Hôm nay con gái tôi báo tin buồn là bạn của cháu chỉ còn 10 ngày nữa là sinh con đầu lòng. Tuy nhiên khi cô ấy đi bác sĩ mới biết là em bé đã chết trước khi chào đời.
Hai vợ chồng và cả hai bên gia đình đều rúng động. Con gái tôi hỏi tôi bây giờ phải làm sao vì gia đình cô bạn rất bối rối. Tôi khuyên nên rửa tội gấp cho em bé và đặt tên Thánh và tên gọi. Hãy xin lễ cầu cho linh hồn bé và xin ơn bình an cho cha mẹ và hai gia đình.
Tôi nghiệm ra một điều là những người trẻ ở Mỹ, trong thời đại này thường không chịu lập gia đình sớm, cũng không chịu sinh con trước 30 tuổi. Vì thế khi mang thai thì tuổi người mẹ đã cao, trên 30 tuổi nên gặp trở ngại nhiều.
Đó là chưa kể đa số người trẻ dùng thuốc ngừa thai, làm hại cho buồng trứng của chính mình nên rất khó có con hoặc dễ hư thai.
Thật khó mà khuyên răn con cái khi văn hoá sự chết đã du nhập vào cuộc sống con người, nhất là trong một xã hội văn minh, hưởng thụ vật chất mà ít để tâm đến vấn đề tâm linh.
Xin các ông bà cha mẹ hãy cầu nguyện xin Đức Mẹ gìn giữ bảo vệ cung lòng (tử cung) của chính mình, con cháu và dòng tộc mình để chắc chắn rằng gia đình không có ai phá thai hay bị hư thai.
Mỗi em bé đều được Thiên Chúa yêu thương. Thánh Ý Chúa đều đã an bài và đặt sẵn một chương trình cho cuộc sống của từng em bé.
Mỗi em bé đều được Thiên Chúa yêu thương. Thánh Ý Chúa đều đã an bài và đặt sẵn một chương trình cho cuộc sống của từng em bé.
Nguyện xin Thánh Gia và đặc biệt là TLTT Raphael chúc phúc cho các cuộc hôn nhân, các gia đình và nhất là các thai nhi được phát triển, lớn lên và trở thành những người con tốt trong gia đình và là những công dân gương mẫu cho đất nước.
Kinh Cầu Cho Các Thai Nhi
Lạy Chúa Giêsu Thai Nhi, chúng con thật lòng yêu mến Chúa.
Chúng con nài xin Chúa đoái thương cứu mạng các em bé đang được cưu mang nơi lòng mẹ.
Chúng con nài xin Chúa đoái thương cứu mạng các em bé đang được cưu mang nơi lòng mẹ.
-Xin cho các thai nhi trên thế giới của ngày hôm nay được thoát khỏi đại họa phá thai.
-Xin cho những người mẹ đang mang thai được ơn soi sáng và can đảm để giữ gìn con mình cho đến ngày sinh nở.
-Xin cho những người làm cha, được ơn kinh sợ Thiên Chúa để biết lãnh nhận trách nhiệm và tranh đấu cho sự sống của thai nhi.
-Xin cho các bác sĩ được lòng từ bi của Thánh Tâm Chúa để mạnh dạn từ chối, và kịch liệt chống đối việc phá thai.
-Xin cho các nhà lãnh đạo được ơn đức tin và biết phụng thờ Thiên Chúa, để lập nên những luật pháp bênh vực cho sự sống.
-Xin cho các linh mục của Chúa được ơn hoán cải hằng ngày để sống thánh thiện,
và sẵn sàng hy sinh tánh mạng cho công cuộc tranh đấu bảo vệ thai nhi.
và sẵn sàng hy sinh tánh mạng cho công cuộc tranh đấu bảo vệ thai nhi.
-Hôm nay, con xin nhận một thai nhi đang trong cơn hiểm nghèo làm con linh hồn của con,
nhờ lời chuyển cầu của Thánh Giêrađô là Quan thầy của thai nhi và các bà mẹ có thai.
nhờ lời chuyển cầu của Thánh Giêrađô là Quan thầy của thai nhi và các bà mẹ có thai.
Xin Chúa dủ lòng thương nhận lời chúng con, và cậy vì Lòng thương xót của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.
Kim Hà, 6/1/2021