Tân Giáo Hoàng Leo XIV người Mỹ đầu tiên trong lịch sử.
Tân Giáo hoàng Leo XIV: Vào ngày 8 tháng 5 năm 2025, Ngài được bầu làm Giáo hoàng, chọn tên giáo hoàng là Leo XIV. Ngài là Giáo hoàng đầu tiên sinh ra tại Hoa Kỳ và là người đầu tiên đến từ Bắc Mỹ nói chung.
Sinh ra tại Chicago, Prevost đã dành phần đầu sự nghiệp của mình tại đó để làm việc cho các tu sĩ dòng Augustinô. Ngài đã phục vụ tại Peru từ năm 1985 đến năm 1986 và từ năm 1988 đến năm 1998 với tư cách là một cha xứ, viên chức giáo phận, giáo viên chủng viện và quản trị viên. Ông được Đức Giáo hoàng Phanxicô phong làm hồng y vào năm 2023.
-Năm 2023, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã bổ nhiệm Prevost làm Tổng trưởng Bộ Giám mục, một chức vụ nổi bật đã nâng cao vị thế của ông như một ứng cử viên tiềm năng cho chức giáo hoàng.
-Ngài được bầu làm Giáo hoàng sau mật nghị Hồng y ngày 8 tháng 5 năm 2025.
-Robert Prevost sinh ra tại Chicago, Illinois vào ngày 14 tháng 9 năm 1955, là con trai của Louis Marius Prevost và Mildred Martinez. Ông hoàn thành chương trình trung học tại tiểu chủng viện của Dòng Thánh Augustine vào năm 1973. Prevost lấy bằng Cử nhân Khoa học chuyên ngành toán học tại Đại học Villanova vào năm 1977.
-Prevost gia nhập Dòng Thánh Augustine vào tháng 9 năm 1977. Ngài tuyên khấn lần đầu vào tháng 9 năm 1978 và tuyên khấn trọng thể vào tháng 8 năm 1981.Năm sau, Ngài được trao bằng Thạc sĩ Thần học từ Liên đoàn Thần học Công giáo tại Chicago.
Prevost gia nhập phái bộ Augustinian tại Peru vào năm 1985 và giữ chức vụ hiệu trưởng của Giáo phận Lãnh thổ Chulucanas từ năm 1985 đến năm 1986.
-Năm 1988, Prevost trở về Peru, dành mười năm tiếp theo để lãnh đạo chủng viện Augustinian tại Trujillo. Ngài cũng dạy luật giáo luật tại chủng viện giáo phận và giữ chức vụ giám đốc học tập. Prevost từng là thẩm phán của tòa án giáo hội khu vực và là thành viên của Hội đồng cố vấn Trujillo. Ông cũng lãnh đạo một giáo đoàn ở ngoại ô thành phố.
-Năm 2001, Prevost được bầu vào nhiệm kỳ sáu năm với tư cách là Bề trên Tổng quyền của Dòng Augustinians. Ngài được bầu vào nhiệm kỳ sáu năm thứ hai vào năm 2007. Từ năm 2013 đến năm 2014, Prevost từng là giám đốc đào tạo tại Tu viện Thánh Augustine ở Chicago, cũng như là cố vấn đầu tiên và phó xứ của tỉnh dòng Đức Mẹ của Lời khuyên lành mạnh, bao gồm vùng Trung Tây Hoa Kỳ.
-Vào ngày 3 tháng 11 năm 2014, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã bổ nhiệm Prevost làm quản nhiệm tông tòa của Giáo phận Chiclayo và giám mục hiệu tòa của Sufar. Ngài đã nhận được lễ tấn phong giám mục vào ngày 12 tháng 12 năm 2014, tại Nhà thờ chính tòa St. Mary ở Chiclayo. Vào ngày 26 tháng 9 năm 2015, ông được bổ nhiệm làm giám mục của Chiclayo.
-Vào ngày 13 tháng 7 năm 2019, Prevost được bổ nhiệm làm thành viên của Bộ Giáo sĩ tại Rome, mặc dù ban đầu Ngài tuyên bố rằng chỉ những người khiêm nhường mới đủ điều kiện. Vào ngày 15 tháng 4 năm 2020, Ngài được bổ nhiệm làm quản nhiệm tông tòa của Callao ở Peru. Vào ngày 21 tháng 11 năm 2020, Đức Phanxicô đã bổ nhiệm ông làm thành viên của Bộ Giám mục.
-Trong Hội đồng Giám mục Peru, Prevost đã phục vụ trong hội đồng thường trực cho nhiệm kỳ 2018 đến 2020. Ngài được bầu vào năm 2019 làm chủ tịch Ủy ban Giáo dục và Văn hóa. Ngài cũng là thành viên của ban lãnh đạo Caritas Peru. Prevost đã có buổi tiếp kiến riêng với Francis vào ngày 1 tháng 3 năm 2021,làm dấy lên suy đoán về một nhiệm vụ mới ở Chicago hoặc Rome.
-Vào ngày 30 tháng 1 năm 2023, Francis đã bổ nhiệm Prevost làm Tổng quản Bộ Giám mục với danh hiệu Tổng giám mục-Giám mục danh dự của Chiclayo. Tại công nghị ngày 30 tháng 9, Francis đã phong ông làm Hồng y-Phó tế của Nhà thờ Santa Monica degli Agostiniani ở Rome.
-Vào ngày 6 tháng 2 năm 2025, GH Francis đã thăng chức cho Prevost lên -Hồng y-Giám mục, giao Ngài cho Giáo phận Albano thuộc Tỉnh Rome. Prevost được coi là ứng cử viên có thể cho chức giáo hoàng sau khi Giáo hoàng Francis qua đời. Năm 2023, Đức Giáo hoàng Phanxicô bổ nhiệm Ngài làm Tổng trưởng Bộ Giám mục, một chức vụ quan trọng trong Giáo triều Rôma. Văn phòng này chịu trách nhiệm đánh giá và đề xuất các ứng viên cho chức giám mục trên toàn thế giới. Vai trò này đã làm tăng khả năng hiển thị và ảnh hưởng của Prevost trong Giáo hội Công giáo, có khả năng nâng cao hồ sơ trước bất kỳ mật nghị giáo hoàng nào trong tương lai. (theo Wiki)