CN 5504: ĐỨC MẸ MEDJUGORJE (2)
https://catholicsentinel.org/Content
ĐGH Phanxico đã cho phép mọi người đi hành hương ở Medjugorje kể từ năm 2019 vì những hoa trái ân sủng tại đó mà các khách hành hương nhận lãnh tại nơi ấy. LM Arturo Romero, cha chính xứ tại St. Patrick vùng Canby, đã nhận được nhiều ơn lành tại nơi này. Ngài đã đến Medjugorje ba lần. Ngài phát biểu:
“Đó là nơi mà người ta thờ phượng Chúa Giêsu và cảm nhận sự cầu bầu mạnh thế của Đức Mẹ Maria. Bạn thấy cả thành phố đi dự Lễ, các khách hành hương đi xưng tội. Có nhiều người đến hành hương lần đầu. Điều quan trọng nhất là người ta hoán cải."
LM Romero nỏi rằng ngài đi hành hương nơi này vì thấy anh Zagyva được ơn hoán cải. Cha chia sẻ:
“Anh ta được ơn hoán cải. Tôi thì ngại ngùng trước khi đi hành hương. Nhưng tôi đi với anh Mike. Anh ta rủ tôi cùng đi vì anh nói Đức Mẹ kêu gọi anh làm chứng cho Mẹ."
LM Romero nói cha tin ở Medjugorje có nhiều ơn lành tuôn đổ:
“Tôi có cơ hội để giải tội cho nhiều người. Tôi cảm nhận được lòng thương xót của Chúa qua Đức Mẹ Maria tại nơi này. Tôi thấy người ta đến để được chữa lành phần tâm linh, người ta tin tưởng nơi Đức Mẹ."
Các khách hành hương sau khi đến Medjugorje thì có một đức tin vững vàng. Anh Zagyva được ơn hoán cải, anh tâm sự:
“Đức Mẹ thật sự hiện ra tại đó. Tôi nhìn thấy Đức Mẹ. Cảm nghiệm này làm tôi thay đổi cuộc sống, làm cho tôi cảm thấy ngoan đạo hơn và muốn phục vụ nhiều hơn."
Còn đối với cha Romero thì:
"Không phải là các thị nhân nhưng là vì Đức Mẹ Maria. Chính Mẹ đã đưa mọi người tới với Medjugorje.”
Kim Hà, 18/8/2022