm nút mở xe.
- Bước 3 : Người nhà bấm nút mở cửa xe, dù xe đang ở đâu, đều được mở cửa.
- Bước 4 : Nếu mất chìa khóa xe, khi mở cửa xe, có thể rút dây điện nối Start cho nổ máy xe, chạy tạm đến tiệm làm chìa khóa phụ !
4. Mỗi ĐTDĐ đều có Serial Number / IMEI gọi là ID của ĐT. Bấm *#06#, màn hình ĐT sẽ hiện lên ID, 1 hoặc 2 Series, mỗi dãy 15 số. Ghi 1 hoặc 2 dãy 15 số ID vào sổ ngay. Đây là ID của máy ĐTDĐ, không phải của SIM CARD.
- Bị mất ĐT, hãy gọi công ty cung cấp nối mạng như Mobifone, Samsung, Viettel, FPT, Black Berry… thông báo ID này, xin khóa ĐT ấy, không cho kẻ trộm cắp dùng. Tìm lại được ĐT, gọi công ty ấy mở khóa để tiếp tục dùng.
- Báo ID cho An ninh Viễn thông, họ dùng vệ tinh theo dõi số ID, xác định ĐT đang ở địa chỉ nào, cảnh sát đến đó lập biên bản tịch thu ĐT & xử lý.
- Mua ĐTDĐ ở Chợ Trời (Flea Market) đã qua sử dụng, hãy bấm *#06# đọc ID. Xin người bán ký nhận đã bán ĐTDĐ này, để khỏi bị cho là ăn cắp !
* Số thứ 7 & 8 trái qua phải 15 số Serial Number cho biết nơi sản xuất. Nếu số thứ 7 & 8 là 02 hoặc 20, ĐT này do Tàu Cộng sản xuất. Chất lượng ai cũng rõ !
Toàn cầu hiện có 4,5 tỷ người dùng Điện Thoại Di Động (ĐTDĐ) . Đây là vài điều cần biết về ĐTDĐ :
1. ĐTDĐ báo HẾT PIN ! Hãy bấm *3370#, pin sẽ đầy 50%, có thể dùng thêm vài giờ nữa ! 50% năng lượng dự trữ trong điện thoại gọi là Third Hidden Battery Power dùng để điều hành bộ phận báo hết pin của ĐT và lưu trữ các dữ liệu ngày giờ, danh sách phone book... Khi sạc pin, lượng pin dự trữ sẽ tự đầy trước, rồi mới tự sạc đầy pin của ĐT sau.
2. Số Điện Thoại cấp cứu toàn cầu là 112, chung cho tất cả các loại ĐTDĐ. Bấm số 112, ĐTDĐ sẽ tự động tìm bất cứ mạng khẩn cấp nào, hoặc các số cấp cứu nào gần nhất & tự động nối mạng với đường dây đó. Số cấp cứu 112 này hiệu lực cả khi không biết mật mã để mở bàn phím đang bị khóa. Cứ thử, khi máy thông, phải ngắt cuộc gọi ngay, để lực lượng cấp cứu khỏi tìm đến !
3. Nếu xe hơi có chìa khóa điện tử giúp bấm để mở cửa hay khóa cửa xe, sơ ý bị bỏ quên chìa khóa trong xe, rồi xe tự động khóa cửa lại, hoặc bị mất chìa khóa xe. Nếu có 1 chìa khóa điện tử phụ ở nhà, dùng ĐTDĐ gọi về nhà nhờ thân nhân giúp mở cửa xe :
- Bước 1 : Để ĐTDĐ gần sát cửa xe.
- Bước 2 : Bảo người nhà đặt chìa khóa điện tử của xe sát vào ĐTDĐ của họ & bấm nút mở xe.
- Bước 3 : Người nhà bấm nút mở cửa xe, dù xe đang ở đâu, đều được mở cửa.
- Bước 4 : Nếu mất chìa khóa xe, khi mở cửa xe, có thể rút dây điện nối Start cho nổ máy xe, chạy tạm đến tiệm làm chìa khóa phụ !
4. Mỗi ĐTDĐ đều có Serial Number / IMEI gọi là ID của ĐT. Bấm *#06#, màn hình ĐT sẽ hiện lên ID, 1 hoặc 2 Series, mỗi dãy 15 số. Ghi 1 hoặc 2 dãy 15 số ID vào sổ ngay. Đây là ID của máy ĐTDĐ, không phải của SIM CARD.
- Bị mất ĐT, hãy gọi công ty cung cấp nối mạng như Mobifone, Samsung, Viettel, FPT, Black Berry… thông báo ID này, xin khóa ĐT ấy, không cho kẻ trộm cắp dùng. Tìm lại được ĐT, gọi công ty ấy mở khóa để tiếp tục dùng.
- Báo ID cho An ninh Viễn thông, họ dùng vệ tinh theo dõi số ID, xác định ĐT đang ở địa chỉ nào, cảnh sát đến đó lập biên bản tịch thu ĐT & xử lý.
- Mua ĐTDĐ ở Chợ Trời (Flea Market) đã qua sử dụng, hãy bấm *#06# đọc ID. Xin người bán ký nhận đã bán ĐTDĐ này, để khỏi bị cho là ăn cắp !
* Số thứ 7 & 8 trái qua phải 15 số Serial Number cho biết nơi sản xuất. Nếu số thứ 7 & 8 là 02 hoặc 20, ĐT này do Tàu Cộng sản xuất. Chất lượng ai cũng rõ !