PVLC Tuần VIII Thường Niên - Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi
Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,
Tiếp tục chủ đề Sự Sống Thần Linh của Mùa Phục Sinh, tuần thứ 8 của Mùa Thường niên sau Mùa Phục Sinh, được mở đầu với Lễ Thiên Chúa Ba Ngôi, một lễ tiếp ngay sau Lễ Hiện Xuống của Chúa Thánh Thần là Đấng ban sự sống, như ám chỉ Ngài từ Chúa Cha và Chúa Con mà ra, tức nhiệm xuất từ Cha và Con để làm cho riêng Giáo Hội nhiệm thể Chúa Kitô, rồi qua và nhờ Giáo Hội chung loài người, được hiệp nhất nên một trong và với Thiên Chúa, như Cha ở trong Con và như Con ở trong Cha.
Thật vậy Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi chính là Thực tại Hiệp thông Thần Linh, là chính Sự Sống Thần Linh là cùng đích của loài tạo vật đã được dựng nên theo hình ảnh Thiên Chúa Duy Nhất và tương tự như Thiên Chúa Ba Ngôi: "CHÚNG TA hãy dựng nên con người..." (STK 2: ). Đúng thế, ngay từ ban đầu loài người đã là hình ảnh và phản ảnh Thiên Chúa Ba Ngôi. Có thể nói loài người là một Dụ ngôn về Thiên Chúa Ba Ngôi nơi chính nội tại tâm linh của họ cũng như qua hữu thể tương liên của họ.
Với ý thức về Mầu Nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi như thế và cùng với khát vọng được hoan hưởng Sự Sống Thần Linh là được vinh phúc Hiệp Thông Thần Linh với Ba Ngôi Thiên Chúa là Cha và Con và Thánh Thần, chúng ta cùng nhau cử hành PVLC Tuần VIII Thường niên.
Cao Tấn Tĩnh