NGẪU TƯỢNG ĐẠO THEO #10
Chẩn Bệnh, Chứng Bệnh và Trị Bệnh
10- Nhân danh bác ái khủng bố
Nếu theo Đức Thánh Cha Phanxicô thì thế chiến thứ ba ở từng vùng trên khắp thế giới, một loại thế chiến mang hình thức khủng bố tấn công, gây ra bởi một số thành phần tín đồ Hồi giáo cực đoan, hầu hết nhắm vào thế giới Kitô giáo tây phương đang băng hoại. Theo chiều hướng của Cựu Ước, động một tí Thiên Chúa ra tay giáng phạt thành phần bất trung trong dân của Ngài hay thành phần ngoại bang phạm đến dân thánh của Ngài thế nào, thì thành phần thánh chiến Hồi giáo cuồng tín cũng nhân danh Thiên Chúa để khủng bố Kitô giáo như vậy.
Ngày Thứ Sáu 27/8/2017, tin tức cho biết tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo ISIS vừa tung ra một đoạn video clip cho thấy quân thánh chiến ISIS dẵm lên trên các cây thập tự giá và đốt hình ĐTC Phanxicô với lời đe dọa sẽ tấn công và chiếm Roma. Trong năm 2016, họ cũng tung ra một lời đe dọa tương tự nhắm vào Kitô giáo nói chung và Giáo Hội Công Giáo Rôma nói riêng: chúng tao sẽ bẻ gẫy hết mọi cây thánh giá của chúng mày, chúng tao sẽ chiếm Roma và sẽ bắt tất cả phụ nữa của chúng mày làm nô lệ.
Đúng thế, thành phần Kitô hữu bị tẩu hỏa nhập ma cũng thế, thành phần sống đức tin kiểu đạo theo hơn là theo đạo còn bị một triệu chứng nguy hiểm nữa, đó là nhân danh bác ái để khủng bố, nhân danh nhân quyền để tác hại. Sở dĩ họ nhân danh nhân quyền để khủng bố (bằng quyền phá thai của thai mẫu với thai nhi, bằng quyền triệt sinh an tử hoặc triệt sinh trợ tử), là vì họ đã trở thành vô thần.
Có những Kitô hữu đi gây quĩ bác ái nhưng lại cạnh tranh nhau, tranh giành nhau, thậm chí triệt hạ nhau, như thể việc bác ái là việc của họ chứ phải của Chúa, Đấng có thể hoàn tất việc của Ngài nơi họ bằng cách thức của Ngài và khi tới thời điểm của Ngài, Đấng không bao giờ chấp nhận cách làm việc bác ái như là một thứ business duy lợi cho họ hơn là cho những người nghèo được họ nhân danh để gây quĩ.
Đức ái không phải ở chỗ thương cảm hay thông cảm với người này mà lại phạm đến người khác, bênh người này mà lại choảng người kia. Đó là thứ bác ái chia rẽ. Thứ bác ái bè phái. Thứ bác ái giả tạo. Chúa Kitô đã không chấp nhận thứ đức ái của tông đồ Gioan, thứ đức ái mến Chúa mà lại giết người, khi ngài thấy dân làng Samaria không chịu tiếp rước Thày của mình thì xin Thày cho ngài sai lửa trời xuống thiêu hủy họ đi (xem Luca 9:54).
Thành phần làm việc bác ái kiểu khủng bố nhau này có phải là loại ân nhân kiểu buôn người hay chăng? Bởi vì, ở một nghĩa nào đó, những con người đáng thương được thành phần Kitô hữu nhân danh bác ái để gây quĩ cứu trợ hay bênh vực đã trở thành nạn nhân của họ, khi họ sử dụng chính việc bác ái gây quĩ cứu trợ hay việc bênh vực để khủng bố những ai không cho họ gây quĩ bác ái, (bởi họ không hội đủ điều kiện hay đã bất tuân qui định trước đó), hay những ai gây quĩ cạnh tranh với họ, kiếm chác được nhiều hơn họ, hoặc những ai phạm đến nạn nhân được họ bênh vực một chiều theo kiểu mỵ dân.
Thành phần được họ nhân danh để gây quĩ cứu trợ đã chẳng những trở thành cớ vấp phạm cho họ, mà bỗng dưng còn trở thành nạn nhân vô tội của họ, khi họ làm xấu mặt những người anh chị em đã khốn khổ lại càng đáng thương hơn nữa bởi cách thức gây quĩ cứu trợ kiểu làm ăn buôn bán thương mại hoàn toàn trên tục duy lợi của họ.
11- Nói ra, nói vào và nói lại
Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL
Chẩn Bệnh, Chứng Bệnh và Trị Bệnh
10- Nhân danh bác ái khủng bố
Nếu theo Đức Thánh Cha Phanxicô thì thế chiến thứ ba ở từng vùng trên khắp thế giới, một loại thế chiến mang hình thức khủng bố tấn công, gây ra bởi một số thành phần tín đồ Hồi giáo cực đoan, hầu hết nhắm vào thế giới Kitô giáo tây phương đang băng hoại. Theo chiều hướng của Cựu Ước, động một tí Thiên Chúa ra tay giáng phạt thành phần bất trung trong dân của Ngài hay thành phần ngoại bang phạm đến dân thánh của Ngài thế nào, thì thành phần thánh chiến Hồi giáo cuồng tín cũng nhân danh Thiên Chúa để khủng bố Kitô giáo như vậy.
Ngày Thứ Sáu 27/8/2017, tin tức cho biết tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo ISIS vừa tung ra một đoạn video clip cho thấy quân thánh chiến ISIS dẵm lên trên các cây thập tự giá và đốt hình ĐTC Phanxicô với lời đe dọa sẽ tấn công và chiếm Roma. Trong năm 2016, họ cũng tung ra một lời đe dọa tương tự nhắm vào Kitô giáo nói chung và Giáo Hội Công Giáo Rôma nói riêng: chúng tao sẽ bẻ gẫy hết mọi cây thánh giá của chúng mày, chúng tao sẽ chiếm Roma và sẽ bắt tất cả phụ nữa của chúng mày làm nô lệ.
Đúng thế, thành phần Kitô hữu bị tẩu hỏa nhập ma cũng thế, thành phần sống đức tin kiểu đạo theo hơn là theo đạo còn bị một triệu chứng nguy hiểm nữa, đó là nhân danh bác ái để khủng bố, nhân danh nhân quyền để tác hại. Sở dĩ họ nhân danh nhân quyền để khủng bố (bằng quyền phá thai của thai mẫu với thai nhi, bằng quyền triệt sinh an tử hoặc triệt sinh trợ tử), là vì họ đã trở thành vô thần.
Có những Kitô hữu đi gây quĩ bác ái nhưng lại cạnh tranh nhau, tranh giành nhau, thậm chí triệt hạ nhau, như thể việc bác ái là việc của họ chứ phải của Chúa, Đấng có thể hoàn tất việc của Ngài nơi họ bằng cách thức của Ngài và khi tới thời điểm của Ngài, Đấng không bao giờ chấp nhận cách làm việc bác ái như là một thứ business duy lợi cho họ hơn là cho những người nghèo được họ nhân danh để gây quĩ.
Đức ái không phải ở chỗ thương cảm hay thông cảm với người này mà lại phạm đến người khác, bênh người này mà lại choảng người kia. Đó là thứ bác ái chia rẽ. Thứ bác ái bè phái. Thứ bác ái giả tạo. Chúa Kitô đã không chấp nhận thứ đức ái của tông đồ Gioan, thứ đức ái mến Chúa mà lại giết người, khi ngài thấy dân làng Samaria không chịu tiếp rước Thày của mình thì xin Thày cho ngài sai lửa trời xuống thiêu hủy họ đi (xem Luca 9:54).
Thành phần làm việc bác ái kiểu khủng bố nhau này có phải là loại ân nhân kiểu buôn người hay chăng? Bởi vì, ở một nghĩa nào đó, những con người đáng thương được thành phần Kitô hữu nhân danh bác ái để gây quĩ cứu trợ hay bênh vực đã trở thành nạn nhân của họ, khi họ sử dụng chính việc bác ái gây quĩ cứu trợ hay việc bênh vực để khủng bố những ai không cho họ gây quĩ bác ái, (bởi họ không hội đủ điều kiện hay đã bất tuân qui định trước đó), hay những ai gây quĩ cạnh tranh với họ, kiếm chác được nhiều hơn họ, hoặc những ai phạm đến nạn nhân được họ bênh vực một chiều theo kiểu mỵ dân.
Thành phần được họ nhân danh để gây quĩ cứu trợ đã chẳng những trở thành cớ vấp phạm cho họ, mà bỗng dưng còn trở thành nạn nhân vô tội của họ, khi họ làm xấu mặt những người anh chị em đã khốn khổ lại càng đáng thương hơn nữa bởi cách thức gây quĩ cứu trợ kiểu làm ăn buôn bán thương mại hoàn toàn trên tục duy lợi của họ.
11- Nói ra, nói vào và nói lại
Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL