‘Đạo nhà thờ’ và ‘đạo tại tâm’
Nhiều người có đạo nhưng là 'đạo nhà thờ' - tức là chỉ giữ đạo khi ngồi trong nhà thờ, còn có người thì có đạo là 'đạo tại tâm' - nghĩa là đạo ở khắp mọi nơi. Nhiều người lầm tưởng cho rằng cứ suốt ngày ở trong nhà thờ nhiều và đọc cho thật nhiều kinh thì sẽ trở thành thánh - sai lầm hoàn toàn! - Vì, thánh nhân là người có tri thức, nhận thức đúng đắn về đạo: mọi tư tưởng, lời nói và việc làm của họ đều phù hợp và tuân theo lẽ thường hằng của đạo!
(Vũ Thắng)
Nhiều người có đạo nhưng là 'đạo nhà thờ' - tức là chỉ giữ đạo khi ngồi trong nhà thờ, còn có người thì có đạo là 'đạo tại tâm' - nghĩa là đạo ở khắp mọi nơi. Nhiều người lầm tưởng cho rằng cứ suốt ngày ở trong nhà thờ nhiều và đọc cho thật nhiều kinh thì sẽ trở thành thánh - sai lầm hoàn toàn! - Vì, thánh nhân là người có tri thức, nhận thức đúng đắn về đạo: mọi tư tưởng, lời nói và việc làm của họ đều phù hợp và tuân theo lẽ thường hằng của đạo!
(Vũ Thắng)