Ngày 7 tháng 10 là ngày lễ kính Đức Mẹ Mân Côi. Ngày lễ này là do Đức Thánh GH Pio V thiết lập để cảm tạ Đức Mẹ Maria.
Vào ngày 7 tháng 10 năm 1571, Đức Mẹ đã trợ giúp quân đội Kito Giáo của Âu Châu để có thể chiến thắng vẻ vang chống lại quân đội Hồi Giáo của người Thổ Nhĩ Kỳ ở tại vùng biển Lepanto.
Đó là ngày mà Đức GH khuyến khích mọi người dân và đặc biệt là quân đội Âu Châu cùng nhau đọc kinh Mân Côi để xin chiến thắng. Cuộc khải hoàn ngày đã cứu toàn vùng Âu Châu thoát khỏi sự tấn công của lực lượng Hồi Giáo.
Vùng Lepanto nay ở một thành phố ở miền tây nước Hy Lạp, gần vịnh Gulf of Patras. Cuộc chiến thắng vẻ vang này làm cho lực lượng Hồi Giáo Ottoman Empire khiếp sợ. Cuộc chiến xẩy ra vào ngày 7 tháng 10 năm 1571. Mọi người kêu cầu Danh Đức Mẹ là Đấng Trợ Giúp người Kito giáo.
Lời kinh cầu ngày cũng xuất hiện trong kinh cầu Đức Mẹ Loretto.
Tại vùng Belgrade thì người Thổ Nhĩ Kỳ cũng bị đánh bại vào ngày Lễ Đức Mẹ Nives (Our Lady ad Nives) vào năm 1716. Một cuộc chiến thắng nữa cũng xẩy ra vào năm 1716 vào trong dịp Tuần Bát Nhật ngày Lễ Đức Mẹ Lên Trời.
ĐGH Clement XI đã thiết lập ngày Lễ Mân Côi trên toàn thể giáo hội hoàn vũ.
ĐGH Leo XIII còn cộng thêm lời cầu: "Lạy Nữ Vương Mân Côi, xin cầu cho chúng con." trong kinh cầu Đức Mẹ Loretto.
Ngày lễ này trên thực tế là một ngày đại hội để cảm tạ Thiên Đàng về những ơn phúc vĩ đại và vô biên mà Đức Mẹ đã chúc phúc cho người Kito hữu qua chuỗi Mân Côi mà Mẹ ban cho Thánh Đa Minh.
Trong thời đại tiên tiến này, có nhiều vị Giáo Hoàng đã khuyến khích các tín hữu hãy cùng nhau cầu nguyện chuỗi kinh Mân Côi. Đó là một lời cầu chiêm niệm, cả về tinh thần lẫn lời cầu nguyện.
Đó là cách thức mà Giáo Hội xin Chúa ban muôn ơn lành xuống cho nhân loại và đặc biệt là Giáo Hội.
Lời kinh Mân Côi là lời cầu trong Thánh Kinh có thể làm cho chúng ta suy gẫm khi đọc các mầu nhiệm Thánh của Chúa Kito và cùng Mẹ hiệp thông với Chúa.
Đó là bởi vì Chúa và Mẹ Maria luôn hiệp nhất với nhau trong việc cứu chuộc nhân loại.
Kim Hà, 8/10/2025









