Chúa Tình Thương
Thiên Chúa là Tình Yêu và Ngài có 4 đặc tính nổi bật:
1- Thiên Chúa sáng tạo
Vì yêu thương, Thiên Chúa sáng tạo vũ trụ và muôn loài vạn vật. Hơn 92% các nhà bác học trên thế giới tin Thiên Chúa hiện hữu, và tin bởi Ngài mà có vũ trụ và muôn loài.
2- Thiên Chúa quan phòng.
Trước khi sáng tạo loài người, Thiên Chúa tạo ra mặt trời, trăng, sao, quả đất, không khí, nước, gió, lửa, các loài thực vật và động vật... để loài người có môi trường và phương tiện sinh tồn.
Cadao Việtnam: Trời sinh voi, Trời sinh cỏ; Trời sinh, Trời dưỡng ....
3- Thiên Chúa tha thứ
Phêrô, tông đồ trưởng hỏi Chúa: “Thưa thầy, có phải chúng con phải tha thứ 7 lần không?”
Chúa Giêsu đáp: “Ta không bảo tha thứ 7 lần, nhưng phải tha thứ 70 lần 7.”
Trên thập giá, Chúa Giêsu nói: “Lạy Cha, xin tha cho chúng, vì chúng không biết việc chúng làm.”
Phêrô chối Chúa ba lần, những đã ăn năn và được Chúa chọn làm vị Giáo Hoàng đầu tiên của Hội Thánh Công Giáo.
4- Thiên Chúa cứu chuộc
Loài người vì nge lời quỷ Satan mà phải chết và bị hư mất đời đời. Thiên Chúa đã gửi Người Con của Ngài, là Chúa Giêsu xuống trần gian, gánh lấy tội lỗi của cả loài người và đã chết thay cho họ; vì thế, ai tin vào Người Con ấy, thì được phục hồi địa vị làm con của Thiên Chúa, và được sống đời đời.
Trong giờ Chúa Giêsu chịu nạn, có hai tên trộm, một trộm lành, là kẻ biết ăn năn, và được Thiên Chúa ban thưởng hạnh phúc thiên đàng; còn tên trộm kia không ăn năn, còn nói nhiều lời chế giễu Chúa, thì hắn bị hư mất, nghiã là phải vào hỏa ngục. Thiên đàng hay hỏa ngục là do chúng ta tự chọn, khi còn sống ở trần gian.
Kết
Thiên Chúa ban cho loài người sự tự do, chọn Chúa hoặc chối bỏ Ngài.
Thiên Chúa là Đấng duy nhất có thể cứu chúng ta khỏi quyền lực của tội lỗi, ma quỷ và sự chết đời đời. Những ai chối bỏ Thiên Chúa là tự họ chọn đi theo ma quỷ, họ sẽ đến hỏa ngục vĩnh viễn, như họ mong muốn.
Nguyễn thị Saigon
Thiên Chúa là Tình Yêu và Ngài có 4 đặc tính nổi bật:
1- Thiên Chúa sáng tạo
Vì yêu thương, Thiên Chúa sáng tạo vũ trụ và muôn loài vạn vật. Hơn 92% các nhà bác học trên thế giới tin Thiên Chúa hiện hữu, và tin bởi Ngài mà có vũ trụ và muôn loài.
2- Thiên Chúa quan phòng.
Trước khi sáng tạo loài người, Thiên Chúa tạo ra mặt trời, trăng, sao, quả đất, không khí, nước, gió, lửa, các loài thực vật và động vật... để loài người có môi trường và phương tiện sinh tồn.
Cadao Việtnam: Trời sinh voi, Trời sinh cỏ; Trời sinh, Trời dưỡng ....
3- Thiên Chúa tha thứ
Phêrô, tông đồ trưởng hỏi Chúa: “Thưa thầy, có phải chúng con phải tha thứ 7 lần không?”
Chúa Giêsu đáp: “Ta không bảo tha thứ 7 lần, nhưng phải tha thứ 70 lần 7.”
Trên thập giá, Chúa Giêsu nói: “Lạy Cha, xin tha cho chúng, vì chúng không biết việc chúng làm.”
Phêrô chối Chúa ba lần, những đã ăn năn và được Chúa chọn làm vị Giáo Hoàng đầu tiên của Hội Thánh Công Giáo.
4- Thiên Chúa cứu chuộc
Loài người vì nge lời quỷ Satan mà phải chết và bị hư mất đời đời. Thiên Chúa đã gửi Người Con của Ngài, là Chúa Giêsu xuống trần gian, gánh lấy tội lỗi của cả loài người và đã chết thay cho họ; vì thế, ai tin vào Người Con ấy, thì được phục hồi địa vị làm con của Thiên Chúa, và được sống đời đời.
Trong giờ Chúa Giêsu chịu nạn, có hai tên trộm, một trộm lành, là kẻ biết ăn năn, và được Thiên Chúa ban thưởng hạnh phúc thiên đàng; còn tên trộm kia không ăn năn, còn nói nhiều lời chế giễu Chúa, thì hắn bị hư mất, nghiã là phải vào hỏa ngục. Thiên đàng hay hỏa ngục là do chúng ta tự chọn, khi còn sống ở trần gian.
Kết
Thiên Chúa ban cho loài người sự tự do, chọn Chúa hoặc chối bỏ Ngài.
Thiên Chúa là Đấng duy nhất có thể cứu chúng ta khỏi quyền lực của tội lỗi, ma quỷ và sự chết đời đời. Những ai chối bỏ Thiên Chúa là tự họ chọn đi theo ma quỷ, họ sẽ đến hỏa ngục vĩnh viễn, như họ mong muốn.
Nguyễn thị Saigon