22 Tháng Tư 20245:35 CH(Xem: 9)
Nguồn: Internet Thánh Gioan John Vianney và quyền năng của Áo Đức Bà Mầu Nâu.
22 Tháng Tư 20245:32 CH(Xem: 12)
Năm 2004, tôi đã dịch và viết nhiều sách trong năm này. Một trong những tác phẩm mà tôi đã dịch và sưu tầm có tên là 50 Tuần Cửu Nhật Gõ Cửa Thiên Đàng. Sau đây là bản dịch mà tôi đã cố gắng dịch thuật, bản chính ở phía dưới bằng tiếng Anh là từ Cố LM Don Dolindo Ruotolo. Ngài là một nhà thần bí người Ý. Những lời cầu này là do Chúa Giêsu ban cho Cố LM...
18 Tháng Tư 20249:08 CH(Xem: 58)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Cố LM Don Dolindo có những cảm nghiệm rất hay. Khi còn nhỏ, ngài chịu nhiều sự bách hại và khổ đau. Bằng cách nào mà ngài đã cố gắng ngửng đầu cao lên khỏi bể nước và luôn vui vẻ? Chúa Thánh Thần đã khơi nguồn cảm hứng cho ngài với lời cầu nguyện đơn sơ như sau:
18 Tháng Tư 20248:35 CH(Xem: 48)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Lúc gần đây có nhiều người biết đến hiện tượng: "Padre Pio of Naples", đó là điều mô tả về cố linh mục Don Dolindo Ruotolo. Ngài qua đời vào năm 1970, chỉ hai năm sau khi Padre Pio qua đời vào năm 1968. Ngài đang làm việc một cách hữu hiệu từ Thiên Đàng. Ngài an ủi, dỗ dành, chữa lành cho rất nhiều người khỏi chứng bịnh lo âu,
18 Tháng Tư 20247:58 CH(Xem: 36)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Có một gương sáng lớn nhất, đó là chính Chúa Giêsu. Kẻ dữ độc ác đã đóng đinh Chúa Giêsu, Con Chí Thánh của Chúa Cha ở trên cây thánh giá. Lúc đó, Satan nghĩ rằng hắn đã chiến thắng. Nhưng sự thật thì trái lại. Đó là bởi vì Chúa đã biến đổi sự dữ ấy thành sự thiện.
18 Tháng Tư 20243:58 CH(Xem: 46)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Sr. Emmanuel viết: Có một phụ nữ gõ cửa nhà tôi. Trông cô ấy thật là quá đau khổ, xuống sắc và thiểu não. Đôi mắt, đôi má và cái miệng của cô trông rất là buồn thảm và héo hắt. Cô bắt đầu kể lể về mọi nỗi thống khổ của mình.
17 Tháng Tư 20249:07 CH(Xem: 45)
https://luisapiccarreta.com/other-category/cristina-montella-sister-rita-of-the-holy-spirit-the-little-girl-of-padre-pio/ 1. Thời thơ ấu Nữ tu Cristina Montella được sinh ra tại vùng Cercola (Naples) vào ngày 3/4/1920. Khi cô bé được 2 tuổi, cô đang ở chơi nhà một người cô thì nhìn thấy một bức hình của Thánh Gerard Majella,
17 Tháng Tư 20244:44 CH(Xem: 47)
Đức Mẹ Guadalupe hiện ra ở Tepeyac, Mexico City, nước Mễ Tây Cơ từ ngày 9/12/1531 đến ngày 12/12/1531 và chữa lành rất nhiều người, dù rằng người ta đã chết nhưng vẫn được Mẹ cho sống lại.
17 Tháng Tư 20241:58 CH(Xem: 40)
Tồi vừa được xem một video clip tiếng Anh ngắn. Cậu bé chừng 6 tuổi mơ thấy mình lên Thiên Đàng. Sáng hôm sau, cậu kể câu chyện mẹ mình: -Mẹ ơi, con gặp một người chị của con ở Thiên Đàng. -Ủa, con chỉ có một người chị ở đây thôi mà.
13 Tháng Tư 20249:23 CH(Xem: 64)
Cảm nghiệm của một thanh niên làm nghề taxi: Con gặp khó khăn trong việc làm nên con quyết định làm nghề tài xế taxi.

LỜI CHÚA: LƯƠNG THỰC HẰNG NGÀY THỨ BẢY TUẦN II THƯỜNG NIÊN SỐNG LỜI CHÚA Bài đọc : Bài đọc 1 : Hr 9,2-3.11-14

22 Tháng Giêng 20216:43 CH(Xem: 679)

23-1ssLỜI CHÚA: LƯƠNG THỰC HẰNG NGÀY
THỨ BẢY TUẦN II THƯỜNG NIÊN
SỐNG LỜI CHÚA

Bài đọc :

Bài đọc 1 : Hr 9,2-3.11-14

Với chính máu của mình, Đức Giê-su đã vào cung thánh chỉ một lần mà thôi.

Bài trích thư gửi tín hữu Híp-ri.

2 Thưa anh em, một cái lều, cái lều thứ nhất, đã được dựng lên ; lều này được gọi là Nơi Thánh, có cây đèn bảy ngọn, có bàn và bánh dâng tiến. 3 Đằng sau bức màn thứ hai, có một cái lều gọi là Nơi Cực Thánh.

11 Nhưng Đức Ki-tô đã đến làm Thượng Tế đem phúc lộc của thế giới tương lai. Để vào cung thánh, Người đã đi qua một cái lều lớn hơn và hoàn hảo hơn, không do bàn tay con người làm nên, nghĩa là không thuộc về thế giới thọ tạo này. 12 Người đã vào cung thánh không phải với máu các con dê, con bò, nhưng với chính máu của mình, Người vào chỉ một lần thôi, và đã lãnh được ơn cứu chuộc vĩnh viễn cho chúng ta. 13 Vậy nếu máu các con dê, con bò, nếu nước tro của xác bò cái, đem rảy lên mình những kẻ nhiễm uế còn thánh hoá được họ, nghĩa là cho thân xác họ trở nên trong sạch, 14 thì máu của Đức Ki-tô càng hiệu lực hơn biết mấy. Nhờ Thánh Thần hằng hữu thúc đẩy, Đức Ki-tô đã tự hiến tế như lễ vật vẹn toàn dâng lên Thiên Chúa. Máu của Người thanh tẩy lương tâm chúng ta khỏi những việc đưa tới sự chết, để chúng ta xứng đáng phụng thờ Thiên Chúa hằng sống.

Đáp ca : Tv 46,2-3.6-7.8-9 (Đ. c.6)

Đ. Thiên Chúa ngự lên, rộn rã tiếng hò reo,
Chúa ngự lên, vang dội tiếng tù và.

2Vỗ tay đi nào, muôn dân hỡi !
Mừng Thiên Chúa, hãy cất tiếng hò reo !
3Vì Đức Chúa là Đấng Tối Cao, Đấng khả uý,
là Vua Cả thống trị khắp địa cầu.

Đ. Thiên Chúa ngự lên, rộn rã tiếng hò reo,
Chúa ngự lên, vang dội tiếng tù và.

6Thiên Chúa ngự lên, rộn rã tiếng hò reo,
Chúa ngự lên, vang dội tiếng tù và.
7Hãy đàn ca, đàn ca lên mừng Thiên Chúa,
đàn ca lên nào, đàn ca nữa kính Vua ta !

Đ. Thiên Chúa ngự lên, rộn rã tiếng hò reo,
Chúa ngự lên, vang dội tiếng tù và.

8Thiên Chúa là Vua toàn cõi địa cầu,
hãy dâng Người khúc đàn ca tuyệt mỹ.
9Thiên Chúa là Vua thống trị chư dân,
Thiên Chúa ngự trên toà uy linh cao cả.

Đ. Thiên Chúa ngự lên, rộn rã tiếng hò reo,
Chúa ngự lên, vang dội tiếng tù và.

Tung hô Tin Mừng : x. Cv 16,14b

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Lạy Chúa, xin mở lòng chúng con, để chúng con lắng nghe lời của Con Chúa. Ha-lê-lui-a.

TIN MỪNG : Mt 3,20-21

Thân nhân của Người nói rằng Người đã mất trí.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô.

20 Khi ấy, Đức Giê-su cùng với các môn đệ trở về nhà, và đám đông lại kéo đến, nên Người và các môn đệ không sao ăn uống được. 21 Thân nhân của Người hay tin ấy, liền đi bắt Người, vì họ nói rằng Người đã mất trí.

SUY NIỆM-SỰ HIỆN DIỆN CỦA ĐỨC GIÊSU

Ông Nôê, sau khi nhận lãnh lời phán truyền của Đức Chúa, đã thu xếp để đóng một con tàu theo như lời Đức Chúa phán. Trong suốt quá trình đó, ông đã nhận không ít những lời dè bỉu và đàm tiếu về việc làm của mình.

Đức Giêsu trong bài Tin Mừng ngày hôm nay cũng vậy. Vì những lời Người nói, vì những việc Người làm mà giờ đây chính những thân nhân của Người lại cho là Người mất trí. Vì sứ vụ cứu độ nhân loại do Chúa Cha ủy thác mà giờ đây, Đức Giêsu đã gặp phải chống đối từ chính những người thân của mình.

Ngày hôm nay, Chúa vẫn gặp phải những chống đối như vậy. Giáo hội, những nhà thừa sai, những vị chủ chăn, tu sĩ nam nữ… trên toàn thế giới, mang trong mình trách nhiệm phục vụ được Đức Giêsu giao phó, lại gặp phải biết bao những khó khăn: chống đối, khinh miệt, cưỡng bức, và thậm chí bị giết hại. Hãy cầu nguyện cho các ngài!

(Chấm nối chấm – Học Viện Đaminh)

LỜI NGUYỆN TRONG NGÀY

Lạy Chúa, xin gìn giữ tất cả những ai đang hết mình tận tâm phụng sự Chúa và phục vụ tha nhân. Amen.

TU ĐỨC SỐNG ĐẠO

Chủ tịch HĐGM Hoa Kỳ hy vọng tổng thống Biden cùng Giáo hội giải quyết nạn phá thai

Trong tuyên bố được công bố ngày 20/1, khi Tổng thống Joe Biden tuyên thệ nhậm chức, Đức tổng giám mục Jose Gomez của giáo phận Los Angeles, hy vọng chính quyền mới sẽ làm việc với Giáo hội và những người thiện chí để “giải quyết các yếu tố kinh tế và văn hóa phức tạp đang thúc đẩy phá thai và làm các gia đình mất can đảm.”

Mở đầu tuyên bố, Chủ tịch Hội đồng giám mục Hoa Kỳ cầu xin Chúa ban cho Tổng thống Biden “sự khôn ngoan và can đảm để lãnh đạo quốc gia vĩ đại này và xin Chúa giúp ông vượt qua những thử thách của thời đại này, để chữa lành những vết thương do đại dịch này gây ra, để xoa dịu sự chia rẽ chính trị và văn hóa gay gắt của chúng ta, và tập hợp mọi người với những cống hiến mới đối với những mục đích khi thành lập nước Mỹ, trở thành một quốc gia dưới quyền của Chúa, cam kết tự do và bình đẳng cho tất cả mọi người.”

Đức TGM Gomez cho biết ngài chờ đợi làm việc với chính quyền của Tổng thống Biden và Quốc hội, và cũng lưu ý rằng đối với mỗi chính quyền, các giám mục đồng ý và hợp tác chặt chẽ trong một số lĩnh vực nhưng cũng bất đồng và phản đối về một số lĩnh vực.

Chủ tịch Hội đồng giám mục Hoa Kỳ cảm thấy hy vọng khi làm việc với một Tổng thống Công giáo hiểu được tầm quan trọng của đức tin, cậy dựa vào đức tin khi gặp khó khăn và được cảm hứng từ sự dấn thân vì người nghèo của ông. Tuy nhiên, ngài nhấn mạnh đến nhiệm vụ của các Giám mục “phải loan báo Tin Mừng bằng tất cả sự thật và sức mạnh của Tin Mừng, ngay cả khi việc giảng dạy không thuận tiện hay khi các sự thật của Tin Mừng đi ngược lại với hướng đi của xã hội và văn hóa rộng lớn hơn.”

Đức Tổng Giám mục Gomez nói tiếp, “Vì vậy, tôi phải chỉ ra rằng Tổng thống mới của chúng ta đã cam kết theo đuổi một số chính sách có thể làm gia tăng các tệ nạn đạo đức và đe dọa tính mạng và phẩm giá con người, nghiêm trọng nhất là trong các lĩnh vực phá thai, ngừa thai, hôn nhân và giới tính. Mối quan tâm sâu sắc là quyền tự do của Giáo hội và quyền tự do của các tín đồ để sống theo lương tâm của họ.”

Ngài nhấn mạnh “sự bất công liên tục của việc phá thai” là ‘ưu tiên hàng đầu’ đối với các giám mục của quốc gia, đồng thời tuyên bố rõ ràng, ‘ưu tiên hàng đầu’ không có nghĩa là ‘duy nhất.’” Nhưng mặc dù các Giám mục “có những lo ngại sâu sắc về nhiều mối đe dọa đối với sự sống và phẩm giá con người trong xã hội của chúng ta, chúng ta không thể im lặng khi ở đất nước chúng ta, năm này qua năm khác, gần một triệu sinh linh đang bị gạt sang một bên do phá thai.”

Đức TGM Gomez hy vọng tổng thống Biden và chính quyền của ông sẽ làm việc “với Giáo hội và những người thiện chí”, thay vì “áp đặt việc mở rộng hơn nữa phá thai và ngừa thai,” như ông đã hứa trong chiến dịch tranh cử tổng thống. Do đó, Đức Tổng giám mục Gomez bày tỏ hy vọng đối thoại về các vấn đề cơ bản, như việc cho phép phá thai, đồng thời cùng nhau nỗ lực “để cuối cùng đưa ra một chính sách gia đình chặt chẽ” ở Hoa Kỳ. (Vatican News 20/01/2021)

Hồng Thủy - Vatican News