CN 8055: ĐỨC MẸ MÂN CÔI, NGÀY 7 THÁNG 10
Nguồn: catholicsaints.info/our-lady-of-the-rosary/
Thánh Giáo Hoàng John Paul II đã nói rằng:
"Chuỗi Mân Côi là lời nguyện khiêm nhường và đơn sơ mà lại có những lời trong Thánh Kinh. Xin mọi người hãy cầu nguyện chuỗi Mân Côi."
Vào ngày Chúa Nhật mùng 7 tháng 10 năm 1571, các chiến thuyền của người Kito Giáo do ông Don John, người nước Áo lãnh đạo bỗng dưng chiến thắng đoàn quân Hồi Giáo của nước Thổ Nhĩ Kỳ ở vùng Lepanto. Sau đó thì có hàng ngàn người Kito Giáo được giải thoát khỏi ách người Hồi Giáo. Các chiến thuyền của người Hồi Giáo Thổ Nhĩ Kỳ bị thất bại nặng nề.
Đây là lần thất bại lớn nhất tại vùng biển. Để cảm tạ Thiên Chúa và Đức Mẹ Maria, ĐGH Thánh Pio V đã ra lệnh thiết lập ngày lễ Đức Mẹ Chiến Thắng. (Our Lady of Victory)
Năm 1573 ĐGH Gregory XIII dời ngày lễ này vào ngày Chúa Nhật Thứ Nhất của Tháng 10 với tước hiệu Đức Mẹ Mân Côi bởi vì cuộc chiến thắng là do bởi lời cầu bầu mạnh thế của Đức Mẹ Mân Côi.
Sau đó, ĐGH Clement XII lập ngày lễ kính trong nghi thức Lễ của tiếng Latin. Đó cũng được tổ chức vào ngày Chúa Nhật thứ nhất vào tháng 10.
Đức GH Thánh Pio X đổi thành ngày 7 tháng 10 năm 1913.
Năm 1969 ĐGH Thánh Paul VI đổi tên là ngày Lễ Đức Mẹ Mân Côi.
Đức Mẹ Mân Côi là quan thầy của nước Hoa Kỷ và nhiều nước khác trên thế giới.
Lạy Chúa, xin Chúa thương xót những người đang đau bịnh và đau khổ trên trần gian này. Amen.
Lạy Đức Mẹ Mân Côi, xin Mẹ cầu bầu cho thế giới, đất nước chúng con, Giáo Hội Công Giáo, các gia đình và bản thân chúng con, cùng các linh hồn ở luyện ngục. Amen.
Kim Hà, 7/10/2025








