CN 7409: ĐỨC MẸ HIỆN RA TẠI MONTICHIARI, NƯỚC Ý (2)
Nguồn: Spiritdaily.com
Đức Mẹ lại hiện ra nhiều lần nữa với bà thị nhân Pierina vào năm 1966. Lần này thì Đức Mẹ hiện ra ở vùng Fontanelle, nước Ý. Sự hiện ra này kéo dài trong nhiều năm. Tại nơi này, vào ngày 13 tháng 5 vốn là một ngày quan trọng, Đức Mẹ ban một dòng suối qua bà Pierina. Nơi này được xem như nơi thanh tẩy và cũng là dòng suối ân sủng.
Vào đầu năm 1966, người ta bắt đầu xây dựng một Đền Thánh ở nơi hiện ra này. Toà nhà được xây như một rạp chiếu bóng lộ thiên hơn là một nhà thờ. Ở một bên có một nguyện đường để các vị linh mục có thể cử hành Thánh Lễ. Phía bên kia cũng có một nhà nguyện nhỏ hơn được xây ở chung quanh một dòng suối.
Trong các cuộc hiện ra này thì có cả những thị nhân Fatima đã chết nhưng cũng đã từng hiện ra tại đây, đó là hai thánh nhỏ Francisco và Jacinta Marto.
Năm 1975, Đức Mẹ ban thông điệp như sau:
“Như các con có thể quan sát, lòng kiêu căng của con người đã gây ra sự bối rối trong những người giữ chức vụ cao trong giáo hội. Họ muốn xua đuổi Mẹ ra khỏi Giáo Hội và đẩy Mẹ ra khỏi trái tim của các con cái Mẹ."
Như thế có phải những lời này làm cho một vị giám mục đã từng không công nhận nơi hiện ra này không?
Khi giáo hội công nhận nơi này thì thật là chuyện lạ lùng.
Năm 1947, Đức Mẹ nói với bà thị nhân rằng:
“Mẹ đã từng chuẩn bị một trận lụt đầy ân sủng để ban cho tất cả những con cái của Mẹ, những ai biết lắng nghe lời của Mẹ và giữ lời Mẹ trong trái tim của họ."
Đức Mẹ đã từng hứa với thị nhân Pierina rằng Mẹ sẽ trở lại trong một thời điểm thích hợp khi mà điều bí mật mà Mẹ ban cho bà thị nhân được công nhận bởi giáo quyền. Thật sự thì chúng ta chưa hề biết điều bí mật ấy là điều gì.
Kim Hà, 16/4/2025