Thư của Cha Đặc Trách HUYNH ĐOÀN GIÁO DÂN ĐA MINH
Kính Chúc Anh Chị Em Huynh Đoàn Đa Minh và Gia-đình Mùa Giáng Sinh & Năm Mới 2019 tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa, và An khang, Hạnh phúc.
Qua lời tuyên hứa tuân giữ Luật sống Huynh đoàn, người giáo dân Đa Minh trở thành phần tử thực thụ của Dòng Thuyết Giáo, được hiệp thông những ân huệ thiêng liêng của Dòng, được chia sẻ sứ vụ tông đồ, và nhất là tham dự vào đoàn sủng của Dòng ở bậc giáo dân.
Đặc tính thông thoáng của Luật sống Huynh đoàn là gây ý thức và mời gọi các phần tử chu toàn nghĩa vụ của mình không phải như tôi tớ mang ách
lề luật, nhưng như con cái được sủng ái. Vì vậy, những điều lỗi kỷ luật tự nó không thành tội (Tuyên cáo chung của Luật Chung 1987).
(Trích: Giới Thiệu Tổng Quát Huynh Đoàn Giáo Dân Đa Minh)
(… tiếp theo số trước.)
Rèn luyện nhân cách:
Đã là con người thì ai cũng mỏng dòn yếu đuối, kể cả những bật Thánh Nhân, Thánh Hiền, nhưng nếu muốn trở nên những bậc Thánh Nhân, con người phải luôn luôn rèn luyện nhân cách. Việc tu thân tích đức không phải có thể làm một ngày, một tháng hay một năm, mà là liên tục suốt cả cuộc đời. Việc nhổ cỏ dại không phải chỉ một ngày, một buổi mà là kiên trì mỗi ngày nhổ đi một ít. Và như thế, cỏ mỗi ngày mỗi ít đi nhờ đó lúa mỗi ngày mới
phát triển hơn lên.
Bà Sévigner, một nữ văn hào Pháp nói: Học chữ nghĩa thì dễ, học cho nên người thì quá khó. Một người có bằng cấp cao mà thiếu nhân cách, sẽ là một mối nguy hiểm cho xã hội. Vì khi phạm tội người đó có đủ khôn khéo để tính toán, hành động của họ một cách tinh vi, che đậy để hòng qua mắt các nhà điều tra. Bởi vậy, trong nghệ thuật dùng người của người xưa, người ta luôn cần những người có nhân cách đạo đức trước, tài năng và chuyên môn sẽ được đào tạo bổ túc sau. Thế nên ngày xưa, khẩu hiệu được đề cao ở các nhà trường là: “Tiên học lễ, hậu học văn”, thiết
tưởng nên áp dụng vào thời buổi nào cũng sẽ không bị lỗi thời.
Sắc lệnh Tông Đồ Giáo dân nói: Mọi tín hữu nên chú ý đến các đức tính liên quan tới đời sống và xã hội như: lương thiện, công bình, thành thật, nhân hậu, quả cảm, … Nếu không có những đức tính đó, sẽ không có đời sống Kitô hữu đích thực (số 4).
Hiến pháp dòng Đa Minh nói về đời sống nhân bản như sau:
"Anh em hãy trau dồi các đức tính nhân bản kẻo lời giảng khuyên của anh em sẽ ra vô ích" (số 99).
Ta phải học hỏi nhân bản, vì trước khi là tu sĩ dòng ĐaMinh, ta phải là người Kitô hữu. Trước khi là người Kitô hữu, ta phải là con người sống đúng theo nhân phẩm Chúa dựng nên. (Trích: https://ditimchanly.org/giao-ly-kito-giao/tu-duc/phan-1-bai-3-giao-duc-doi-song-nhan-ban.html)
Trong các chuyện tích về thánh Đa Minh, chúng ta thấy Mẹ Maria luôn đặc biệt phù trợ, nâng đỡ Dòng. Không phải là Đức Mẹ Maria ưu tiên đặc biệt gì thánh Đa Minh và Dòng Thuyết Giáo hơn các người khác. Mẹ là Mẹ chung của cả Giáo Hội và yêu thương tất cả mọi người. Tuy nhiên những ai tôn kính
và cậy dựa vào Mẹ thì cũng đón nhận sự phù trợ, nâng đỡ của Mẹ nhiều hơn. Thánh Đa Minh và Dòng luôn thể hiện tinh thần tôn kính, yêu mến Mẹ
Maria một cách đặc biệt.
ĐỜI SỐNG NHÂN BẢN THÁNH ĐA MINH VÀ MẸ MARIA
Liên lạc Huynh Đoàn Đa Minh Việt Nam Bắc Mỹ
Lm. Giuse Đặng Quốc An, O.P.
Email: hddmcanada@gmail.com
Phone: (Mỹ) 713-478-0175
(Canada) 403-667-9071
https://www.facebook.com/HDDMBM
Kính Chúc Anh Chị Em Huynh Đoàn Đa Minh và Gia-đình Mùa Giáng Sinh & Năm Mới 2019 tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa, và An khang, Hạnh phúc.
Qua lời tuyên hứa tuân giữ Luật sống Huynh đoàn, người giáo dân Đa Minh trở thành phần tử thực thụ của Dòng Thuyết Giáo, được hiệp thông những ân huệ thiêng liêng của Dòng, được chia sẻ sứ vụ tông đồ, và nhất là tham dự vào đoàn sủng của Dòng ở bậc giáo dân.
Đặc tính thông thoáng của Luật sống Huynh đoàn là gây ý thức và mời gọi các phần tử chu toàn nghĩa vụ của mình không phải như tôi tớ mang ách
lề luật, nhưng như con cái được sủng ái. Vì vậy, những điều lỗi kỷ luật tự nó không thành tội (Tuyên cáo chung của Luật Chung 1987).
(Trích: Giới Thiệu Tổng Quát Huynh Đoàn Giáo Dân Đa Minh)
(… tiếp theo số trước.)
Rèn luyện nhân cách:
Đã là con người thì ai cũng mỏng dòn yếu đuối, kể cả những bật Thánh Nhân, Thánh Hiền, nhưng nếu muốn trở nên những bậc Thánh Nhân, con người phải luôn luôn rèn luyện nhân cách. Việc tu thân tích đức không phải có thể làm một ngày, một tháng hay một năm, mà là liên tục suốt cả cuộc đời. Việc nhổ cỏ dại không phải chỉ một ngày, một buổi mà là kiên trì mỗi ngày nhổ đi một ít. Và như thế, cỏ mỗi ngày mỗi ít đi nhờ đó lúa mỗi ngày mới
phát triển hơn lên.
Bà Sévigner, một nữ văn hào Pháp nói: Học chữ nghĩa thì dễ, học cho nên người thì quá khó. Một người có bằng cấp cao mà thiếu nhân cách, sẽ là một mối nguy hiểm cho xã hội. Vì khi phạm tội người đó có đủ khôn khéo để tính toán, hành động của họ một cách tinh vi, che đậy để hòng qua mắt các nhà điều tra. Bởi vậy, trong nghệ thuật dùng người của người xưa, người ta luôn cần những người có nhân cách đạo đức trước, tài năng và chuyên môn sẽ được đào tạo bổ túc sau. Thế nên ngày xưa, khẩu hiệu được đề cao ở các nhà trường là: “Tiên học lễ, hậu học văn”, thiết
tưởng nên áp dụng vào thời buổi nào cũng sẽ không bị lỗi thời.
Sắc lệnh Tông Đồ Giáo dân nói: Mọi tín hữu nên chú ý đến các đức tính liên quan tới đời sống và xã hội như: lương thiện, công bình, thành thật, nhân hậu, quả cảm, … Nếu không có những đức tính đó, sẽ không có đời sống Kitô hữu đích thực (số 4).
Hiến pháp dòng Đa Minh nói về đời sống nhân bản như sau:
"Anh em hãy trau dồi các đức tính nhân bản kẻo lời giảng khuyên của anh em sẽ ra vô ích" (số 99).
Ta phải học hỏi nhân bản, vì trước khi là tu sĩ dòng ĐaMinh, ta phải là người Kitô hữu. Trước khi là người Kitô hữu, ta phải là con người sống đúng theo nhân phẩm Chúa dựng nên. (Trích: https://ditimchanly.org/giao-ly-kito-giao/tu-duc/phan-1-bai-3-giao-duc-doi-song-nhan-ban.html)
Trong các chuyện tích về thánh Đa Minh, chúng ta thấy Mẹ Maria luôn đặc biệt phù trợ, nâng đỡ Dòng. Không phải là Đức Mẹ Maria ưu tiên đặc biệt gì thánh Đa Minh và Dòng Thuyết Giáo hơn các người khác. Mẹ là Mẹ chung của cả Giáo Hội và yêu thương tất cả mọi người. Tuy nhiên những ai tôn kính
và cậy dựa vào Mẹ thì cũng đón nhận sự phù trợ, nâng đỡ của Mẹ nhiều hơn. Thánh Đa Minh và Dòng luôn thể hiện tinh thần tôn kính, yêu mến Mẹ
Maria một cách đặc biệt.
ĐỜI SỐNG NHÂN BẢN THÁNH ĐA MINH VÀ MẸ MARIA
Liên lạc Huynh Đoàn Đa Minh Việt Nam Bắc Mỹ
Lm. Giuse Đặng Quốc An, O.P.
Email: hddmcanada@gmail.com
Phone: (Mỹ) 713-478-0175
(Canada) 403-667-9071
https://www.facebook.com/HDDMBM