CN 8402: THÁNH GIÁ TẠ ƠN THĂM NAM CALIFORNIA (8)
https://www.occatholic.com/cross-of-gratitude-visits-southern-california/
Bà Susan Katzmann và chồng là ông Stephen đã cùng nhau hợp tác để đưa Thánh Giá Tạ Ơn tới các giáo xứ trong giáo phận Orange.
Bà kể rằng bà được biết lần đầu tiên về Thánh Giá Tạ Ơn là vào năm ngoái, sau khi mẹ bà qua đời. Lúc đó bà đi viếng nhà thờ St. Michael’s Ukrainian Orthodox Church ở vùng Shenandoah, tiểu bang Pennsylvania. Đó là nơi mẹ của bà là tín hữu và cũng là nơi mà Thánh Giá Tạ Ơn đã ghé đến.
Bà Susan Katzmann nói:
“Tôi cảm thấy rằng mình có nghĩa vụ phải đến viếng Thánh Giá Tạ Ơn này."
Từ đó, bà có cuộc hành trình là đưa cây Thánh Giá Tạ Ơn và ông Sobolivskyy đến thăm miền Nam California.
Ông Sobolivskyy là cư dân ở vùng New Jersey. Chính ông đã đưa cây Thánh Giá đến miền Nam California. Ông Sobolivskyy và cây Thánh Giá sống tuỳ thuộc theo sự quảng đại của các tín hữu trong cuộc hành hương này. Chi phí di chuyển, chi phí ăn ở và sinh sống là một vấn đề lớn.
Cuộc đời của ông Sobolivskyy gắn liền với cây Thánh Giá. Ông Sobolivskyy và Cây Thánh Giá Tạ Ơn không có trương mục nào trên online.
Dù bà Katzmann đã cố gắng giúp ông trong cuộc hành trình mới này nhưng bà cho rằng lời truyền miệng và sự hiệp thông giữa các nhà thờ và mạng xã hội sẽ cho phép Thánh Giá Tạ Ơn sẽ có nhiều lần ghé thăm các giáo xứ hơn.
Sẽ có thêm nhiều cơ hội đến trên đường đi. Ông Sobolivskyy đi hộ tống Cây Thánh Giá Tạ Ơn với gia đình ông và các bạn hữu để họ giúp ông thông dịch tiếng Anh vì tiếng Anh của ông bị giới hạn.
Từ ngày được tạo nên, cây Thánh Giá Biết Ơn đã được 3 vị Giáo Hoàng chúc phúc. Đó là ĐGH Thánh John Paul II, ĐGH Benedict XVI và ĐGH Francis.
Vào ngày 10/3/2004, ĐGH Thánh John Paul II đã chúc phúc cho 3 nghệ nhân sáng tác ra Thánh Giá này tại Toà Thánh Vatican.
ĐGH Benedict XVI, cộng thêm ân phúc và thánh hiến Cây Thánh Giá này vào năm 2006 khi ngài đi hành hương ở vùng Krakow, nước Ba Lan.
ĐGH Francis chúc phúc cho cây Thánh Giá và cho những ai truyền giáo. Đó là vào năm 2016.
Mục đích của ông Sobolivskyy là sẽ đi thăm tất cả các thành phố lớn của thế giới cho đến năm 2033. Đó là năm kỷ niệm 2000 năm mà Chúa Giêsu Kito chịu đóng đinh, chịu chết và sống lại.
Lm Al nói rằng:
“Tôi tin rằng cây Thánh Giá Tạ Ơn này rất quan trọng về hai mặt: Đó là có sứ mệnh tuyên xưng Chúa Kito và mong muốn nền hoà bình, hiểu biết và hoà giải giữa mọi dân tộc. Đó cũng là sự cử hành công cuộc Cứu Độ mà chúng ta nhận được từ Chúa Kito chịu Đóng Đinh."
Con tạ ơn Thánh Giá Tạ Ơn của Chúa Kito.
Xin Chúa ban cho có thêm nhiều người quảng đại giúp đỡ tài chánh để Thánh Giá Tạ Ơn Chúa có điều kiện đi qua khắp các thành phố trên thế giới, đặc biệt là Việt Nam. Amen.
Kim Hà, 13/1/2026









