NGẪU TƯỢNG ĐẠO THEO (1)
Chẩn Bệnh, Chứng Bệnh và Trị Bệnh
NGẪU TƯỢNG ĐẠO THEO - CHẨN BỆNH
1- Tần số tội lỗi
Muốn nghe truyền thanh hay muốn xem truyền hình thì cần phải có radio hay tivi. Nhưng radio hay tivi không thể nào phát thanh hay phát hình nếu không bắt đươc tần số hay làn sóng của nguồn phát thanh hay phát hình.
Nơi mỗi một con người, cho dù họ là thành phần Kitô hữu được lãnh nhận Phép Rửa, được khỏi nguyên tội, vẫn còn nguyên tần số cũng là làn sóng tội lỗi nơi bản thân của họ. Đó là đam mê nhục dục, tính mê nết xấu, những gì khiến con người hướng hạ theo xác thịt và hướng nội theo lòng vị kỷ.
Khuynh hướng hạ theo xác thịt và khuynh hướng nội theo lòng vị kỷ ấy chính là mầm mống tội lỗi nơi con người nói chung và Kitô hữu nói riêng. Có thể nói nếu tội lỗi bắt đầu từ ma quỉ và do ma quỉ là “cha của các thứ dối trá” (Gioan 8:44) thì quả thực đam mê nhục dục cùng tính mê nết xấu nơi con người chính là nôi công của ma quỉ, là bom mìn của ma quỉ được bí mật gài sẵn nơi từng con người. Về phần mình, nếu con người chỉ biết hướng hạ theo xác thịt và hướng nội theo lòng vị kỷ, họ sẽ tác hành như bị quỉ ám, như là tay sai đắc lực của ma quỉ nơi liên hệ nhân bản ở mọi cấp độ và lãnh vực trong và sinh hoạt của cộng đồng nhân loại.
Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL
Chẩn Bệnh, Chứng Bệnh và Trị Bệnh
NGẪU TƯỢNG ĐẠO THEO - CHẨN BỆNH
1- Tần số tội lỗi
Muốn nghe truyền thanh hay muốn xem truyền hình thì cần phải có radio hay tivi. Nhưng radio hay tivi không thể nào phát thanh hay phát hình nếu không bắt đươc tần số hay làn sóng của nguồn phát thanh hay phát hình.
Nơi mỗi một con người, cho dù họ là thành phần Kitô hữu được lãnh nhận Phép Rửa, được khỏi nguyên tội, vẫn còn nguyên tần số cũng là làn sóng tội lỗi nơi bản thân của họ. Đó là đam mê nhục dục, tính mê nết xấu, những gì khiến con người hướng hạ theo xác thịt và hướng nội theo lòng vị kỷ.
Khuynh hướng hạ theo xác thịt và khuynh hướng nội theo lòng vị kỷ ấy chính là mầm mống tội lỗi nơi con người nói chung và Kitô hữu nói riêng. Có thể nói nếu tội lỗi bắt đầu từ ma quỉ và do ma quỉ là “cha của các thứ dối trá” (Gioan 8:44) thì quả thực đam mê nhục dục cùng tính mê nết xấu nơi con người chính là nôi công của ma quỉ, là bom mìn của ma quỉ được bí mật gài sẵn nơi từng con người. Về phần mình, nếu con người chỉ biết hướng hạ theo xác thịt và hướng nội theo lòng vị kỷ, họ sẽ tác hành như bị quỉ ám, như là tay sai đắc lực của ma quỉ nơi liên hệ nhân bản ở mọi cấp độ và lãnh vực trong và sinh hoạt của cộng đồng nhân loại.
Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL