LÒNG SÙNG KÍNH THÁNH TÂM CHÚA
Với những ai hiểu rõ bản chất của lòng sùng kính Thánh Tâm, chính lòng sùng kính này hay Tình Yêu Chúa Giêsu Kitô đã là một phần thưởng lớn lao đủ thỏa mãn cho tâm hồn của họ rồi.
Thánh Phanxicô Assisi (1181-1226) thường nói: “Thiên Chúa của con là Tất Cả của con.”
Thánh Ignatio Loyola (1491-1556) cầu cùng Chúa: “Tình yêu và ân sủng Chúa là đủ cho con.”
Thánh Anphong Liguôri (1696-1787) thưa với Chúa: “Món quà duy nhất mà con xin Chúa là một tình yêu nồng cháy và bền bỉ dành cho Ngài!”
Thánh Margarita Maria Alacoque (1647-1690)--Tông Đồ của Lòng Sùng Kính Thánh Tâm—trong một thị kiến thấy Thánh Claude de la Colombiere lập được nhiều công nghiệp qua việc cổ võ lòng sùng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu hơn tất cả các hoạt động khác của thánh nhân.
Thánh Margarita thường nói rằng người không dám kể hết các ơn lành Chúa hồn xác Chúa Giêsu cho biết Người sẽ ưu ái ban tặng những ai nhiệt thành sùng kính Thánh Tâm vì sợ rằng họ sẽ sùng kính Thánh Tâm chỉ vì các tặng ân đó hơn là vì chính Đấng Ban Ơn.
Với những ai hiểu rõ bản chất của lòng sùng kính Thánh Tâm, chính lòng sùng kính này hay Tình Yêu Chúa Giêsu Kitô đã là một phần thưởng lớn lao đủ thỏa mãn cho tâm hồn của họ rồi.
Thánh Phanxicô Assisi (1181-1226) thường nói: “Thiên Chúa của con là Tất Cả của con.”
Thánh Ignatio Loyola (1491-1556) cầu cùng Chúa: “Tình yêu và ân sủng Chúa là đủ cho con.”
Thánh Anphong Liguôri (1696-1787) thưa với Chúa: “Món quà duy nhất mà con xin Chúa là một tình yêu nồng cháy và bền bỉ dành cho Ngài!”
Thánh Margarita Maria Alacoque (1647-1690)--Tông Đồ của Lòng Sùng Kính Thánh Tâm—trong một thị kiến thấy Thánh Claude de la Colombiere lập được nhiều công nghiệp qua việc cổ võ lòng sùng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu hơn tất cả các hoạt động khác của thánh nhân.
Thánh Margarita thường nói rằng người không dám kể hết các ơn lành Chúa hồn xác Chúa Giêsu cho biết Người sẽ ưu ái ban tặng những ai nhiệt thành sùng kính Thánh Tâm vì sợ rằng họ sẽ sùng kính Thánh Tâm chỉ vì các tặng ân đó hơn là vì chính Đấng Ban Ơn.