18 Tháng Tư 20249:08 CH(Xem: 2)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Cố LM Don Dolindo có những cảm nghiệm rất hay. Khi còn nhỏ, ngài chịu nhiều sự bách hại và khổ đau. Bằng cách nào mà ngài đã cố gắng ngửng đầu cao lên khỏi bể nước và luôn vui vẻ? Chúa Thánh Thần đã khơi nguồn cảm hứng cho ngài với lời cầu nguyện đơn sơ như sau:
18 Tháng Tư 20248:35 CH(Xem: 2)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Lúc gần đây có nhiều người biết đến hiện tượng: "Padre Pio of Naples", đó là điều mô tả về cố linh mục Don Dolindo Ruotolo. Ngài qua đời vào năm 1970, chỉ hai năm sau khi Padre Pio qua đời vào năm 1968. Ngài đang làm việc một cách hữu hiệu từ Thiên Đàng. Ngài an ủi, dỗ dành, chữa lành cho rất nhiều người khỏi chứng bịnh lo âu,
18 Tháng Tư 20247:58 CH(Xem: 2)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Có một gương sáng lớn nhất, đó là chính Chúa Giêsu. Kẻ dữ độc ác đã đóng đinh Chúa Giêsu, Con Chí Thánh của Chúa Cha ở trên cây thánh giá. Lúc đó, Satan nghĩ rằng hắn đã chiến thắng. Nhưng sự thật thì trái lại. Đó là bởi vì Chúa đã biến đổi sự dữ ấy thành sự thiện.
18 Tháng Tư 20243:58 CH(Xem: 9)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Sr. Emmanuel viết: Có một phụ nữ gõ cửa nhà tôi. Trông cô ấy thật là quá đau khổ, xuống sắc và thiểu não. Đôi mắt, đôi má và cái miệng của cô trông rất là buồn thảm và héo hắt. Cô bắt đầu kể lể về mọi nỗi thống khổ của mình.
17 Tháng Tư 20249:07 CH(Xem: 23)
https://luisapiccarreta.com/other-category/cristina-montella-sister-rita-of-the-holy-spirit-the-little-girl-of-padre-pio/ 1. Thời thơ ấu Nữ tu Cristina Montella được sinh ra tại vùng Cercola (Naples) vào ngày 3/4/1920. Khi cô bé được 2 tuổi, cô đang ở chơi nhà một người cô thì nhìn thấy một bức hình của Thánh Gerard Majella,
17 Tháng Tư 20244:44 CH(Xem: 23)
Đức Mẹ Guadalupe hiện ra ở Tepeyac, Mexico City, nước Mễ Tây Cơ từ ngày 9/12/1531 đến ngày 12/12/1531 và chữa lành rất nhiều người, dù rằng người ta đã chết nhưng vẫn được Mẹ cho sống lại.
17 Tháng Tư 20241:58 CH(Xem: 21)
Tồi vừa được xem một video clip tiếng Anh ngắn. Cậu bé chừng 6 tuổi mơ thấy mình lên Thiên Đàng. Sáng hôm sau, cậu kể câu chyện mẹ mình: -Mẹ ơi, con gặp một người chị của con ở Thiên Đàng. -Ủa, con chỉ có một người chị ở đây thôi mà.
13 Tháng Tư 20249:23 CH(Xem: 56)
Cảm nghiệm của một thanh niên làm nghề taxi: Con gặp khó khăn trong việc làm nên con quyết định làm nghề tài xế taxi.
13 Tháng Tư 20248:37 CH(Xem: 55)
“Thầy đây. Đừng sợ!” Trong tác phẩm “When All Hell Breaks Loose,” tạm dịch, “Khi Tất Cả Đổ Vỡ,” Steven J. Lawson viết, “Có thể bạn đang ở trong một cơn bão. Chúa có mục đích khi dẫn bạn vào đó. Ngài thừa sức bảo vệ bạn qua cơn bão; và Ngài có một kế hoạch, để cuối cùng, dẫn bạn ra khỏi đó. Hãy hướng mắt về Ngài!” Kính thưa Anh Chị em, “Hãy hướng mắt về Ngài!”
13 Tháng Tư 20248:26 CH(Xem: 54)
Nguồn: Spiritdaily.com 1. Có một câu chuyện kể rằng một vị chỉ huy vào cuối ngày, ông nhìn thấy mặt trời lặn trước khi ông ta có thể chiến thắng nơi chiến trường. Ông ta bèn quỳ xuống cầu nguyện với Đức Mẹ Maria để cầu xin Mẹ ngừng mặt trời lặn trong ngày hôm ấy lại để ông và quân đội của ông có thể chiến thắng. Thế là mặt trời bỗng dưng đứng lại...

Luật sống huynh đoàn Đa Minh DẪN NHẬP

18 Tháng Năm 202212:02 SA(Xem: 1075)

IMG_2209Luật sống huynh đoàn Đa Minh

DẪN NHẬP

Vào thế kỷ thứ mười ba, nhiều phong trào giáo dân muốn nên trọn lành bằng nếp sống giữa đời. Các nhóm này nhờ các cha Dòng hướng dẫn đời sống tâm linh và giúp đỡ soạn thảo những bản luật riêng. Cho đến nay, anh chị em giáo dân sống theo tinh thần thánh Đa Minh, dưới sự hướng dẫn của Dòng Anh Em Giảng Thuyết, đã có bốn bản luật chính thức.


Bản luật đầu tiên do Bề trên Tổng quyền Mu-ni-ô Gia-mô-ra (Munio de Zamora) ban hành vào năm 1285, mang tên Quy luật Anh Chị Em Dòng Hãm mình theo Tinh thần thánh Đa Minh, Tổ phụ Dòng Anh Em Giảng Thuyết.

Bản luật thứ hai do Bề trên Tổng quyền Lui Thết-linh, OP. (Louis Theissling) ban hành năm 1923, với tựa đề Quy luật Dòng Ba Đa Minh Phần đời, nhằm thích ứng với những thay đổi của Bộ Giáo luật 1917.

Trước những thay đổi về quan niệm thần học giáo dân sau Công đồng Vatican II, Tổng hội Ri-vơ Pho-rét (River Forest), Hoa Kỳ, năm 1968 đã soạn thảo một bản luật mới cho Giáo dân Đa Minh và được Bề trên Tổng quyền A-ni-xe-tô Phê-năng-đê (Aniceto Fernandez) ban hành năm 1969. Bản luật thứ ba này mang tựa đề Quy luật Huynh đoàn Giáo dân Đa Minh được Thánh bộ Tu sĩ và Tu hội đời châu phê thử nghiệm vào năm 1972.

Tháng 6 năm 1985, nhân dịp kỷ niệm 700 năm bản luật của cha Mu-ni-ô, một Đại hội Quốc tế Giáo dân Đa Minh được tổ chức tại Mông-rê-an (Montréal), Canada. Trong Đại hội này, bản luật 1972 được đem ra bàn thảo và sửa đổi cho thích nghi với Bộ Giáo luật 1983. Bản luật thứ tư mang tên Quy luật Huynh đoàn Giáo dân Đa Minh được Thánh bộ Tu sĩ và Tu hội đời châu phê ngày 15 tháng 1 năm 1987 và được Bề trên Tổng quyền Đa-mi-an Bơn (Damian Byrne) ban hành ngày 28 tháng 1 năm 1987.

Cấu trúc của Quy luật hiện hành gồm bốn phần: phần mở đầu là Hiến pháp nền tảng xác định vai trò của người giáo dân trong Hội thánh và căn tính giáo dân Đa Minh (số 1-7); phần thứ hai bàn về Đời sống huynh đoàn với ba đề tài chính đời sống huynh đệ, huấn luyện thành viên và việc tuyên hứa (số 8-14); phần thứ ba về tổ chức và điều hành xác định huynh đoàn là đơn vị cơ bản, quyền lãnh đạo của Dòng và sự tự lập điều hành của các huynh đoàn (số 15-24).

Kèm theo Quy luật là Tuyên bố chung của Bề trên Tổng quyền Đa-mi-an Bơn gồm 7 số, giải thích việc thi hành và áp dụng các điều khoản của Quy luật, đặc biệt xác định một số điểm quan trọng mà Quy chế riêng phải bàn đến.

Tháng 3 năm 2007, Đại hội Quốc tế Huynh đoàn Giáo dân Đa Minh nhóm họp tại Bu-e-no-giai-rét (Buenos Aires), Ác-hen-ti-na. Dựa trên các nghị quyết của Đại hội này, Bề trên Tổng Quyền Ca-lốt An-phong-xô Át-pi-rốt Cô-ta (Carlos Alfonso Azpiroz Costa) đã ban hành Tuyên bố chung ngày 15 tháng 11 năm 2007 gồm 7 số, nhằm thích ứng việc áp dụng Quy luật trong hoàn cảnh mới, đồng thời hủy bỏ một số giải thích trước của Tuyên bố chung 1987.

*

Tại Việt Nam, Thủ bản Dòng Ba Đa Minh được cha Bề trên Phụ tỉnh Giuse Nguyễn Tri Ân cho phép xuất bản vào năm 1959. Phần chính của Thủ bản là bản dịch Quy luật do Bề trên Tổng quyền ban hành năm 1923 với tựa đề Kỷ luật Dòng Ba Đa Minh. Ngoài ra, Thủ bản còn có các phần : Giải thích Kỷ luật Dòng Ba Đa Minh, Nghi lễ Dòng Ba Đa Minh, Bài gẫm và các kinh hội viên Dòng Ba Đa Minh quen đọc.

Dựa trên Quy luật ban hành năm 1969, Quy chế Dòng Ba Đa Minh Việt Nam được soạn thảo và được Bề trên Tổng quyền A-ni-xe-tô Phê-năng-đê phê chuẩn ngày 26 tháng 6 năm 1971. Thủ bản này cũng được in kèm theo phần giải thích và nghi thức và được phổ biến rộng rãi cho các hội viên biết tinh thần và tổ chức của huynh đoàn.

Nhằm cập nhật theo tinh thần Quy luật được ban hành năm 1987, Quy chế Huynh đoàn Giáo dân Đa Minh Việt Nam được soạn thảo lại và được cha Giuse Đoàn Thiệu, Đại diện Bề trên Tổng quyền châu phê ngày 9 tháng 3 năm 1990 để thử nghiệm cho đến tổng hội 1994.

Tuy nhiên, phải sau hai chỉ thị của Tỉnh hội 1994 và 1999, Bản tu chính quy chế mới hoàn tất và được cha Bề trên Giám tỉnh Giuse Nguyễn Cao Luật châu phê ngày 19 tháng 3 năm 2002.

Tỉnh hội 2007 một lần nữa chỉ thị cho cha Đặc trách huynh đoàn tỉnh xúc tiến việc tu chính Quy chế Huynh đoàn Giáo dân Đa Minh. Công việc này bắt đầu từ giữa năm 2008. Nội dung tu chính của Quy chế được Đại hội Huynh đoàn toàn quốc, nhóm họp tại Tu viện thánh Máctinô, Hố Nai thông qua trong phiên họp ngày 11 tháng 11 năm 2009.

Quy chế Huynh đoàn Giáo dân Đa Minh Việt Nam được cha Bề trên Giám tỉnh Giuse Ngô Sĩ Đình phê chuẩn ngày 15 tháng 8 năm 2010 kèm theo những đề nghị sửa đổi. Quy chế gồm 6 chương với 143 số: chương một về Ơn gọi và Sứ mạng Giáo dân Đa Minh (số 1-3), chương hai về Đời sống đoàn viên (số 4-34), chương ba về Huấn luyện (số 35-63), chương bốn về Tổ chức và Điều hành (số 64-125), chương năm về Bầu cử (số 126-139) và chương sáu về Quản trị tài sản (số 140-143).

Nhân dịp tu chính Quy chế, Luật sống Huynh đoàn Giáo dân Đa Minh Việt Nam, được ấn hành lại với phép Imprimatur của Giáo quyền, gồm có các phần sau:

1. Quy luật Huynh đoàn Giáo dân Đa Minh. Trong bản dịch Việt ngữ lần này, tựa đề Luật chung được đổi thành Quy luật và một vài chỗ trong nội dung được chuyển ngữ cho dễ hiểu hơn.

Kèm theo Quy luật là Tuyên bố chung (1987) và Tuyên bố chung (2007) của các Bề trên Tổng quyền.

2. Quy Chế Huynh đoàn Giáo dân Đa Minh Việt Nam. Kèm theo Quy chế là Tuyên bố của Bề trên Giám tỉnh.


3. Phụ trương gồm các Mẫu đơn và Thủ tục được soạn thảo lại cho phù hợp với Quy chế tu chính; bản dịch Nghi thức Thâu nhận và Tuyên hứa cũng được hiệu đính cho chính xác hơn; và cuối cùng là Nghi thức Sám hối dành cho các buổi sinh hoạt hằng tháng của huynh đoàn.


KÝ HIỆU VIẾT TẮT

Ký hiệu viết tắt các sách Kinh Thánh theo bản dịch Kinh Thánh của nhóm CGKPV.

PV Hiến chế về Phụng vụ

GH Hiến chế về Hội thánh

TG Sắc lệnh về Truyền giáo

TĐGD Sắc Lệnh Tông đồ Giáo dân

GD Tuyên ngôn về Giáo dục Kitô giáo

GLHTCG Sách Giáo lý Hội thánh Công giáo

GL Giáo luật

KTHGD Tông huấn Kitô hữu Giáo dân

SHC Sách Hiến pháp và Chỉ thị Anh Em Dòng Giảng Thuyết

HPNT Hiến pháp Nền tảng Anh Em Dòng Giảng Thuyết

Avila Công vụ Tổng hội Avila 1986

QL Quy luật Huynh đoàn Giáo dân Đa Minh

TB 1987 Tuyên bố chung của BTTQ Damian Byrne, OP., ngày 16/02/1987

TB 2007 Tuyên bố chung của BTTQ Carlos A. Costa, OP., ngày 15/11/2007

QC Quy chế Huynh đoàn Giáo dân Đa Minh Việt Nam


Nguồn: https://hddmvn.net/


Tải File Luật sống: Luật sống Huynh đoàn Đa Minh